| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp trong đêm

Thứ Tư 14/03/2012 , 00:12 (GMT+7)

Sự việc xảy ra tại nghĩa trang của dân làng Tứ Ký (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Hàng trăm ngôi mộ tại nghĩa trang của dân làng Tứ Ký (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) chỉ sau một đêm bất ngờ bị vùi lấp bởi hàng trăm mét khối cát. Sự việc xảy ra vào đêm qua, rạng sáng hôm nay 13/3.


Ngỡ ngàng khi hàng trăm ngôi mộ "bỗng dưng" biến mất.
 

Ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ phần ruộng có xen kẽ mộ phần của người dân nằm ở cuối làng đều biến mất dưới những đường ủi của máy xúc. Trong bức xúc, dân trong làng “tố” Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế CT Việt Nam là thủ phạm của việc làm động trời trên.

Theo tìm hiểu, năm 2011, một dự án xây dựng được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt nằm vào cánh đồng trên. Người dân đã chấp nhận phần đền bù của dự án xây dựng do Công ty trên trúng thầu, tuy nhiên hai bên chưa thỏa thuận được phương án di rời khoảng trên dưới 100 phần mộ của người dân trong làng và khoảng 200 phần mộ vô danh do các nghĩa trang chuyển về.

 

Cánh đồng bị san phẳng.
 

Khi dự án được triển khai, những ngôi mộ nằm ở đây chưa kịp chuyển thì đơn vị thi công đã cho máy móc vùi lấp các ngôi mộ chỉ trong một đêm. Hành động đi ngược với những giá trị văn hóa này đã khiến người dân Tứ Kỳ vô cùng bức xúc. Hàng trăm người dân đã đổ ra đồng để tìm lại phần mộ của gia đình mình.

Lò mọ lội bùn với hy vọng tìm thấy phần mộ của cha ông mình bị vùi lấp, cụ Nguyễn Trọng Tài (72 tuổi) bức xúc cho hay: “Gia đình tôi ở đây hàng trăm năm nay, tất cả mồ mả của cha ông tôi đều được chôn cất tại cánh đồng này. Hôm qua, tôi vẫn còn ra thăm và thắp hương ở hai ngôi mộ. Thế nhưng, đến sáng nay đi ra thì chỉ còn là bãi đất trống. Hai ngôi mộ của gia đình chúng tôi bị một đơn vị thi công cho ô tô, máy ủi san phảng lấp kín hai ngôi mộ.”

Người dân bức xúc, đổ ra đồng tìm kiếm phần mộ của gia đình mình.
 

Không chỉ riêng cụ Tài, anh Nguyễn Tuấn Anh, một người dân làng Tứ Kỳ ngậm ngùi trong nước mắt: “Khu cánh đồng này ai cũng biết với rất nhiều ngôi mộ được táng tại đây, các phần mộ được chăm sóc tử tế. Thế mà bây giờ bị vùi lấp hết. Chỉ những kẻ táng tận lương tâm mới dám làm như vậy. Cha ông tôi chết rồi mà vẫn không được yên.”

“Sáng hôm nay khi vừa ngủ dậy, thấy dân làng đồn ầm lên tôi mới tá hỏa chạy ra thì sự việc đã rồi. Các phần mộ của gia đình tôi bị chôn vùi dưới lớp đất sâu và chỉ còn bãi đất trống” - anh Tuấn Anh chia sẻ.


Những phần đất được giăng dây, đề phòng bị lấp nốt mộ.

Giữa cánh đồng mênh mông, ông Đỗ Văn Hưng (61 tuổi) nhìn vào hàng cột điện còn sót lại và xác định được mộ của gia đình. Vừa bới đất vừa gào thét với hy vọng mong manh là thấy mộ, ông Hưng nói: “Cánh đồng này gia đình tôi có tất cả 8 ngôi mộ, sáng ngày hôm qua (12/3) chúng tôi vẫn còn thấy đủ tất cả 8 ngôi mộ. Thế mà trong ngày hôm qua, gia đình tôi đi ăn cưới không ra đồng nên không hề hay biết gì. Sáng nay thấy người dân la hét tôi chạy ra mới tá hỏa, cả 8 ngôi mộ bây giờ chỉ là bãi đất trống.”

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Dântrí

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm