| Hotline: 0983.970.780

Tỉ lệ ô nhiễm trên sông Thị Vải: Có "thỏa thuận" ngầm?

Thứ Ba 17/08/2010 , 10:11 (GMT+7)

Một "phát hiện" khá bất ngờ của PV NNVN khi tìm hiểu hậu trường việc Vedan bồi thường nông dân 3 tỉnh, TP gồm TPHCM, Đồng Nai, BR- VT là con số tỷ lệ ô nhiễm trên sông Thị Vải- một căn cứ để xác định số tiền Vedan phải bồi thường đã có sự "bắt tay" giữa Viện TN- MT với Vedan.

* Đồng Nai chưa chấp nhận con số 119,5 tỷ đồng

Họng cống đưa nước thải từ nhà máy Vedan ra sông Thị Vải (tại ấp 1, xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai)

Một "phát hiện" khá bất ngờ của PV NNVN khi tìm hiểu hậu trường việc Vedan bồi thường nông dân 3 tỉnh, TP gồm TPHCM, Đồng Nai, BR- VT là con số tỷ lệ ô nhiễm trên sông Thị Vải- một căn cứ để xác định số tiền Vedan phải bồi thường đã có sự "bắt tay" giữa Viện TN- MT với Vedan.

Chiều qua (13/8), UBND tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp “kín” với Cty Vedan, PV báo chí bị “cấm cửa” không được tham dự. Nhưng theo một nguồn tin của NNVN, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vẫn chưa chấp nhận con số bồi thường của Vedan cho các xã Phước An, Long Thọ (huyện Nhơn Trạch); xã Long Phước và Phước Thái (huyện Long Thành) trong văn bản ngày 11/8 là 119,5 tỷ đồng (dựa trên kết luận của Viện Môi trường-Tài nguyên). Phía tỉnh Đồng Nai cho rằng cần phải lấy ý kiến của dân, nếu dân đồng ý thì ủy quyền cho Hội Nông dân, lúc đó tỉnh mới trả lời chính thức.

Thật ra, cách tính của Viện MT-TN  mới chỉ bằng 1/10 so với yêu cầu bồi thường thiệt hại của 3.000 đơn của nông dân tỉnh Đồng Nai đang lập thủ tục xúc tiến kiện Vedan ra tòa. Tìm hiểu của chúng tôi cho thấy, Viện MT-TN đã sử dụng chạy “mô hình” MIKE ( Đan Mạch) nhằm xác định vùng bị ô nhiễm và vùng phạm vi bị ảnh hưởng của TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, chia ra 3 vùng đó là vùng đặc biệt nghiêm trọng (ký hiệu H), vùng nghiêm trọng (M) và vùng bị ô nhiễm (L). Trong đó, vùng H được Viện MT-TN  đánh giá tỷ lệ ô nhiễm lên đến 89%; vùng M là 30,3% và vùng L là 10,1%. Trái lại, Vedan “xác định” vùng H chỉ có 65%, tương tự vùng M là 22,3% và vùng L 7,4%.

Điều đáng nói, thay vì buộc Vedan phải chấp nhận con số quan trắc của Viện MT-TN  đưa ra thì giữa Viện với Vedan đã “thỏa thuận” trước lấy trung bình cộng các thông số nêu trên để xác định tiền bồi thường cho dân. Chẳng hạn, vùng bị ô nhiễm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo xác định của Viện MT-TN  là 30,3%, còn Vedan là 22,3%. Hai thông số này cộng lại chia 2 còn 26,3%, và đây là tỷ lệ thiệt hại được căn cứ để bồi thường cho nông dân tỉnh này vừa qua.

Thế nên, cũng theo “mô hình” này mà ban đầu ở TPHCM từ chỗ bị người nông dân thiệt hại theo tổng số 1.533 đơn yêu cầu Vedan bồi thường gồm 325 tỷ đồng với 3 vùng bị ảnh hưởng là Thạnh An, Long Hòa, TT Cần Thạnh, nay tụt còn có 45,7 tỷ và chỉ có một phần xã Thạnh An bị ảnh hưởng, còn 2 xã kia thì không nằm trong danh sách được Vedan bồi thường. Như vậy việc bồi thường 100% cho TPHCM và Bà Rịa- Vũng Tàu theo số liệu của Viện MT-TN  xem ra Vedan cũng không có gì để phàn nàn.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm