| Hotline: 0983.970.780

Dừng xuất khẩu quặng sắt mỏ Quý Xa

Thứ Ba 18/10/2011 , 11:06 (GMT+7)

Mới đây, theo đề nghị của Bộ Công thương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý dừng xuất khẩu quặng sắt mỏ Quý Xa...

Quặng sắt TQ mua của Việt Nam chất cao như núi

Mỏ sắt Quý Xa nằm ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, với trữ lượng 120 triệu tấn, hàm lượng sắt 55- 61%, có thể khai thác liên tục 40-50 năm.

Quặng sắt Quý Xa không chỉ có hàm lượng sắt cao mà còn chứa nhiều kim loại quí khác. Những năm qua, mỗi năm Chính phủ cho phép tỉnh Lào Cai xuất khẩu 500 ngàn tấn quặng sang Trung Quốc từ mỏ sắt Quí Xa. Lợi dụng việc xuất khẩu quặng sắt, nhiều đầu mối xuất khẩu quặng "té nước theo mưa" xin được phép xuất khẩu quặng sắt từ các mỏ lẻ.

Do đó, rất khó phân biệt đâu là quặng từ mỏ sắt Quý Xa, đâu là quặng từ các mỏ khác, không loại trừ quặng sắt Quý Xa bị "quặng tặc" khai thác trộm rồi bán cho các đầu nậu xuất khẩu sang TQ. Việc chuyên chở quặng với những xe "siêu trường, siêu trọng" đã phá nát QL4D và tỉnh lộ 151, khiến cho cuộc sống người dân dọc tuyến đường bị ảnh hưởng nặng nề.

Bức xúc trước việc xe chở quặng, ngày 22/7/2011 người dân thôn Đồng Căm, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng đã vần cây cối, đất đá và các vật liệu khác ra ngăn cản đường xe chở quặng, đêm 17/9/2011 người dân thôn Cố Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đã đốt chiếc xe xe ô tô con biển số 24A - 001.06 áp tải đoàn xe chở quặng, như NNVN số 202 ra ngày 11/10/2011 đã phản ánh.

Mới đây, theo đề nghị của Bộ Công thương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý dừng xuất khẩu quặng sắt mỏ Quý Xa và yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo Cty Thép Việt Nam, Cty Khoáng sản và luyện kim Việt Trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy Gang thép Lào Cai được khởi công xây dựng ngày 17/4/2011 để sớm đưa vào hoạt động.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất