| Hotline: 0983.970.780

Sét đánh gây mất điện trên diện rộng ở Bắc Ninh

Thứ Năm 04/09/2008 , 15:18 (GMT+7)

Sét đánh vào hệ thống đường dây tải điện và trạm biến áp đã gây sự cố, khiến nhiều nơi tại Bắc Ninh bị mất điện.

Khoảng 1 giờ sáng 4/9, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa giông kèm theo sấm, sét. Sét đánh vào hệ thống đường dây tải điện và trạm biến áp đã gây sự cố, khiến nhiều nơi bị mất điện. 

Trạm biến áp 110 KV Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) do Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc quản lý bị sự cố mạch bảo vệ, khiến cho các phụ tải sau trạm này bị mất điện, tê liệt trong nhiều giờ.

Một số đường dây, đường nhánh của đường dây 35 KV từ xã Võ Cường đi Nhà máy kính Đáp Cầu (thành phố Bắc Ninh), xã Bình Định (Lương Tài) đi huyện Thuận Thành... đã bị vỡ quả sứ, nổ chì làm hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bị ngừng hoạt động.

Nhiều nhà dân và cơ quan trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cũng bị sét đánh, gây hỏng, cháy các thiết bị sử dụng điện.

Ngay trong buổi sáng, ngành điện đã tập trung nhân lực và phương tiện, kiểm tra, xử lý các sự cố. Đến trưa cùng ngày, tất cả các địa phương trong tỉnh đã có điện trở lại.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.