Theo báo cáo của các Sở NN-PTNT ĐBSCL, diện tích sử dụng giống IR 50404 trong vụ hè thu này chỉ khoảng 210.000 ha, chiếm chưa tới 15% trong tổng số 1.560.000 ha xuống giống theo kế hoạch.
Khi đọc được con số tổng hợp này, các đại biểu đều hân hoan vì nỗ lực của ngành nông nghiệp nói riêng và hệ thống chính trị nói chung đã được đền đáp – 15% là con số như mơ vì đây là con số an toàn không những trong “cân đối sinh thái” mà cả trong “cân đối tiêu thụ”. Vậy là nguy cơ xuống giá, ế lúa như vụ hè thu năm ngoái sẽ không lặp lại.
Thế nhưng gương mặt của đại biểu chưa kịp giãn ra đã xìu ngay lại vì không chỉ giá lúa chất lượng thấp mà cả lúa chất lượng trung bình, chất lượng cao đều thi nhau rớt. Trên các sông rạch vắng bóng thương hồ, hàng xáo; nông dân hoang mang – lúa cũ bán chưa hết, lúa mới lại sắp về và mùa mưa bão đang đến.
Theo đánh giá của Hiệp hội lương thực, việc ế lúa năm ngoái có nguyên nhân từ việc lúa gạo có chất lượng thấp, diện tích giống IR 50404 chiếm đến gần 50% diện tích xuống giống. Theo khuyến cáo này, 2 giải pháp được triển khai: -Các nhà khoa học thì phải cố tìm tòi, lai tạo một giống khác có đặc tính như IR 50404 nhưng chất lượng cao hơn; - Hệ thống nông nghiệp thì phải nỗ lực để giảm diện tích. Nhưng xem ra cái gút chính không nằm trong 2 giải pháp trên.
Giải pháp nào cho IR 50404? Câu hỏi xin giành cho hiệp hội lương thực.