| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh bị đánh hội đồng, quay clip

Thứ Năm 16/09/2010 , 09:00 (GMT+7)

Hình ảnh một số bạn trẻ túm tóc, liên tục dùng chân đạp vào đầu, đá vào mặt một cô gái đã gây xôn xao thành phố Vinh những ngày gần đây.

Hình ảnh một số bạn trẻ túm tóc, liên tục dùng chân đạp vào đầu, đá vào mặt một cô gái đã gây xôn xao thành phố Vinh những ngày gần đây. Sở GD&ĐT Nghệ An đã đề nghị công an vào cuộc.

>> S.O.S: Clip 30 học sinh cổ vũ nữ sinh đánh nhau dã man
>> Tràn ngập clip nữ sinh đánh nhau trên mạng

Trong clip, một cô gái mặc áo trắng, quần bò bị hai bạn nữ và một bạn nam kéo đến một chỗ vắng túm tóc rồi đánh đập. Mặc dù nữ sinh này bị ngã xuống đất và ôm mặt chịu đòn nhưng vẫn không được buông tha. Sau khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, nhân vật nam còn phi thẳng hai chân vào mặt cô gái.

Khi cô gái bị đánh, trong clip có tiếng nói của một số bạn trẻ đứng xem. Một số em xuýt xoa với giọng Nghệ An đặc sệt như: “thôi bay đừng đập hắn nữa”, “có can chi không hề”...

Đoạn clip này được quay bằng điện thoại di động và đang được học sinh ở thành phố Vinh phát tán qua điện thoại di động và mạng internet.

Một bạn nam trong nhóm đánh hội đồng có những cú đá, đạp hết sức dã man vào đầu nữ sinh. Ảnh chụp từ clip.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngay khi clip xuất hiện cùng với một số thông tin cho rằng những người tham gia vụ đánh hội đồng trên là học sinh của 2 trường THPT ở thành phố Vinh, Sở đã có công văn gửi tới hai trường này yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh. Nếu đúng là học sinh của trường thì Sở yêu cầu xử lý nghiêm.

Sở GD&ĐT cũng đã có công văn gửi công an thành phố Vinh đề nghị giúp đỡ điều tra làm rõ nội dung trong đoạn clip.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.