Vì sao cây nho Bình Thuận, Ninh Thuận sa sút?
NGỌC KHANH  (11/03/2009 08:00)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Bác Nguyễn Văn Mọi đang thu hoạch nho

Được mùa, diện tích vẫn giảm!

Vụ ĐX năm nay người trồng nho tại Ninh Thuận và Bình Thuận trúng lớn bởi nho không những được giá mà còn được mùa. Bác Nguyễn Văn Mọi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, là người trồng nho nổi tiếng nhất tỉnh cho biết: Hiện nay giá nho bán tại ruộng trên 20.000 đồng/kg, còn với sản phẩm nho của bác được đưa vào các siêu thị thì giá đạt trên 30.000 đồng/kg.

Với 2 sào (2.000m2) nho thu hoạch được trên 3 tấn quả, trừ chi phí bác còn lãi 60 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Thựa, Trưởng phòng Nông nghiệp, Sở NN & PTNT Ninh Thuận cho biết: Vụ nho ĐX là thuận lợi nhất, không chỉ cho năng suất cao (vì vụ này không có mưa, dịch bệnh ít) mà còn được giá nhất trong năm. Bình quân trong vụ ĐX năm nay năng suất nho của Ninh Thuận đạt trên 15 tấn/ha, giá bán cao trên 15.000 đồng/kg. Nhờ được mùa, được giá, sau khi trừ chi phí mỗi ha nho thu lãi trên 100 triệu đồng. Không chỉ người trồng nho Ninh Thuận được mùa được giá, mà vùng nho Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũng trúng lớn, mỗi ha nho người dân lãi trên trăm triệu đồng.

Tuy người dân trồng nho thu lãi cao, nhưng nghịch lý những năm qua diện tích nho ngày càng bị tụt giảm. Trong vòng chưa đầy 3 năm, diện tích nho huyện Tuy Phong đã giảm trên 200ha, từ 332ha năm 2006 đến nay chỉ còn khoảng 100ha. Còn tại Ninh Thuận, nếu như vào năm 2004 diện tích nho toàn tỉnh đạt trên 1.700ha thì đến năm 2007 diện tích nho còn 1.292ha và đến tháng 10/2008 diện tích nho cả tỉnh chỉ còn 1.143ha.

Nguyên nhân

Tỉnh Ninh Thuận đã đưa ra mục tiêu đến năm 2010, ngoài việc mở rộng diện tích trồng nho lên 3.200ha, sản lượng bình quân hàng năm đạt 60.000 tấn, theo đó sẽ có 1.000ha nho giống mới, 100ha nho rượu và sản xuất theo hướng nho sạch. Tỉnh và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện vùng quy hoạch trồng nho theo hướng sản xuất tập trung.

Chú trọng việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ sở nghiên cứu, khảo nghiệm, chuyển giao giống mới vào sản xuất, xây dựng các vườn giống ở các địa phương để đảm bảo cung cấp giống và là địa điểm nông dân tham quan, học tập nâng cao kiến thức kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Ngoài ra Ninh Thuận cũng đã lên chương trình hỗ trợ hoàn chỉnh quy trình chăm sóc, xác định cụ thể từng vùng đất thích nghi với từng giống nho để sản xuất đạt hiệu quả cao.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới diện tích nho tại Ninh Thuận, Bình Thuận tụt giảm, nhưng không phải do giá. Những năm trước đây người dân chủ yếu trồng giống nho đỏ địa phương, chỉ một thời gian là bị thoái hóa, đề kháng dịch bệnh kém. Do chất lượng kém nên sản phẩm bán không được như ý trong khi đó giá thành chi phí đầu vào lại liên tục tăng cao dẫn tới người trồng nho bị thua lỗ, một số hộ dân đã phá bỏ giống nho đỏ bị thoái hóa chuyển sang trồng giống nho mới NH01-48. Thời kỳ đầu, giống nho này đã mang lại hiệu quả cao nhưng gần đây năng suất lại bị suy giảm dẫn tới tình trạng diện tích nho bị thu hẹp.

Mặt khác, những năm trước đây vì chạy theo lợi nhuận người dân đã ồ ạt phát triển nho, bất chấp đó là những vùng có thích hợp cho cây nho hay không. Chính yếu tố này mà sau một thời gian khai thác không đem lại hiệu quả, năng suất, chất lượng kém, chi phí sản xuất cao, vì vậy các hộ dân buộc phải chuyển qua cây trồng khác phù hợp hơn.

Theo bác Nguyễn Văn Mọi, diện tích nho bị tụt giảm trong thời gian qua không phải là do giá nho xuống quá thấp, vì nếu giá nho có xuống 5.000 – 7.000 đồng/kg mà năng suất nho đạt trung bình thì cũng không bị lỗ. Nguyên nhân diện tích giảm là do dịch bệnh nhiều đặc biệt là bệnh thán thư, khiến nhiều hộ phải phá bỏ vườn nho. Theo cán bộ chuyên môn, đối với giống nho đỏ chỉ thu hoạch 2 vụ/năm, còn với nho giống mới thì thu hoạch 1 vụ/năm là hợp lý nhưng thực tế người dân vẫn ép cho nho ra quả 3 vụ/năm đối với nho đỏ và nho giống mới 2 vụ/năm. Điều này khiến vườn nho nhanh chóng suy thoái.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Câu chuyện khuyến nông
Bài học thất bại nuôi ốc hương ở Ninh Thuận
Công đầu ngành Bảo vệ thực vật
Cho nhau như thế bằng mười hại nhau
Nuôi bò sữa lấy... thịt
TIN BÀI TIẾP THEO
Chuyện cây dừa không có trong mục giống   (21/01/2010)
Linh hoạt và trách nhiệm   (08/01/2010)
“Ăn hôi”   (16/12/2009)
Nông dân biết nghe ai?   (09/10/2009)
Chuyện ông "đầu bờ"   (14/09/2009)
Giải pháp nào cho IR50404?   (05/06/2009)
Con sâu & lọ thuốc   (03/06/2009)
Vì sao cây nho Bình Thuận, Ninh Thuận sa sút?   (11/03/2009)
Bài học thất bại nuôi ốc hương ở Ninh Thuận   (05/03/2009)
Công đầu ngành Bảo vệ thực vật   (16/01/2009)
Chuyên đề
Sông Thị Vải bị... "đầu độc"
  Dịch bệnh tai xanh ở lợn
  Giải cứu con cá tra như thế nào?
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường