Theo Sở NN-PTNT Hậu Giang, niên vụ mía 2012-2013 toàn tỉnh trồng được trên 14.000 ha, tăng gần 500 ha so với niện vụ trước, tập trung nhiều ở huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy và TP Vị Thanh.
Đến thời điểm này, trên 90% diện tích trồng mía của tỉnh đã được các nhà máy đường ký hợp đồng bao tiêu với bà con nông dân. Trong đó, Cty CP Mía đường Cần Thơ (CASUCO) ký hợp đồng bao tiêu 9.400 ha, Cty CP Mía đường cồn Long Mỹ Phát bao tiêu hơn 4.400 ha. Giá mía được hai Cty trên ký hợp đồng bao tiêu là 900 ngàn đồng/tấn, mía 10 chữ đường cân tại cầu cảng nhà máy.
Hiện nay, lịch thời vụ ép mía ở ĐBSCL vẫn chưa được các nhà máy thống nhất. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Hiệp hội không có chủ trương cho các nhà máy đường vào vụ sớm, khi mía còn non sẽ làm giảm năng suất và chữ đường. Dự kiến sớm nhất cũng phải đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 các nhà máy ở Hậu Giang mới bắt đầu vào vụ, tùy tình hình thời tiết để ép mía chạy lũ cho nông dân.