Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng đã dành trọn ngày để làm việc với hơn một trăm Tập đoàn, TCty nhà nước
Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng đã dành trọn ngày để làm việc với hơn một trăm Tập đoàn, TCty nhà nước bàn các giải pháp ngăn chặn đà suy giảm kinh tế.
Khó khăn chồng lên khó khăn
Đăng đàn đầu tiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí VN Đinh La Thăng cho biết, giá dầu đang diễn biến không thể kiểm soát nổi. Với mức giá 40 USD/thùng như hiện nay thì kim ngạch XK dầu thô năm 2009 dự kiến chỉ đạt 3,5 tỷ USD, giảm mất 7 tỷ USD so với năm 2008. Nếu giá giảm tiếp xuống 30 USD/thùng thì việc khai thác sẽ vô cùng khó khăn, bởi gần như không có lãi.
Chủ tịch Tập đoàn Dệt may VN Lê Quốc Ân nêu viễn cảnh xấu: Từ tháng 10 đến nay, XK dệt may giảm tới 20%. Nhiều DN dệt may đang trong tâm trạng lo âu bởi 2/3 sản lượng dệt may của VN là XK. Các DN đang tìm mọi cách để duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động.
TGĐ TCty Đường sắt Nguyễn Hữu Bằng cho biết, nhiều chủ hàng do khó khăn nên không đủ khả năng thanh toán cước vận tải. Hiện nay vé gường nằm trên các chuyến tàu còn tồn rất nhiều do người dân không chịu được giá cao, buộc TCty phải chuyển bớt những toa giường nằm sang ghế ngồi. Trong khi, hầu hết các nước giá dầu diezel thấp hơn giá xăng, thì VN lại ngược lại. Giá dầu cao khiến các DN vận tải đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Cũng về vận tải, TGĐ TCty Hàng hải VN Dương Chí Dũng nêu con số khiến nhiều người giật mình: Cước vận tải hàng rời từ Nam Mỹ về Châu Á đã giảm từ 100 USD xuống còn 6 USD/tấn. Hàng container cước cũng giảm 10 lần từ 45 USD xuống còn vỏn vẹn 4,5 USD/tấn. Trong khi đó, lượng hàng luân chuyển cũng giảm mạnh từ 50- 70%. Ông Dũng ngao ngán, chưa bao giờ ngành vận tải hàng hải bị “nặng đòn” như hiện nay.
TGĐ TCty Lắp máy VN Phạm Hùng cho biết, không chỉ bị tấn công về thị trường hàng hoá mà chúng ta còn bị cạnh tranh mạnh về thị trường sản xuất. Tại nhiều công trình lớn, DN trong nước không thể đấu được với các công ty của Trung Quốc. Khi DN nước này đấu thầu được các công trình xây dựng lớn, thì tất cả đều được chuyển từ Trung Quốc sang, từ “nguyên nhiên vật liệu đến lao động phổ thông, thậm chí là những người nấu ăn, cấp dưỡng”.
Ông Đậu Văn Hùng- TGĐ TCty Thép VN thở dài: “Chính phủ đừng ép chúng tôi phải bình ổn giá nữa, chỉ vì thực hiện mục tiêu này mà hiệu quả kinh doanh của đơn vị không cao”. Ông Hùng cho biết, nhiều nước đã phá giá đồng nội tệ để hạ giá sản phẩm, đẩy hàng ra nước ngoài. Giờ chúng ta không chỉ lo sự tấn công của thép Trung Quốc, mà giá thép Hàn Quốc cũng đang giảm rất mạnh.
TGĐ Tập đoàn Công nghiệp cao su VN Lê Quang Thung thông báo: Đây là thời điểm chính vụ thu hoạch cao su, trong khi giá XK giảm quá mạnh, đầu ra khó khăn. Lúc cao điểm giá được gần 60 triệu/tấn thì nay đã xuống dưới 20 triệu đồng/tấn. Mặc dù các DN đã ký hợp đồng xuất hàng dài hạn nhưng không loại trừ khả năng đối tác bỏ hợp đồng. Nông dân thì vẫn phải sản xuất nên theo tính toán của tập đoàn, lượng cao su tồn kho sẽ lên tới 200 nghìn tấn. Tập đoàn đề nghị Chính phủ cho vay ưu đãi 1.500 tỷ đồng để mua dự trữ 100.000 tấn cao su trong vòng một năm, chờ giá lên thì XK.
Khó khăn nhiều nhưng cơ hội cho các DN cũng không ít
Hơn 100 nghìn tỷ đồng kích cầu
Mặc dù đối diện nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo nhiều DN cũng cho rằng cơ hội cũng không nhỏ. Đó là cơ hội đầu tư, xây dựng những dự án có hiệu quả. Tập đoàn Dệt may VN đặt mục tiêu mua lại những NM vừa bị phá sản của Đài Loan, Hàn Quốc với giá rẻ chỉ bằng 20% giá bình thường.
Ông Lê Quốc Ân kiến nghị Chính phủ cấp thẳng 1 triệu đồng cho mỗi hộ nghèo có tiền ăn Tết. “Nếu làm như thế chắc rằng, ngành dệt may sẽ bán được sản phẩm, đó chính là kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết”- ông Ân đề xuất. TCty Hàng hải cũng cho biết, giá nhiều con tàu đã rẻ “như sắt vụn”. Nếu được Chính phủ hỗ trợ vốn, họ có thể mua ngay được những con tàu tốt. TGĐ TCty Hàng hải VN Dương Chí Dũng cho rằng, lúc này Chính phủ cần được giao “thượng phương bảo kiếm” để kịp thời xử lý những vấn đề cấp bách của nền kinh tế. Những chính sách ngăn chặn suy giảm phải được triển khai tức thì.
PTT Hoàng Trung Hải khẳng định: Các giải pháp đã rõ, bây giờ quyết định thành công hay không là việc tổ chức thực hiện. Trong lúc này, các DN phải liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. “Các đồng chí đừng nghỉ Tết nữa, hãy đi ra ngoài giành bằng được những hợp đồng về cho mình”- ông Hải yêu cầu.
PTT Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Điều cần thiết lúc này phải làm sao tăng vốn, tăng đầu tư đi cùng với việc hạ chi phí đầu tư, chi phí SX. Phó Thủ tướng đã chính thức công bố gói giải pháp tổng hợp của Chính phủ với tổng số vốn lên tới 100- 110 tỷ đồng để kích cầu đầu tư, tiêu dùng. Trong đó, khoảng 20 nghìn tỷ đồng tiền tạm ứng từ năm ngoái chuyển sang; 15- 20 nghìn tỷ tiền từ việc giảm, giãn, hoãn thuế; 20- 30 nghìn tỷ tiền xuất từ dự trữ quốc gia để hỗ trợ lãi suất; 30 nghìn tỷ tiền bảo lãnh cho DN vay vốn. Ngoài ra, năm tới chúng ta cũng dự kiến tăng trưởng tín dụng ở mức 20- 25%, như vậy sẽ có khoảng 300 nghìn tỷ đồng từ ngân hàng đưa ra lưu thông.
Kết luận ngày làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ vai trò quan trọng của các Tập đoàn, TCty nhà nước trong việc liên kết, dẫn dắt các DN khác. Thủ tướng đồng ý với phương án mua dự trữ 100 nghìn tấn cao su đang tồn trong dân. Người đứng đầu Chính phủ nêu quyết tâm, nỗ lực, tìm mọi giải pháp để ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo tăng trưởng trong năm tới từ 6- 6,5%. Quyết tâm để 43 triệu lao động trong nước có việc làm, có thu nhập.
Thủ tướng nhấn mạnh đến 3 chính sách trọng tâm. Đó là lần đầu tiên Chính phủ khẳng định sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ một cách hiệu quả, hợp lý, thông qua việc tiếp tục hạ lãi suất. Thứ hai là hỗ trợ DN, người dân để khuyến khích đầu tư, tiêu dùng. Thứ ba là rà soát các cơ chế, chính sách, những khâu nào vướng thì phải sửa. Quan điểm của Chính phủ là bảo vệ thị trường tiêu dùng, thị trường SX trong nước, nhưng các DN cũng phải nỗ lực vươn lên.