Tại quán nước đầu xóm Lũng Vân, xã An Khánh (Hoài Đức), bà Nguyễn Thị Soi, trạc ngũ tuần rót trà mời khách: “Từ nay chúng tôi không còn phải mất công “chạy” hộ khẩu về Hà Nội nữa. Dự án KĐT mới Bắc Anh Khánh đang xây dựng. Đấy, chú nhìn bản đồ xem, chẳng khác khu Trung Hoà - Nhân Chính trong nội thành. Làng lên phố, cuộc sống người dân được cải thiện, thu nhập sẽ cao hơn”.
Anh Trần Xuân Long ở thôn La Tinh, xã Đông La cùng huyện kể rằng, từ nhà anh sang “đất Hà Nội” chỉ có 2km. Nhưng nhiều năm qua, lúc nào vợ con cũng “đau đáu” chuyện làm sao để nhập được hộ khẩu vào Hà Nội? “Bởi chuyện hộ khẩu liên quan đến nhiều thứ, chẳng hạn như tìm nơi học hành cho con, nếu có hộ khẩu Hà Nội thì sẽ không phải học trái tuyến nữa. Hơn nữa khi đăng ký biển số xe Hà Nội, giá trị chiếc xe sẽ cao hơn”- anh Long nói. Ông Linh ở cùng xóm cũng góp chuyện: “Từ trước đến nay người ta toàn ưu tiên nhận người có hộ khẩu Hà Nội vào làm việc, bây giờ chắc đi xin việc dễ dàng hơn. Mặt khác có cái bìa hộ khẩu Hà Nội làm thủ tục vay vốn ngân hàng cũng sẽ thoáng”…
Trong khi người dân đang hoan hỉ thì nhiều cán bộ lại tỏ ra “ưu tư” khi về Hà Nội. Ông Kiều Đăng Dịu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hà Tây, ngại ngùng bảo: “Khi MTTQ tỉnh sáp nhập vào MTTQ TP Hà Nội, dời toàn bộ trụ sở về phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) thì không chỉ tôi mà nhiều cán bộ khác sẽ phải đi làm xa, tới hơn 15km. Chúng tôi tính toán, mỗi ngày phải đến cơ quan trước 2 tiếng đồng hồ mới kịp, bởi vào nội thành sẽ tắc đường. Nếu 5h chiều tan làm thì về đến nhà là 7h tối”.
Một cán bộ MTTQ Hà Tây hóm hỉnh: “Một điều chắc chắn là, nếu vào nội thành làm việc, rất nhiều cán bộ sẽ phải đi ăn “cơm bụi”, có khi buổi trưa không có chỗ để…ngả lưng!”. Cũng liên quan đến chuyện đi lại, ông Nguyễn Đăng Kính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Tây, ĐBQH khóa 12, nói: “May mà trụ sở Hội được bố trí làm việc ở Hà Đông, chứ tôi không thể đi xe máy, buổi sáng làm cuốc xe đạp đến trụ sở. Mấy ông CCB Hà Nội phải vào đây làm cũng kêu đường xa. Vì thế tôi kiến nghị thành phố bố trí xe đưa đón “các cụ” từ nội thành vào Hà Đông làm việc”.
Một cán bộ kể, nhà bên Trâu Quỳ (Gia Lâm) còn cơ quan chuyển vào tận Hà Đông, hàng ngày sẽ phải đi 25 - 30km, có khi phải “ở trọ” lại cơ quan, cuối tuần mới về; lương thì ba cọc ba đồng, không thể mua nhà ở khu vực nội thành. Trao đổi với NNVN, ông Phạm Ngọc Thạch, PGĐ thường trực Sở NN - PTNT Hà Tây cho biết, chúng tôi cũng đang bù đầu về việc bố trí lại nơi làm việc cho các đơn vị trực thuộc. Sở sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý, không để xáo trộn. Về một số cán bộ nhà ở xa thì Sở vẫn chưa có chế độ công tác phí bổ sung, trước mắt họ phải chịu khó khắc phục.
Ông Nguyễn Văn Chí, GĐ TTKN Hà Tây cho hay, Trung tâm vẫn còn đủ phòng để bố trí trụ sở TTKN Hà Nội chuyển về. Sau khi hợp nhất 2 đơn vị, TTKN Hà Nội (mới) sẽ có ít nhất…7 PGĐ. Ông Chí cũng cho biết, các chương trình dự án TTKN đang triển khai sẽ “chốt” tiến độ công việc từ ngày 31/7. Sau đó tiếp tục thực hiện đến hết dự án, việc nghiệm thu, quyết toán bằng con dấu mới sẽ không ảnh hưởng gì.
Khoảng 2,5 triệu công dân phải đổi lại chứng minh thư Theo quy định, sau ngày 1/8, khoảng 2,5 triệu người “Hà Nội mới” sẽ phải đổi lại chứng minh thư. Mẫu CMT mới vẫn sẽ sử dụng lại mẫu của Hà Nội hiện nay. Nhưng thay vì dùng loại máy chữ thông thường thì CMT mới sẽ sử dụng loại máy in và đưa vào phần mềm quản lý. Dân cư Hà Nội hiện nay sẽ không phải đổi lại CMT nhưng nếu xin cấp mới sẽ phải làm theo mẫu mới. |