| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam: Đủng đỉnh chống dịch!

Thứ Hai 03/10/2011 , 10:32 (GMT+7)

Được biết, hiện Quảng Nam khoảng 590 nghìn con heo. Thế nhưng, chỉ có 18-26% tổng đàn được tiêm vacxin phòng 3 bệnh đỏ gồm dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng.

* Cả huyện không có một con heo được tiêm phòng

Nhìn lực lượng thú y và thanh niên xung kích khiêng xác 8 con heo thịt của mình chất lên xe công nông chở đi tiêu hủy, giọng bà Nguyễn Thị Liễu (thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn) buồn thiu: “Mới hồi tối cả bầy còn táp cám ầm ầm, rứa mà sáng nay tất cả đồng loạt bỏ ăn, nằm ủ rũ, sốt cao, chảy nước mắt, nước mũi rồi lăn đùng ra chết”.

Đốt xong đàn heo của bà Liễu, các cơ quan hữu trách tiếp tục tung quân đi nhiều nơi để gom hàng loạt con heo nhiễm bệnh của một số hộ dân khác đưa ra hố chôn. Mồ hôi nhễ nhại, ông Huỳnh Hóa – Trưởng Thú y xã Điện Ngọc lắc đầu: “Vi rút gây bệnh phát tán quá nhanh. Chưa kịp tiêu hủy chỗ này thì chỗ kia lại điện báo có heo mắc bệnh. Tình hình thực sự nghiêm trọng rồi”.

Theo ông Hóa, ổ dịch tai xanh đầu tiên xuất hiện tại địa phương là trên đàn heo 64 con (4 heo nái, 36 heo thịt, 24 heo sữa) của vợ chồng bà Huỳnh Thị Tám ở thôn Tứ Hà. Chỉ trong vài ngày, vi rút Lelystad cực kỳ nguy hiểm này đã khiến 372 con heo của 25 hộ chăn nuôi trên địa bàn 4 thôn Tứ Câu, Tứ Ngân, Tứ Hà, Viên Trung bị nhiễm bệnh nặng. Tính đến trưa hôm qua (2/10), ngành chuyên môn và chính quyền xã Điện Ngọc đã tiến hành tiêu hủy khẩn cấp 200 con.

Cả 3 mẫu bệnh phẩm mà ngành thú y Quảng Nam gửi ra Trung tâm Thú y vùng 4 nhờ xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với dịch tai xanh. 

Hai ngày cuối tuần lại có thêm 80 con heo bệnh ở xã Điện Ngọc

Không tiêm phòng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tất cả số heo bị nhiễm bệnh, phải tiêu hủy bắt buộc tại xã Điện Ngọc đều không tiêm vacxin phòng dịch tai xanh. Điều đáng lo hơn, theo ông Trương Văn Thông – Trưởng Trạm Thú y huyện Điện Bàn thì, không riêng gì Điện Ngọc, từ giữa năm 2010 đến nay tổng đàn heo 55 nghìn con của huyện chẳng có lấy một con được tiêm phòng dịch tai xanh.

Ông Thông nói: “Nguyên nhân không phải do nguồn vắc xin khan hiếm. Mà, chủ yếu là vì ý thức trách nhiệm của người chăn nuôi quá thấp. Nuôi đàn heo trị giá hàng chục triệu đồng, nhưng bỏ ra vài trăm nghìn đồng để tiêm phòng cho nó thì họ lại sợ tốn tiền”. Ông Thông cho biết, hiện nay một liều vacxin tai xanh có giá 24- 42 nghìn đồng nhập từ Trung Quốc. Do nhà nước không có chính sách hỗ trợ, muốn tiêm phòng cho đàn heo thì người chăn nuôi phải đăng ký với đội ngũ thú y cơ sở. Thế nhưng, hơn 1 năm nay, thông báo hàng chục lần mà chẳng thấy ai đăng ký. 

Huy động công nông chở xác heo bệnh đi tiêu hủy

Được biết, hiện Quảng Nam khoảng 590 nghìn con heo. Thế nhưng, chỉ có 18-26% tổng đàn được tiêm vacxin phòng 3 bệnh đỏ gồm dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng. Với tỷ lệ tiêm phòng đạt quá thấp như vậy, không ít người lo ngại, trong những ngày tới không chỉ dịch tai xanh có nguy cơ lây lan trên diện rộng mà rất nhiều khả năng những loại bệnh nguy hiểm vừa nêu cũng rất dễ bùng phát...

Đủng đỉnh

Trước tình hình hết sức nguy cấp trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công điện khẩn gửi lãnh đạo ngành liên quan, chính quyền các địa phương yêu cầu phải tập trung mọi nỗ lực, quyết liệt triển khai những biện pháp mạnh nhằm nhanh chóng khống chế và dập tắt dịch tai xanh.  

Trên những trục lộ chính, chính quyền địa phương đã cho giăng những tấm băng rôn cảnh báo về dịch bệnh. Các tuyến giao thông huyết mạch nối Điện Ngọc với xã Hòa Quý (huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng) và xã Điện Thắng Bắc, Điện Nam Bắc (huyện Điện Bàn) đã thấy xuất hiện nhiều điểm chốt chặn. Nhưng, có một điều lạ là, lội vào chợ Điện Ngọc, chúng tôi vẫn thấy thịt heo, lòng heo, xương heo, giò heo bày bán công khai trên những chiếc bàn lớn. Xung quanh ruồi bu kín.

Tiêu độc, khử trùng chuồng trại

Không chỉ vậy, tại các ngôi chợ nhỏ ở vùng quê này, cảnh mua bán các sản phẩm từ heo cũng không kém phần... nhộn nhịp. Vì sao lại có chuyện tréo ngoe này? Ông Huỳnh Hóa – cán bộ thú y xã Điện Ngọc bảo rằng, bắt đầu từ sáng nay (thứ hai 3/10) chính quyền địa phương mới đồng loạt cấm 6 lò giết mổ heo trên địa bàn hoạt động. Kỳ cục thật, dịch tai xanh đã hoành hành suốt 10 ngày nay nhưng chẳng hiểu sao các cơ quan hữu trách vẫn cứ bình chân như vại? Có lẽ, họ đang chống dịch theo kiểu... hình thức!

Xem thêm
Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm