| Hotline: 0983.970.780

Tiếp tục kiến nghị xem xét sự cố Thủy điện Sông Tranh 2

Thứ Năm 19/04/2012 , 09:33 (GMT+7)

Hạ lưu thân đập nước vẫn còn thấm nhiều, phía dưới thân bờ đập hạ lưu nhiều chỗ nước vẫn còn chảy...

Sáng ngày 18/4, tại Thủy điện Sông Tranh 2 (TĐST2), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chuyến đi thị sát tại đập chính và sau đó đã có buổi làm việc với BQL Thủy điện 3 - đơn vị chủ quản TĐST2. Ngay tại chân đập, nhóm PV một lần nữa bị chặn lại, không cho đi vào bên trong đường hầm thân đập.


Các nhà báo bị chặn ngay tại đường hầm

Trong đường hầm nước vẫn chảy

Quan sát thân đập bên ngoài và chờ đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam, chúng tôi thấy, cho dù mực nước đã hạ đến mực nước chết, trên cao thân đập nước đã không còn chảy tràn lan như trước đây, thế nhưng ngay sát cống xả vẫn còn đường ống thu gom nước về phía hạ lưu. Hạ lưu thân đập nước vẫn còn thấm nhiều, phía dưới thân bờ đập hạ lưu nhiều chỗ nước vẫn còn chảy. Ngay dưới chân đập có một mương nước, nước chảy rất nhiều.

Sau khi thị sát trong đường hầm thân đập, gặp chúng tôi ngay tại chân đập, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết: “Bên trong đường hầm nước vẫn chảy. Qua kiểm tra thấy rằng, bên trong 3 đường hầm thì 2 đường hầm đầu đã được khắc phục, nước đã hạn chế chảy, nhưng đường hầm thứ 3 nước vẫn còn chảy rất nhiều. Cần phải đốc thúc chủ đầu tư hơn nữa để xử lý dứt điểm sự cố”.

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng: “Lượng nước đã được thu gom nên mức độ đã được hạn chế, chưa có hiện tượng nứt đập, nước thấm qua các khe giảm nhiệt, mức độ thấm khoảng 30 đến 50 lít/giây. Khắc phục thời gian qua của đơn vị quản lý chỉ là thu gom dẫn nước về một mối là chính”.




Sáng ngày 18/4, nước vẫn còn chảy nhiều phía dưới hạ lưu thân đập

Ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, cho rằng: “Cần phải có máy móc hiện đại “siêu âm” bên trong thân đập có bị nứt gãy hay không mới đưa ra kết luận thuyết phục”. Ông Công cũng thừa nhận, theo quan sát vẫn thấy nước còn chảy nhiều bên trong đường hầm thân đập.

Sẽ kiến nghị Chính phủ và Quốc hội

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đặng Phong cho rằng đơn vị chủ quản TĐST2 thời gian qua chưa đưa ra kết luận cuối cùng, khiến lãnh đạo địa phương lúng túng trong việc trả lời với người dân về sự cố TĐST2. Ông Phong đặt câu hỏi: Tại sao trước đây nước chảy nhiều lại nói là chỉ có 30 lít/giây, hiện nay chảy ít nhưng lại lên đến 70 lít/giây?

Lý giải cho vấn đề sai lệch này ông Trần Văn Hải, Giám đốc BQL dự án TĐST2, cho rằng trước đây do ước tính, còn nay đã đo đạt chính xác.  


Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam với 
Ban quản lý Thủy điện 3

Ông Trần Văn Hải phát biểu tại cuộc họp rằng: Đến ngày 31/3/2012 lượng nước thấm ra bề mặt bê tông hạ lưu tại các khe nhiệt đã được thu về các hành lang thân đập trên 95%, đa số các vị trí thấm ra hạ lưu tại các khe nhiệt chỉ còn là ẩm bề mặt bê tông, một ít khe nhiệt còn chảy rất nhỏ, có lưu lượng rất nhỏ, do từ ngày 22 - 31/3 đã tiến hành thu gom nước thấm vào các hành lang trong thân đập bằng cách khoan 9 lỗ khoan tại các khe nhiệt trong hành lang. Hiện nay tổng lưu lượng thấm 75 lít/giây (trước đây cũng ông Hải đưa ra là 30 lít/giây - PV). Đối với các khe nhiệt có lưu lượng thấm lớn, chủ đầu tư đã cho khoan và phụt chất keo chống thấm Poluyrethan vào phía thượng lưu khe và dán vật liệu chặn nước là tấm nhựa SR vào bề mặt thượng lưu khe. Đối với các khe có lưu lượng thấm nhỏ, chủ đầu tư cho khoan và phụt chất keo chồng thấm Poluyrethan vào bề mặt thượng lưu khe.  

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Quảng Nam, cho rằng: Thông tin khắc phục cần phải minh bạch không được giấu giếm như thời gian qua. Và đề nghị lãnh đạo tỉnh, nếu trước mùa mưa bão 31/8/2012, đơn vị quản lý TĐST2 chưa khắc phục xong cần phải ngừng sản xuất và tỉnh cần phải làm việc với Chính phủ.
Ông Hải cũng cho biết, giải pháp trên đã được Bộ Công thương, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cơ quan tư vấn thiết kế, Ban quản lý Thủy điện 3, Tổng thầu thống nhất cao. Hiện nay đang làm công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước mùa lũ năm nay.

Tại cuộc họp này, một lần nữa ông Trần Văn Hải cam kết sẽ thực hiện xử lý sự cố này trước mùa mưa bão. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh khẳng định, sẽ tiếp tục kiến nghị Hội đồng nghiệm thu Nhà nước và các nhà khoa học để xem xét nghiêm túc nguyên nhân dẫn đến sự cố TĐST2, sẽ đôn đốc chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục sự cố và kết hợp với địa phương lắp đặt các máy quan trắc để thu thập số liệu đưa ra thông tin chính thống, có như vậy người dân mới an tâm. Nếu chủ đầu tư không khắc phục sự cố trước mùa mưa bão, tỉnh sẽ có ý kiến với Chính phủ và Quốc hội. Và sẽ có phương án di dời dân nếu có sự cố xấu nhất xảy ra.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sụt lún nghiêm trọng tại kho một công ty lương thực thiệt hại 10 tỷ đồng

CẦN THƠ Vụ sụt lún xảy ra tại kho Bến Thủy của một công ty lương thực, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng, ngành chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm