Thích ứng cây trồng trong đối phó biến đổi khí hậu
Hoàng Xuân Phương  (24/11/2009 10:04)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Nghiên cứu dòng lúa chịu mặn ở IRRI
60 nhà nông học hàng đầu và chính trị gia uy tín đã ký văn bản kêu gọi đưa vào nghị trình thương thảo vấn đề đa dạng sinh học thích ứng cây trồng tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tổ chức trong khoảng 7-18/12 tại Copenhagen. Họ cho rằng nếu ngay bây giờ các nước không quan tâm bổ sung ngân khoản cho vấn đề này thì trong tương lai rất gần nền an ninh lương thực của thế giới sẽ sụp đổ.

Thích ứng cây trồng là biện pháp cần thiết để nền nông nghiệp có thể đứng vững trước các biến đổi khí hậu. Nông dân sẽ gặp phải những khó khăn mà trước đó họ chưa có kinh nghiệm: Thời tiết thay đổi cực đoan, nhiệt độ trung bình tăng cao, số ngày cực nóng và cực lạnh nhiều hơn, mùa vụ lại có khuynh hướng rút ngắn, bức xạ mặt trời mạnh hơn, các áp lực về hạn, ẩm hay mặn ngày càng cao, và sẽ xuất hiện các tập đoàn sâu hại cũng như các bệnh mới.

Sẽ không có hiệu quả trong việc đối phó với biến đổi khí hậu nếu bỏ qua yếu tố nông nghiệp và biện pháp thích ứng cây trồng. Tác động xấu lên sản xuất lương thực sẽ nhanh chóng làm cho các biện pháp đối phó hoặc thích ứng khác trở nên vô nghĩa. Tầm mức to lớn của sự biến đổi khí hậu thì nay đã rõ trong khi nền nông nghiệp thế giới hiện nay chuyển đổi rất chậm. Tổng thống Seychelles cho rằng không hy vọng có thỏa thuận nào liên quan đến nông nghiệp được xét tới ở Copenhagen!

Seychelles, gồm 115 hòn đảo nhỏ nằm phía đông châu Phi, cùng với các nước trong Liên minh các quốc gia đảo nhỏ (AOSIS) sẽ sớm chịu ảnh hưởng nặng nề do nước biển dâng lên. Một số nước trong đó đã tính chuyện di dân đến các vùng khác vì mặt đất trở mặn làm cây lương thực không mọc được và các loài thủy sản nuôi trồng hay đánh bắt đều bị suy thoái. Nhiều công trình nghiên cứu cho biết chỉ trong 2 thập kỷ nữa thế giới sẽ giảm đi 1/3 sản lượng lương thực nếu không có bộ giống thích ứng để thay thế.

Trong số trên 1.500 ngân hàng giống được bảo quản hết sức chật vật do thiếu kinh phí hiện nay người ta không thấy mấy giống có khả năng thích ứng với các áp lực khí hậu thay đổi, trong khi muốn thích ứng nông nghiệp thì trước hết phải thích ứng cây trồng. Bài toán đặt ra cho lãnh đạo các nước không phải để nhận được lời hứa mà phải hành động, không phải cho ngày mai mà cho chính hôm nay, không chỉ ở mức vĩ mô toàn cầu mà vi mô của từng nước, từng vùng, từng loại cây trồng vật nuôi. Hẳn đây là những cố gắng tập thể, cật lực, phức tạp, và tốn kém.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Nông nghiệp nước ngoài
Hạch toán kinh tế nuôi tôm càng xanh đơn tính
Giống cà chua thích hợp vùng đất mặn
Thông tin nông nghiệp mới
Nghề nuôi ốc sên trở thành "thời thượng" ở Bulgaria
TIN BÀI TIẾP THEO
Trung Quốc: Lúa lai siêu cấp sản lượng lên tới 900 kg/sào vào năm 2015   (09/04/2010)
Thông tin nông nghiệp nước ngoài   (08/04/2010)
Sản xuất nhiên liệu từ cỏ   (10/03/2010)
Thông tin nông nghiệp nước ngoài   (12/01/2010)
Dịch rầy nâu đang hoành hành tại Thái Lan   (06/01/2010)
Thích ứng cây trồng trong đối phó biến đổi khí hậu   (24/11/2009)
Hạch toán kinh tế nuôi tôm càng xanh đơn tính   (19/11/2009)
Giống cà chua thích hợp vùng đất mặn   (05/11/2009)
Thông tin nông nghiệp mới   (21/10/2009)
Nghề nuôi ốc sên trở thành "thời thượng" ở Bulgaria   (09/10/2009)
Chuyên đề
Sông Thị Vải bị... "đầu độc"
  Dịch bệnh tai xanh ở lợn
  Giải cứu con cá tra như thế nào?
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường