| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên- Huế: Bắt được hải cầu trên phá Tam Giang

Thứ Năm 16/09/2010 , 09:42 (GMT+7)

Ngày 15/9, ngư dân Hoàng Lưỡng (trú tại xã Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) trong khi đánh lưới cá trên đầm phá Tam Giang đã bắt được một con hải cẩu trưởng thành.

Ngày 15/9, ngư dân Hoàng Lưỡng (trú tại xã Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) trong khi đánh lưới cá trên đầm phá Tam Giang, gần vùng cửa biển Thuận An đã bắt được một con hải cẩu trưởng thành.

Con hải cẩu cân nặng 30kg, có lưng màu vàng mốc xen với các vằn đen. Theo ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản tỉnh, có thể con hải cẩu này lạc về từ vùng biển lạnh do ảnh hưởng biến đổi khí hậu; hoặc bị rơi từ các tàu thuỷ chở động vật biển xuống vùng biển Thừa Thiên- Huế, sau đó theo dòng bơi vào phá Tam Giang.

Sau khi nhận được tin báo, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản tỉnh đã cử cán bộ về kiểm tra, xác định giống loài và đề xuất hướng bảo vệ động vật biển hoang này.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.