| Hotline: 0983.970.780

Bị dập lách sau khi làm việc với công an

Chủ Nhật 01/09/2013 , 19:49 (GMT+7)

Sau 2 tiếng làm việc với cơ quan công an, về nhà bệnh nhân kêu đau bụng dữ dội nên lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Gia đình nạn nhân Trần Văn Quang, sinh năm 1991, trú tại Thiết Tràng, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết, vào lúc 14h ngày 30/8, Quang được công an huyện Cam Lộ mời đến làm việc vì liên quan đến một vụ đánh bạc.


Ngày 1/9, anh Trần Văn Quang đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Sau 2 tiếng làm việc với cơ quan công an, vào khoảng hơn 16h Quang được cho về nhà. Gia đình thấy Quang kêu đau bụng dữ dội nên lập tức đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cấp cứu.

Tại đây, sáng 31/8, sau ca phẫu thuật dài gần 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã phải cắt bỏ một lá lách của anh Trần Văn Quang.

Theo hồ sơ bệnh án, Quang nhập viện vào 18h ngày 30/8 với triệu chứng đau toàn bụng dữ dội, huyết áp tụt và có dấu hiệu tràn dịch ổ bụng.

Chẩn đoán ban đầu nghi Quang bị vỡ tạng rỗng, nhưng sau khi phẫu thuật khẩn cấp thì phát hiện bệnh nhân Quang bị dập lá lách, tràn máu ổ bụng nên phải cắt bỏ một lá lách.

Công an Cam Lộ đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân.

NNVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.