| Hotline: 0983.970.780

Moi ruột rừng di tích Mường Phăng

Thứ Ba 03/11/2009 , 10:38 (GMT+7)

Khu rừng đặc dụng tại Mường Phăng rộng 293,18ha, là cánh rừng nguyên sinh, bao bọc điểm di tích quan trọng, là khu vực "bất khả xâm phạm". Vậy mà, lâm tặc đã chui vào giữa rừng cấm phá từ trong ra.

Gỗ khai thác trái phép từ rừng Mường Phăng bị thu giữ

Khu rừng đặc dụng tại Mường Phăng rộng 293,18ha, là cánh rừng nguyên sinh, bao bọc điểm di tích quan trọng trong quần thể Di tích Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, là khu vực "bất khả xâm phạm". Vậy mà, lâm tặc đã chui vào giữa rừng cấm phá từ trong ra.

 

Cánh rừng già Mường Phăng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Biên Phủ. Tháng 8/2009, Chính phủ xếp hạng chiến trường Điện Biên Phủ là 1 trong 10 “Di tích quốc gia đặc biệt”. Ngay trung tâm xã Mường Phăng, trước lối vào Nhà văn hoá cộng đồng là tấm biển rất to với dòng chữ “Nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên quyết tâm tham gia bảo vệ và phát triển rừng”. Nhưng trong khuôn viên trụ sở UBND xã, dọc hành lang, bên hiên, đằng sau nhà xếp ngổn ngang những gỗ hộp gỗ thành khí và cột nhà.

Ông Lò Văn Biên, Bí thư Đảng uỷ xã ái ngại cho biết: Đây là số gỗ vi phạm mới tịch thu về, đang chờ xử lý. Đầu tháng 9 vừa qua, nhận được thông tin về Lò Văn Ương- bản Phăng 3 đốn 2 cây gỗ trong diện tích rừng đặc dụng Mường Phăng, lực lượng chức năng lập biên bản tại hiện trường. Qua đấu tranh, Ương khai ra một số đối tượng có liên quan đến những vụ phá rừng trước đó.

Chúng tôi cùng cán bộ xã đi khắp cánh rừng đặc dụng Mường Phăng để kiểm tra thông tin lâm tặc phá rừng. Bên ngoài rừng vẫn xanh tốt, nhưng ở bên trong rừng bị rút ruột tệ hại, cây to, cây thẳng bị chặt tỉa. Những gốc cây xoan đào đường kính khoảng 70cm, cây dẻ, cây thộ lộ đường kính 30 - 60cm còn rỉ nhựa, vết tích của cuộc phá rừng cách đó chưa lâu. Với gần 300ha, chủ yếu cây thộ lộ, loại gỗ được ưa chuộng để làm cột nhà sàn nên không ít người tìm cách chặt. Toàn xã có 108 người nghiện ma tuý. Mỗi khi đói thuốc, đối tượng nghiện tìm đến những cây thộ lộ “thửa” cột nhà, kiếm tiền giải quyết cơn nghiện. Một số thanh niên mới lập gia đình cũng vào rừng chặt cây, gom gỗ làm nhà.

Lâm tặc sẵn sàng trả thù những ai “cản đường”. Trước đây, khi ông Lường Văn Nanh làm bảo vệ khu rừng này bị kẻ xấu chém đứt gân 1 con trâu, cậy hòm lấy trộm 2 tạ thóc. Thời gian anh Lò Văn Yên làm cán bộ kiểm lâm xã, cứ đến khi lúa nương nhà anh vào thời kỳ đỏ đuôi là chúng dùng gậy vụt rụng. Ngông cuồng hơn, chúng còn chém đứt gân chân 2 con trâu gia đình anh để dằn mặt. Anh Yên đã xin thôi làm bảo lâm xã Mường Phăng. Vừa mới đây, kẻ xấu phá hoại nhiều diện tích lúa của những người tích cực bảo vệ rừng: Lò Văn Ổn (bản Đông Mệt), Quàng Văn Nhóm (bản Bua) và anh Lò Văn Hoàng (Tổ trưởng tổ bảo vệ di tích tại Mường Phăng).

Khi chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ phá rừng di tích thì ngày 29/10, Trạm Kiểm lâm Pú Nhi - Pa Khoang vừa phát hiện, tạm giữ 1 ôtô chở 7ster củi trái phép. Từ vụ việc này đang hé lộ những thông tin một số KL nhận tiền “làm luật” tạo điều kiện cho lâm tặc chở lâm sản qua chốt từ khu rừng Mường Phăng và rừng phòng hộ hồ Pa Khoang đi tiêu thụ.

Huyện Điện Biên chỉ đạo CA, KL, Viện KSND phối hợp điều tra. Các lực lượng chia thành 5 tổ phát hiện 77 cây bị chặt, gỗ đã bị xẻ thịt và tẩu tán. Một tổ tiến hành kiểm tra tại 12 hộ nghi vấn cất giấu gỗ không có giấy tờ xuất xứ nguồn gốc. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều đối tượng cất giấu gỗ trong vườn, ngâm dưới ao, rãnh nước, với tổng số gỗ lên đến trên 17m3. Ông Lường Văn Ngọc, Hạt trưởng KL huyện Điện Biên cho biết: Lực lượng chức năng lập biên bản thu hồi 22 cây gỗ không có hồ sơ, trong đó 16 cây gỗ trái phép tại các gia đình là Lò Văn Ương, Lù Văn Định, Lò Văn Pỏm, Lường Văn ún, Lò Văn Chính, Nguyễn Văn Thiệm.

Bí thư Đảng uỷ xã Lò Văn Biên cho biết: Lần trước, sau khi để xảy ra tình trạng chặt tỉa rừng di tích, báo chí phản ánh, lãnh đạo huyện và ngành NN-PTNT vào kiểm tra, xác minh vụ việc, sau đó xã họp kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, trong đó kiểm điểm sâu sắc đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã để lâm tặc phá rừng. Lần này lại xảy ra phá rừng đặc dụng, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã nhận thấy trách nhiệm…

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.