| Hotline: 0983.970.780

Kim Jong-Un ra lệnh quân đội "quét sạch" kẻ thù

Thứ Năm 15/03/2012 , 14:03 (GMT+7)

Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên ngày 15/3 đưa tin nhà lãnh đạo mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-Un đã đi thị sát một cuộc tập trận tấn công và ra lệnh cho quân đội nước này "thẳng tay quét sạch" kẻ thù trong trường hợp nổ ra chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (giữa). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo AFP, Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên ngày 15/3 đưa tin nhà lãnh đạo mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-Un đã đi thị sát một cuộc tập trận tấn công và ra lệnh cho quân đội nước này "thẳng tay quét sạch" kẻ thù trong trường hợp nổ ra chiến tranh.

Tuy nhiên, bài viết đề ngày 14/3 trên không cho biết thời gian hay địa điểm ông Kim thị sát "cuộc tập trận tấn công phối hợp" của lực lượng lục-hải-không quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang với Hàn Quốc.

Nguồn tin nhận định rất nhiều quan chức quân sự cũng như dân sự hàng đầu của Triều Tiên tham dự cuộc tập trận này. Cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công giả định bằng máy bay, tàu chiến và đạn pháo nhằm vào các tàu chiến của kẻ thù.

Ông Kim Jong-Un chính thức được bổ nhiệm làm Tư lệnh tối cao của đội quân Triều Tiên gồm 1,2 triệu quân khi ông lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau khi cha của ông, ông Kim Jong-Il, qua đời ngày 17/12/2011.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã nhiều lần đe dọa tiến hành một cuộc "thánh chiến" với Hàn Quốc và ông Kim Jong-Un cũng đã đi thăm một loạt đơn vị quân đội đóng ở tiền tuyến. Ông Kim cũng cáo buộc các kẻ thù của miền bắc đang chờ đợi một cơ hội tiến hành tấn công bất ngờ và ra lệnh cho quân đội sẵn sàng “quét sạch không thương tiếc những kẻ thù của chúng ta”.

Quân đội Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận lớn trong hai ngày 14 và 15-3 ở gần vùng biển tranh chấp tại Hoàng Hải. Cuộc tập trận đánh dấu hai năm vụ chìm tàu chiến Choenan vào tháng 3-2010 làm 46 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng mà Seoul cáo buộc là do Bình Nhưỡng thực hiện.

Hàn Quốc cũng ra lệnh cho quân đội trong tình trạng sẵn sàng khi hàng chục nguyên thủ quốc gia, bao gồm Tổng thống Mỹ Barack Obama, sẽ có mặt trong Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân tổ chức ở nước này trong hai ngày 26 và 27-3 tới./.
Theo (Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm