Nông dân thấy hay là làm
PHẠM NGỌC CHUẨN  (22/08/2008 11:51)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Ứng dụng hệ thống canh tác mới sẽ giúp người nông dân không còn vất vả như thế này nữa

Không phải lội bì bõm trong bùn, nước; vốn đầu tư giảm, năng suất tăng, chất lượng gạo cao hơn so với cách thâm canh truyền thống. Đó là hiệu quả từ cách làm: "Ứng dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến" trên đồng ruộng huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.

Chúng tôi cùng ông Trần Văn Thung, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Thái Nguyên, Giám đốc Dự án "Ứng dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến" xuống thăm ruộng của gia đình bà Hoàng Thị Hà, thôn Định Thành, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, canh tác theo quy trình của Dự án: Lúa cấy 1 dảnh, cấy thưa, phơi ruộng thời kỳ lúa đẻ nhánh, thân lúa khoẻ, đẻ mạnh, đem lại năng suất cao hơn so với cách canh tác truyền thống.

Đây là vụ thứ hai dự án thực hiện trên đồng đất huyện Phổ Yên. Vụ này, dự án xây dựng 12 mô hình tại 2 xã Hồng Tiến và Đồng Tiến, với 10,17 ha, trong đó 1,12 ha ruộng thí nghiệm, 9,05 ha ruộng ứng dụng. Cùng vụ này, nhiều hộ nông dân được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác lúa cải tiến, do Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Phổ Yên tổ chức, qua đó mở rộng được thêm 10,44 ha trên 10 xã với 130 hộ nông dân áp dụng biện pháp canh tác lúa cải tiến, riêng xóm Thành Lập (Hồng Tiến), nông dân tự học hỏi các hộ tham gia mô hình ở vụ xuân, và tự thực hiện áp dụng 5 ha.

Bà Nguyễn Thị Hợp, xóm Hoàng Vân, xã Đồng Tiến cho biết: Thấy đây là cách làm đạt hiệu quả kinh tế cao, vợ chồng tôi cùng thống nhất dành 8 sào ruộng tham gia mô hình. Đến nay, lúa bắt đầu trỗ đòng, tôi kiểm lại thấy việc đầu tư giảm hơn rất nhiều so với cách làm truyền thống, kể từ mạ cấy, nước tưới, phân bón, thuốc trừ sâu… Còn bà Nguyễn Thị Chín, Trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện Phổ Yên đúc kết: Tại các ruộng thí nghiệm cũng như ruộng áp dụng, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, khả năng đẻ nhánh đạt trung bình từ 9 đến 10 dảnh/khóm; có mô hình đạt trung bình từ 12 đến 14 dảnh/khóm.

Để minh chứng, bà Chín nhổ một khóm lúa ngẫu nhiên, cùng bà con nông dân đếm, 12 dảnh tất cả. Có mặt ở đó, bà Đỗ Thị Yến, Trưởng phòng kỹ thuật tổng hợp Chi cục BVTV cho biết thêm: Ban quản lý Dự án có nhật ký ghi chép rất đầy đủ về thời vụ như: Ngày gieo mạ, ngày cấy, tuổi mạ, số lá mạ, thời gian bón lót, bón thúc, rút nước tại các chân ruộng… rồi cùng nông dân thảo luận, thống nhất cách làm.

Một cách làm mới không giống với cách làm lúa nước truyền thống, nên ban đầu nhiều bà con nông dân rất lo ngại khi tham gia dự án. Ông Trần Văn Quảng, cán bộ khuyến nông huyện Phổ Yên tâm sự: Các cụ dạy "mạ già, ruộng ngấu chẳng thua bạn điền". Song, canh tác lúa cải tiến lại cấy mạ non từ 9 đến 11 ngày tuổi, số lá mạ từ 2,5 đến 3 lá, sau cấy 15 ngày rút nước lần 1, để cạn từ 4 đến 8 ngày thì bón thúc lần 2, sau nửa tháng rút cạn nước… Đến thời điểm này, bà con nông dân đã nhìn thấy hiệu quả, nên mạnh dạn hơn khi dành đất canh tác lúa cải tiến.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Tiến Dũng, Điều phối viên Chương trình IPM quốc gia (Cục Bảo vệ thực vật) cho biết: Một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc… đã ứng dụng cách làm này từ hơn 15 năm nay. Còn ở nước ta đã có 15 tỉnh tham gia ứng dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến đạt hiệu quả. Riêng Thái Nguyên, chương trình bắt đầu vào huyện Phổ Yên từ vụ xuân năm 2008, tuy mới là vụ thứ hai, nhưng mô hình đã bắt đầu đi vào đời sống sản xuất của nông dân.

Trở lại cánh đồng Định Thành, bà Phạm Thị Thuân, cán bộ nông nghiệp xã Tiên Phong cho biết thêm: Trên diện tích 1m2, số mạ cấy giảm từ 70 đến 75 khóm xuống còn 39 đến 40 khóm; riêng mạ cấy chỉ 1 dảnh... Điều quan trọng là trong canh tác lúa cải tiến, đồng ruộng được cải tạo bằng tăng cường bón phân hữu cơ; đất có thời gian phơi cạn, giảm được các độc tố trong đất, tạo cho cây lúa phát triển hết khả năng, đồng thời tiết kiệm được nguồn tài nguyên nước. 

Việc áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến, tính trên 1 đơn vị diện tích giảm được từ 70 đến 75% lượng giống, và lượng nước tưới cũng giảm được từ 60 đến 70%, cùng đó là giảm được lượng phân bón, ngày công lao động song bông lúa to hơn, dài hơn, hạt chắc mẩy hơn, năng suất tương đương hoặc cao hơn so với cách làm truyền thống trước đây.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Khuyến nông
Phú Yên: Dân trồng rừng bằng giống... xô bồ!
Khảo nghiệm thành công giống thỏ và gà mới
Bắc Giang: Hơn 23,5 tỷ đồng hỗ trợ nuôi cá thâm canh
Tập huấn kiểm định giống cây trồng
TIN BÀI TIẾP THEO
Khánh Hòa: Đàn heo nái vẫn an toàn   (30/08/2010)
Bình Định: Khảo nghiệm nhiều giống lúa mới   (30/08/2010)
Bình Định: Ba giống khoai lang triển vọng   (27/08/2010)
Đăk Lăk: Thêm giống ngô lai DK 9955 cho năng suất cao   (27/08/2010)
Thủy lợi Việt Nam sẽ là các công trình bền vững, đa mục tiêu   (27/08/2010)
Có nên dùng vacxin heo tai xanh?   (27/08/2010)
Nuôi cua, chạch đồng ở Hà Nội   (26/08/2010)
Ba Vì (Hà Nội) đặt mục tiêu 10 nghìn con bò sữa.   (26/08/2010)
Lạng Sơn: Cây na núi đá làm đổi đời người dân Chi Lăng   (25/08/2010)
Trung tâm Giống cây trồng- Vật nuôi Quảng Trị: Giới thiệu nhiều giống lúa mới chất lượng   (25/08/2010)
Chuyên đề
Sông Thị Vải bị... "đầu độc"
  Dịch bệnh tai xanh ở lợn
  Giải cứu con cá tra như thế nào?
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường