| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn công nhân, người lao động phản đối sát nhập

Thứ Tư 27/11/2013 , 12:58 (GMT+7)

Ngày 26/11/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã phối hợp với huyện Tân Kỳ tổ chức buổi đối thoại tại hội trường xã Tân Phú để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của tất cả các bên.

Ngày 12/8/2013 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình số 5584 gửi thủ tướng Chính phủ, về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con thành Công ty TNHH 2TV, với sự góp vốn của Công ty Mía Đường Sông Con.

Được đánh giá là một trong những đơn vị ăn nên làm ra, hiệu quả trong cách vận hành, nay đùng một cái phải nhận quyết định sát nhập nên tất cả đều rất bất ngờ.


Buổi đối thoại thu hút rất đông người

Hơn 500 công nhân viên, hàng ngàn lao động hết sức bức xúc, đồng loạt có những phản ứng mạnh mẽ trong gần 3 tháng qua.

Để dung hoà tình hình, ngày 26/11/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã phối hợp với huyện Tân Kỳ tổ chức buổi đối thoại tại hội trường xã Tân Phú để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của tất cả các bên.

Ông Vi Lưu Bình- PGĐ Sở NN&PTNT Nghệ An và ông Phạm Văn Hoá, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ làm chủ toạ buổi đối thoại.  

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.