Tác dụng của nấm linh chi
Gs.TS Nguyễn Lân Dũng  (17/08/2009 11:00)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

* Xin cho biết tác dụng của nấm linh chi. Có phải linh chi Hàn Quốc bị rút hết hoạt chất rồi không?

Nguyễn Thu Yến, Yên Nội, Quốc Oai, Hà Nội

Linh chi (Ganoderma lucidum) là loài nấm dược liệu có tác dụng khéo léo đánh thức sức đề kháng của cơ thể để từ đó điều chỉnh các rối loạn chức năng, làm lành các tổn thương cơ quan, phục hồi hệ miễn dịch. Linh chi trồng ở VN lấy giống từ Bảo tàng giống chuẩn VTCC (thuộc Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN) đều là các giống linh chi có tiếng của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

Mua linh chi trồng ở Việt Nam hay ở các cửa hàng đại lý chính thức của Hàn Quốc thì không sợ nhầm với những loại linh chi khô đã bị chiết rút hoạt chất.

* Xin cho biết các cách phòng trừ sâu hại mía?

Trần Văn Trọng, Lâm Đồng

Đáng lưu ý là bọ hung đen, xén tóc. Diện tích bị hại tới hàng trăm hecta, buộc nông dân phải phá bỏ để trồng cây khác. Phòng trừ: - Bẫy đèn: Dùng bẫy đèn để bắt bọ hung và xén tóc trưởng thành. Đặt đèn phía trên chậu nước có pha dầu hỏa 5%, hoặc đào hố có láng nilon xung quanh chứa nước pha 5% dầu hỏa, đốt lốp xe hỏng treo lên cọc tre cắm ở giữa. Đợi cho đến chết hoàn toàn thì đem chôn.

Bẫy đèn kéo dài khoảng 1 tháng kể từ khi có trận mưa rào đầu mùa. Dùng đèn đi bắt con trưởng thành theo các hàng mía, lấy sào tre đập cho rơi xuống đất, nhặt và ngâm vào nước có pha dầu hỏa 5%. - Thuốc hóa học: Các loại thuốc thường dùng: Vibasu 10H, Furadan 10H, Mocap 10G, Cofidor 100SL, Diazinon 50EC. Bón thuốc vào đất 3-5 ngày sau khi con trưởng thành bay ra và lần 2 sau lần một là 10 ngày. Từ tháng 9 đến tháng 10 khi có tỷ lệ sâu non tuổi 1 cao thì bón 1-2 lần thuốc hóa học vào đất, lần 1 cách lần 2 là 15 ngày. Cần lưu ý thêm các biện pháp sau đây:

- Cho nước vào ngâm ruộng mía 2-3 ngày để con trưởng thành chui lên và vớt cho vào nước có pha 5% dầu hỏa.

- Luân canh với cây trồng khác hàng năm.

- Không để mía lưu gốc 3 năm.

- Dùng giống mía ít nhiễm sâu… 

* Tại sao lợn đang nuôi lại bị vẹo mũi? Đó là bệnh gì? Điều trị ra sao?

Lê Bá Sin, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Lợn có hiện tượng vẹo mũi là do bị bệnh viêm teo mũi. Bệnh này do vi khuẩn Bordetella sống ở đường hô hấp của lợn gây ra. Bệnh mới được phát hiện gần đây trên một số giống lợn ngoại nhập về Việt Nam.

Triệu chứng: Bệnh thường kéo dài, lúc đầu lợn bị sốt, chảy nước mắt, mũi, đồng thời ho và khó thở. Do mũi bị viêm lâu ngày nên phần xương sụn ở mũi bị thoái hoá, biến dạng và teo lại, làm cho mũi bị vẹo sang một bên và bị co lại, hàm dưới lúc này trông như nhô ra. Khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh, nên cách ly chúng để chữa. Dùng hỗn hợp Penixilin (100.000 đơn vị/kg lợn/ngày) + Kanamixin (30 mg/kg lợn/ngày) hoặc Gentamixin (4 mg/kg lợn/ngày), tiêm cho lợn 2 lần/ngày, trong thời gian 7 ngày. Nên loại bỏ lợn bị bệnh kéo dài. 

* Tại sao ngựa phải đóng móng?

Nguyễn Văn Lâm, Thái Thụy, Thái Bình

Chân ngựa phần chấm đất được bao bọc bằng 1 móng dày cấu tạo bằng chất sừng vô cảm giác. Tuy nhiên chạy nhiều sẽ bị mòn cho nên người ta đóng vào đó một vành móng ngựa bằng sắt. Khi mòn sẽ thay bằng cái khác. Chỗ phạm nhân đứng sau một chắn cong trong tòa án được gọi là đứng sau vành móng ngựa.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Hỏi gì đáp nấy
Chữa sốt cao, co giật bằng Đông y?
San hô là động hay thực vật?
Phương pháp ghép đào
Một số kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt
TIN BÀI TIẾP THEO
Giải đáp thắc mắc về Thủ đô Hà Nội   (25/02/2010)
Biến đổi khí hậu thời cổ đại   (23/02/2010)
Cây thuốc Bạch đầu ông   (08/02/2010)
Một số bệnh phụ khoa thường gặp   (04/02/2010)
Nguồn gốc và định nghĩa robot   (03/02/2010)
Tìm hiểu về lõi Trái đất   (02/02/2010)
Tìm hiểu về khí công   (01/02/2010)
Lục địa ngầm dưới biển   (28/01/2010)
Điều chỉnh thức ăn theo thể trạng   (27/01/2010)
Lịch sử và cách sử dụng số 0   (26/01/2010)
Chuyên đề
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường