Đẹp + không nhân cách = toàn làm bậy
MẠC VY (Thực hiện)  (21/08/2008 08:00)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Nhà thiết kế Việt Hùng

“Người ta làm cho một ca sĩ, diễn viên, người ta lấy 7 còn cô kia lấy 3. Tôi làm cho hơn 100 cô mà chưa bao giờ lấy cô nào một đồng” - Nhà thiết kế Việt Hùng, người góp phần xây dựng hình ảnh của Hoa hậu Mai Phương Thuý suốt hai năm qua tâm sự.

Không lâu nữa, Mai Phương Thuý sẽ trở thành cựu HH, là người xây dựng hình ảnh cho Thúy suốt hai năm đương kim, vậy thời gian sau đó anh có còn tiếp tục xây dựng hình ảnh cho Thúy?

Thúy là một hoạt động dài hơi, kế hoạch của tôi là xây dựng hình ảnh Thuý trong 5-10 năm để Thúy có vị trí vững chắc chứ không phải chỉ trong hai năm đương kim. Kế hoạch nhiều lắm, nhưng chưa dám nói trước, chúng tôi vẫn duy trì từ thiện, đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật, vì tôi không muốn ngồi chờ vào tiền từ làm quảng cáo mà tự mình phải kinh doanh để có nhiều nguồn thu hơn làm công tác xã hội. 

Nghe tin Mai Phương Thúy sắp đi du học?

Cho đến giờ này vẫn chưa có gì là chắc chắn, vì muốn đi du học Thúy phải tốt nghiệp đã và phải được bằng giỏi thì mới đủ điều kiện để đi. Lúc này Thúy đang cố gắng để đạt được điều đó. 

Nếu Thúy đi du học rồi, ai mời anh xây dựng thương hiệu cho họ, anh sẽ tiếp tục? 

Tôi thấy nhiều người cứ nghĩ đậu HH là đủ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đậu HH không bằng hậu HH, vì hậu HH là cái gì đó cao cả, đẹp hơn. Sau khi đoạt danh hiệu HH rồi, họ làm được gì đó mới là điều quan trọng, còn nếu chỉ làm HH thì ai cũng có thể làm được. Bản thân tôi là nghệ sĩ nên tôi làm việc theo cảm giác, tôi phải có cảm giác với người ấy, thấy họ thật tâm, không tư lợi mới làm.

Chứ tôi thấy nhiều người vừa muốn có tiền, vừa muốn có tiếng, tham lắm. Khi mà làm cho ai, tôi phải là người đi kiếm tiền về, phải giao dịch, tìm kiếm lấy nguồn kinh phí. Nhiều người muốn lấy hết cả kinh phí chứ không muốn bỏ ra chút nào. Hai năm vừa rồi, riêng Thúy đã được gần 10 tỉ, nhưng tiền đó đều làm cho các công tác từ thiện, xã hội. Người ta làm cho một ca sĩ, diễn viên, người ta lấy 7 cô kia lấy 3, tôi làm cho hơn 100 cô mà chưa bao giờ lấy cô nào 1 đồng. 

Không lấy tiền thì anh lấy gì? 

Tôi làm nghệ thuật là muốn đem đến cho đời những giá trị, còn việc kiếm tiền sẽ kiếm chỗ khác. Những gì tôi làm cho Thúy đều là không công. Thực tâm, tôi chỉ muốn kêu gọi các cô HH không chỉ sống cho mình mà hãy sống cho xã hội tí xíu. 

Cho đến giờ, anh cảm thấy hài lòng với hình ảnh Mai Phương Thúy đã xây dựng được? 

Tôi thực sự hài lòng. Nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, HH khác cũng có mời tôi làm nhưng không làm vì tôi quan trọng nhất nhân cách, nhân cách không ổn là không làm, trả bao nhiêu tiền cũng không làm. Có người trả tiền nhiều lắm mà cũng không làm. Nếu HH nào đăng quang, có nhân cách mời tôi làm, tôi sẽ làm ít nhất được như Thúy hoặc hiệu quả cao hơn Thuý. Nếu Thúy và cô đó cùng kết hợp sẽ nhân lên gấp bội chứ không phải là gấp đôi. 

Qua các cuộc thi HH liên tiếp thời gian vừa qua, anh có ấn tượng với một vẻ đẹp nào đó?

Nói chung, điều đầu tiên làm cho tôi băn khoăn là cô đó có vẻ đẹp thực sự hay không, chứ không phải là đẹp bề ngoài. Tôi là chuyên viên trang điểm, tóc, thời trang, cô ấy không đẹp, tôi có thể khắc phục cho cô. Nên, cái đẹp quan trọng nhất là nhân cách, thứ hai là sự chịu học. Kể cả học yếu nhưng nếu chịu học, có ý thức học thì ok. Nhiều cô HH toàn tư lợi là chính, nên sợ lắm. Tôi là người tin vào luật nhân quả, người ta yêu thương quý trọng mình, mình có chỗ đứng trong lòng họ thì mình phải làm gì cho xứng đáng, chứ còn sắc đẹp chỉ được một thời gian thôi.

Từ đầu năm đến giờ đã có rất nhiều người dành vương miện HH các cuộc thi, chẳng lẽ không có vẻ đẹp nào đó bắt mắt sao?

Tôi thấy thực sự chưa có cô nào để cho tôi ấn tượng, có những cuộc thi thí sinh không hề đẹp, họ chỉ là đẹp nhất trong những người không đẹp, nên không có nghĩa là cô đó đoạt vương miện là đẹp. HH thì cũng chỉ là đẹp nhất trong một cuộc thi hoặc trong một mảng nào đó chứ không thể đẹp nhất Việt Nam. 

Anh là người làm cho các chương trình HH khá nhiều, nổi danh hơn nữa vì xây dựng hình tượng HH, vậy thì riêng anh phải có một cái "chuẩn" nào đó để đánh giá một HH đẹp?

Với tôi, đầu tiên cô ấy phải có nhân cách đẹp. Nhân cách đẹp cô ấy sẽ ý thức được mọi việc chứ không phải chỉ ý thức về vẻ đẹp của mình, cô ấy phải có cái đầu để điều khiển nhân cách đó và chọn cho mình một hướng đi sáng suốt. Nếu đẹp mà không có nhân cách, tri thức thì toàn làm bậy thôi, đó là chuyện rất thật. Vẻ đẹp không có điểm dừng, có người nói cô này đẹp, có người nói cô không đẹp, mỗi người thích một kiểu, tôi không quan tâm lắm về ngoại hình. Như với Thuý, tôi không xây dựng hình tượng của Thúy về ngoại hình, tất nhiên là tôi chỉ giúp cô ấy tươm tất chứ không cần chỉnh trang, thay đổi hình tượng nhiều quá như một người mẫu, tôi muốn thay đổi về công việc về nhân cách hơn.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Văn hóa
Họa sĩ nhí bán tranh mua sách học
Bác Tôn
Công chiếu "Nhà có nhiều cửa sổ"
Triển lãm mỹ thuật miền Trung - Tây Nguyên lần XIII
TIN BÀI TIẾP THEO
Rước 100 trống đồng ra thủ đô mừng đại lễ   (30/08/2010)
Đài báo nhỏ bão lại to   (30/08/2010)
Nguyễn Bá Khoản và những khoảnh khắc về Hà Nội   (30/08/2010)
Xuất bản Nhật ký Đặng Thùy Trâm tại Pháp   (30/08/2010)
Tượng đài Thánh Gióng xứng tầm nghìn năm   (27/08/2010)
Bài thơ thuở thanh niên   (27/08/2010)
ABC News ca ngợi Mỹ Tâm   (26/08/2010)
Thị trường sách online   (26/08/2010)
Phát hiện vỏ nhuyễn thể 5.200 tuổi tại Đồng Tháp Mười   (25/08/2010)
Nhiếp ảnh gia Trần Bích với duyên sen   (25/08/2010)
Chuyên đề
Chính sách cho nông dân - Từ văn bản đến thực tiễn
  Cần một "khoán 10" nữa cho nông thôn
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường