Viết tiếp loạt bài "Ngập ngừng... tôm thẻ chân trắng": ĐBSCL - Áp lực và…chờ đợi
HỮU ĐỨC (lược ghi)  (22/01/2008 13:37)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Ông Hồ Quốc Lực -Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần CBTP Sao Ta (Sóc Trăng):

“Mùa bán hàng dịp Noel và Tết dương lịch vừa đi qua, nhưng dư âm để lại cần suy gẫm, bởi chưa có năm nào hàng tôm sú lại bị động, lưu kho nhiều như lúc này. Điều đó đồng nghĩa tôm sú nguyên liệu chỉ nằm ở giá cầm chừng, khó tăng lên. Bởi vì các nhà máy vẫn phải tiếp tục mua nguyên liệu để duy trì hoạt động, nhất là tạo thu nhập cho công nhân ăn Tết. Nếu về lâu dài áp lực này sẽ gia tăng nếu chúng ta không kịp thời chuyển hướng. Vậy nên chăng cần có tiếng nói của các nhà chuyên môn, các nhà khoa học chứ không chỉ có ý kiến của mỗi nhà quản lý?”. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Cty cổ phần CBTS Út Xi (Sóc Trăng):

Doanh nghiệp (DN) Út Xi từng có một vùng nuôi tôm sú tại Sóc Trăng. Nhưng thành thực mà nói chưa nuôi TCT bao giờ. Cho đến nay ở Sóc Trăng vẫn chưa ai dám nuôi TCT bởi nhiều lý do: chủ trương của tỉnh chưa cho phép đưa TCT về vì ngại dịch bệnh, chưa có kết luận rõ ràng của cơ quan chuyên môn về điều kiện đất đai, thời tiết có phù hợp hay không, kỹ thuật chưa được chuyển giao, nguồn con giống sạch bệnh chưa được kiểm soát và cũng chưa có nông dân nào có kinh nghiệm đã từng nuôi TCT.

Gần đây chúng tôi có nghe tin một số nông dân lén nuôi TCT rải rác, mà kết quả cũng chưa thành công lắm. Đối với DN chúng tôi thì không ngại nuôi TCT. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng nuôi TCT ở ĐBSCL còn mới quá, nghĩa là phải có nhà chuyên môn lên tiếng, nhà quản lý cho nuôi và cam đoan không để xảy ra dịch bệnh…thì bắt tay làm liền.

Hiện nay trước áp lực từ nhu cầu khách hàng, cạnh tranh trên thị trường, TCT đều có ưu thế cạnh tranh tốt hơn tôm sú. Trước đây TCT nuôi không đạt kích cỡ to như tôm sú, nhưng hiện thời một số nước đã ứng dụng kỹ thuật mới đạt 16-20 con/ounce. Rõ ràng thị trường đã có sự phân chia đặt ra tình huống mà DN và cả nông dân đều phải trăn trở, cân nhắc. Song thận trọng vẫn hơn, nên có ý kiến tổng hợp từ các nhà chuyên môn, nhà khoa học ở các Viện, Trường và cả ý kiến nông dân.”

Ông Lý Văn Thuận, Chủ tịch Hội Chế biến và XK Thủy sản Cà Mau:

“Chuyện hàng tôm sú tồn kho và xu hướng thị trường các nước nhập khẩu tôm đang chuyển qua tôm TCT hầu như các DN Chế biến XK thủy sản đều lên tiếng. Ai cũng biết rõ tôm TCT ở các nước có giá rẻ hơn tôm sú 30-50%; sản lượng TCT lại chiếm tới khoảng 70% tổng sản lượng tôm toàn cầu. Điều này thật khó cho tôm sú cạnh tranh”.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Khoa học kỹ thuật
Thực phẩm chuyển gen chỉ có lợi
Kỳ tích công nghệ sinh học Việt Nam
Anh nông dân có tài bắt chuột
Năng lượng sinh học: Đường đi và đích đến (4): Giới thiệu giống cọ dầu Golden Tenera
TIN BÀI TIẾP THEO
Điều kỳ diệu ngô biến đổi gen   (02/09/2010)
Bệnh thối gốc chảy mủ cây bưởi   (31/08/2010)
Nghệ An: Cần xem lại quy hoạch đất nông lâm nghiệp   (31/08/2010)
Đôi điều chưa biết về “bác sĩ cây trồng”   (31/08/2010)
Bệnh lạ trên lúa ở Hiệp Hòa đã có thuốc trị   (31/08/2010)
Sử dụng nấm Trichoderma phòng ngừa bệnh vàng, rụng lá cao su   (30/08/2010)
Viện Lúa ĐBSCL: 5 giống lúa mới được công nhận   (30/08/2010)
Trồng cải bó xôi hữu cơ   (30/08/2010)
Ea Kar - Trung tâm SX giống lúa lai lớn nhất   (30/08/2010)
Khí quyển của Trái Đất sụp đổ cục bộ do Mặt Trời   (29/08/2010)
Chuyên đề
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường