Nỗi buồn lúa IR 50404!
PHỤNG TIÊN  (24/10/2008 08:00)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Lúa IR 50504 chất đầy nhà không bán được

Cảnh  lúa IR 50404 chất đầy nhà không bán được đang là bài học đắt giá cho một giống lúa từng gắn bó với nông dân.

Anh Cao Văn Minh, ngụ ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú đang cùng 10 nhân công vác một đống lúa to đùng thở dài nói: Đây là lần thứ hai tôi dời lúa. Lần thứ nhất tôi để trong trại nước dâng lên cao phải mượn sân của người ta di dời, rồi thuê nhân công vác một bao 700 đồng, tiền cao su đậy, bao bị rách, tốn cũng trên 1 triệu đồng. Đó là chưa kể trên 100 kg lúa bị lên mộng và 200 bao lúa bị ẩm phải phơi lại.

Hơn 1 tháng nay, tôi che trại tại đây ngủ giữ lúa. Hôm qua, tôi leo lên xem thì thấy tấm cao su bị rách, các bao lúa lớp mặt bị vàng hơi và 4 bao bị mộng. Kêu thương lái bán nhưng họ lắc đầu. Giá lúa IR 50404 giờ chỉ còn 3.400 đồng/kg nhưng các kho tạm ngưng mua vào. Phải chi tôi bán đầu vụ giá 5.000 đồng/kg thì tiền vật tư nông nghiệp đã thanh toán cho đại lý. Giờ phải chịu cảnh phạt lãi và mua vật tư nông nghiệp sản xuất vụ 3 phải đi vay nóng bên ngoài, thật là khổ.

Còn chị Nguyễn Thị Sách, ngụ ấp Bình Phước, xã Bình Chánh thì: Hơn 80 tấn lúa IR 50404 còn nằm ì ra đó. Mới suốt ra thương lái trả 5.100 đồng/kg không bán. Giờ tiền vật tư nông nghiệp nợ trên 110 triệu đồng phải đóng lãi suất 2,4%/tháng. Không chỉ vậy, gia đình tôi thấy lúa IR 50404 lá xanh năng suất cao nên đã mua 5 tấn giống, với giá 4.800 đồng/kg để sản xuất vụ đông xuân tới. Giờ lúa này khó bán tôi đành kêu thương lái bán lúa ngang, với giá 3.500 đồng/kg, nhưng họ trả lời ngưng mua.

Thật là năm nay tôi chịu nhiều cái lỗ. Vụ đông xuân suốt ra bán liền với giá 5.100 đồng/kg cả nhà vui cười, những ngày sau lúa tăng vùn vụt thấy tiếc. Vụ này, tôi “neo” lúa lại chờ cơ hội nào ngờ lúa rớt giá thê thảm quá. Giờ cầm cự nữa cũng không được còn bán chẳng ai mua.

Ông Ngô Hồng Khương, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Châu Phú, An Giang cho biết: Toàn huyện còn tồn đọng trong dân hơn 40.000 tấn lúa các loại, chủ yếu IR 50404. Lúa không bán được đơn giản do chất lượng kém!

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Khuyến nông
"Chinh phục" động vật quý hiếm ra sao?
Triển vọng giống lúa lai Bác ưu 903 KBL tại Lào Cai
An Giang: Người nuôi cá tra phải cẩn trọng
Kinh tế trang trại sẽ dẫn dắt kinh tế nông hộ
TIN BÀI TIẾP THEO
ĐBSCL: Làm gì khi lũ nhỏ?   (06/09/2010)
Hậu Giang: Trồng cam sành lãi 150 triệu đồng/ha   (06/09/2010)
TT – Huế: Hơn 25.000 ha lúa thoát lụt   (06/09/2010)
Nghệ An: Dân khốn đốn vì giống lúa giả   (06/09/2010)
Kiên Giang:Nuôi sò huyết dưới tán rừng phòng hộ   (06/09/2010)
Đã chín muồi làm nông nghiệp công nghệ cao   (02/09/2010)
Lúa đã gặt, tiền hỗ trợ chống hạn chưa đến tay   (31/08/2010)
Nông dân làm "kỹ sư cây trồng"!   (31/08/2010)
Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi 25 tỷ mua trữ 10.000 heo "sạch"   (31/08/2010)
Giống lúa mới trên đất Quảng Ngãi   (30/08/2010)
Chuyên đề
Sông Thị Vải bị... "đầu độc"
  Dịch bệnh tai xanh ở lợn
  Giải cứu con cá tra như thế nào?
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường