| Hotline: 0983.970.780

Chuyện sinh nở ở Hoàng gia Anh

Thứ Hai 15/07/2013 , 09:41 (GMT+7)

Cả nước Anh đang chăm chú theo dõi từng thay đổi nhỏ tại bệnh viện nơi Công nương Catherine chuẩn bị lâm bồn.

Cả nước Anh đang chăm chú theo dõi từng thay đổi nhỏ tại bệnh viện nơi Công nương Catherine chuẩn bị lâm bồn. Một đứa trẻ mới của Hoàng gia, nhiều điều sẽ thay đổi khi bé ra đời nhưng điều dễ nhận thấy nhất là người Anh đã chuẩn bị nhiều thứ để chào đón em bé.

Công nương Catherine, vợ của Hoàng tử William, đang nằm ở bệnh viện nơi chồng nàng được sinh ra 31 năm trước để chuẩn bị cho ra đời thành viên mới nhất của Hoàng gia Anh. Hiện nay, giới tính của đứa trẻ vẫn là điều bí mật và rất có khả năng, đây chính là người thừa kế ngôi vị trong tương lai của Hoàng gia.

Cá cược ăn theo chủ nhân ngai vàng tương lai

Từ những nguồn tin thân cận của Hoàng gia, Hãng tin CNN cho biết Công nương Catherine sẽ sinh ở khu vực Lindo Wing của bệnh viện St. Mary, phố Paddington, phía Tây London.

Để chuẩn bị cho quá trình sinh nở của Công nương, hàng trăm phóng viên của các hãng truyền thông nổi tiếng đã cắm lều, túc trực bên ngoài bệnh viện để chờ thông báo tiếp theo của Hoàng gia, đó sẽ là thông báo về sự ra đời của đứa trẻ.

Sau khi đứa trẻ ra đời, bảng thông báo sẽ được nhân viên hộ sinh ký nhận, chuyển lên xe có cảnh sát vũ trang hộ tống và chuyển thẳng về Cung điện Buckingham.

Ở đó, bản thông báo sẽ được đặt trang trọng trên một giá vẽ ở sân cung điện. Đến lúc này, những người quan tâm đến sự kiện mới biết giới tính chính xác của thành viên mới Hoàng gia.

William và Catherine không muốn biết giới tính của em bé trước khi sinh, đó sẽ là một bất ngờ lớn dành cho Hoàng gia và những người quan tâm.


Vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Catherine

Một vấn đề nữa cũng được dư luận rất quan tâm đó là tên của thành viên mới trong Hoàng gia Anh. Sau khi 2 mẹ con xuất viện, em bé sẽ được đặt tên và nhiều Cty đã tổ chức đặt cược cho cái tên rất được mong đợi này.

Alexandra cho bé gái và George cho một bé trai, đó là 2 cái tên được lựa chọn nhiều nhất trên các trang web cá cược của Anh. Ngoài ra, một số cái tên cũng được chú ý như Diana, Elizabeth hay Victoria.

Em bé được Công nương Catherine sinh ra lần này sẽ là người kế vị ngai vàng của Hoàng gia Anh sau Thái tử Charles và Hoàng tử William.

Hiện tỉ lệ cá cược cho một bé trai đang cao hơn so với công chúa vì nhiều người đã nhìn thấy Công nương Catherine đã mua xe đẩy màu xanh để chuẩn bị cho con đầu lòng.

Nghỉ lái trực thăng về làm cha

Công nương Catherine đã chọn nơi chồng cô được sinh ra 31 năm trước để sinh con. Tuy nhiên, địa điểm 2 mẹ con nghỉ dưỡng sau khi sinh vẫn còn là điều bí mật.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh đã thông qua lịch nghỉ phép cho Hoàng tử Willam trong 2 tuần để chào đón đứa con đầu lòng của anh. Sau đó, Hoàng tử sẽ trở về đơn vị tiếp tục hoạt động như một phi công lái trực thăng cứu hộ.

Mặc dù còn nhiều lo ngại về quá trình sinh nở của vợ nhưng Hoàng tử William vẫn phần nào an tâm về nơi Công nương sắp vượt cạn. Khu vực Lindo Wing của bệnh viện St. Mary đã cung cấp dịch vụ đỡ đẻ và chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh từ năm 1937.

Trong bài giới thiệu về bản thân, khoa sản Lindo Wing nói: “Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã đạt được danh tiếng ở tầm quốc tế về những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và mẹ và trẻ sơ sinh, hàng ngàn phụ nữ đã lựa chọn chúng tôi để làm nơi sinh con.

Thực tế, điều khác biệt của chúng tôi so với những nơi khác là sự kín đáo, chuyên nghiệp, truyền thống và dịch vụ tốt”.

Điều này có thể khiến Hoàng tử yên tâm hơn về quá trình sinh nở của vợ. Tuy nhiên, theo trang Telegraph của Anh, đến nay, Hoàng tử William vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để đón con đầu lòng.

Điều này đồng nghĩa với việc có thể anh sẽ phải đối mặt với một chạy đua hết sức khẩn trương để có thể xuất hiện tại bệnh viên khi Công nương Catherine vượt cạn.

Giới truyền thông “thở” theo Công nương

Trong khi Hoàng gia và cha mẹ của em bé đang hồi hộp chờ ngày bé ra đời thì bên ngoài bệnh viên St.Mary, giới truyền thông cũng đang ăn nằm cùng sự kiện này.


Truyền thông xếp thang, cắm trại bên ngoài bệnh viện St.Mary chờ Công nương sinh

Mặc dù trung tuần tháng 7 Công nương Catherine mới sinh nhưng trước đó cả tháng, truyền thông Anh và quốc tế đã ngập tràn thông tin về lần vượt cạn đầu tiên của cô.

Chuyện công nương sắm sửa cho con đầu lòng, thậm chí cách đẻ truyền thống thay vì đẻ mổ cũng được giới truyền thông khai thác vô cùng hiệu quả. Thậm chí, một phóng viên của Anh còn có bài viết trên tờ Telegraph, khuyến cáo Công nương Catherine nuôi con bằng sữa mẹ để đảm bảo “lợi ích quốc gia”.

Nửa tháng trở lại đây, các cơ quan báo chí đã bắt đầu rục rịch đến cắm chốt bên ngoài bệnh viên St.Mary, London để mong muốn có được tấm ảnh, thước phim đầu tiên về sự kiện này.

Vì không ai có thể dự đoán chính xác việc sinh nở nên cả ngày lẫn đêm, các phóng viên phải thay nhau theo dõi bằng những thiết bị chuyên dụng, hướng thẳng về phía bệnh viện.

Dự kiến, ngày Công nương sinh con đầu lòng, báo chí thế giới sẽ có một ngày vô cùng bận rộn. Độ nóng của thông tin này sẽ chiếm diện tích rất lớn trên các mặt báo, hay bản tin truyền hình và dự kiến sẽ không có tin tức nào đủ lấn át được nó.

Mặc dù là một sự kiện có vẻ mang tính chất gia đình, nhưng lần vượt cạn này của Công nương Catherine dự kiến sẽ đem lại bộn tiền cho nền kinh tế Anh. Các chuyên gia dự đoán, số tiền nước Anh có thể kiếm được trong sự kiện này lên đến 240 triệu bảng.

Đây là số tiền thu về từ các hoạt động du lịch và du khách quốc tế đến Anh để chứng kiến sự kiện này. Bên cạnh chi phí du lịch bình thường, các dịch vụ ăn theo như đồ lưu niệm, sách hay đồ chơi thậm chí là cá cược sẽ đem lại thu nhập khá lớn cho những người kinh doanh Anh.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm