| Hotline: 0983.970.780

95% dân số nông thôn sử dụng nước sạch vào năm 2020

Thứ Bảy 24/02/2018 , 08:10 (GMT+7)

Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, quốc tế, của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, Chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có bước chuyển biến rất tích cực.

13-20-17_1
Nhà máy cấp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn thuộc Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hóa quản lý

Tính đến hết năm 2016, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 90,5%, ước năm 2017 đạt 92%. Điều này cũng góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí 17.1 về tỷ lệ hộ sự dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch của 241 xã về đích NTM trên địa bàn.

Nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, để hoàn thành Chương trình hướng đến các giải pháp trọng tâm sau: Từng bước xây dựng được cơ sở hạ tầng nước sạnh và VSMT nông thôn, ưu tiên đầu tư tại các khu vực thường xuyên hạn hán, ô nhiễm, miền núi, bãi ngang ven biển; đẩy mạnh công tác Thông tin - Giáo dục - Truyền thông (IEC); Tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, của tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh công tác xã hội hóa nước sạch nông thôn, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nước sạch và VSMT.

(Kiến thức gia đình số tết)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất