Điều giản đơn cần biết
Duy Hùng  (20/10/2009 10:40)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Có một số điều bình thường thì ít ai để ý, tuy nhiên, đôi khi nó lại là nguyên nhân khiến cuộc sống tình dục của bạn không được như ý... 

Ảnh minh họa

1. Thủ dâm là gì và tác hại của nó?

Thủ dâm có thể hiểu đơn giản là người đàn ông hay đàn bà tự kích thích bộ phận sinh dục của mình nhằm tạo khoái cảm và nhờ hoạt động này người ta khám phá được những điều bí ẩn của cơ thể. Cho đến nay chưa có nghiên cứu nào nói về tác hại của việc làm này, song giới chuyên môn khuyến cáo là không nên làm, nhất là khi sử dụng các loại đồ chơi kích thích khoái cảm, quen gọi là dụng cụ kích thích tình dục (Sextoy).

2. Bệnh STD là gì?

STD (Sexually Transmitted Dieases) là căn bệnh lây lan qua con đường tình dục hoặc tiếp xúc trực tiếp với da người mắc bệnh. Hiện có tới trên 20 bệnh thuộc nhóm này, thủ phạm là vi khuẩn và virus, thường gặp như chlamydia, trichomona, giang mai, rộp sinh dục, mụn cơ quan sinh dục (HPV), HIV, viêm gan siêu vi B. Rất nhiều trường hợp khi mắc bệnh thường không biết bị lây chỉ đến khi khám mới phát hiện ra. Nên duy trì cuộc sống tình dục lành mạnh, chung thủy, một vợ một chồng và sử dụng các phương pháp bảo vệ chống lan truyền cho cả hai người.

3. Sinh hoạt tình dục đường miệng có lan truyền HIV?

Sinh hoạt tình dục bằng đường miệng được xem là một hoạt động được nhiều người áp dụng tuy nhiên đây là cách không an toàn cho con người có thể lây lan các loại bệnh STD. Khi thực hành nên dùng các biện pháp ngăn ngừa, rủi ro mắc bệnh HIV bằng cách sinh hoạt nói trên là vẫn có.

4. Bệnh lãnh cảm là gì?

Frigid là thuật ngữ chuyên môn nói về bệnh lãnh cảm, tình trạng không cảm thấy hưng phấn, nhất là ở phụ nữ. Nếu nói không thì bất tiện nhưng khi hoạt động họ thường thờ ơ, không thấy khoái cảm, thậm chí còn khó chịu nữa.

5. Có phải tất cả phụ nữ đều cảm thấy khoái cảm?

Không phải tất cả phụ nữ khi hoạt tình dục đều thấy khoái cảm mà có người do mắc phải một số loại bệnh về thể chất hay tinh thần nên đã gây mất hứng. Hầu hết phụ nữ cảm thấy hưng phấn khi được mơn trớn, nhất là các bộ phận nhạy cảm, dễ kích thích theo phương châm tăng dần đều.

6. Có nên quan hệ sex trong thời gian hành kinh?

Cho đến nay chưa hề có bằng chứng y học nào khẳng định quan hệ sex trong thời gian hành kinh là không tốt, nhưng thực tế phần lớn người ta không muốn bởi nhiều lý do. Và nên nhớ vẫn có thể mang thai nên phải có biện pháp tránh thai cần thiết và để hạn chế nguy cơ mắc các loại bệnh lây lan qua đường tình dục.

7. Vì sao không hoạt động tình dục vẫn mắc bệnh AIDS?

Cho đến nay người ta phát hiện thấy có 2 nguyên nhân chính lan truyền bệnh HIV/AIDS là giao hợp bằng đường âm đạo hoặc giao hợp bằng đường miệng với người đã nhiễm HIV; hai là dùng chung kim tiêm chích với người đã nhiễm HIV. Người mẹ nhiễm HIV có thể truyền sang cho con trong giai đoạn mang thai hoặc trong giai đoạn cho con bú. Virus HIV có thể sống trong môi trường ngoài cơ thể người bệnh, tuy nhiên nó không thể tồn tại ngoài tế bào con người trong thời gian quá 4 tiếng, virus HIV có thể bị tiêu diệt bới các chất tẩy xà phòng và những chất làm sạch dạng hóa chất khác. Virus HIV có thể đi vào dòng máu của con người qua các vết thương mở như vết xước, vết cắn, vết ngứa trên da hoặc lây lan qua các chất tiết của cơ thể như tinh dịch, chất tiết âm đạo, sữa, nước bọt, nước tiểu, nước mắt, mồ hôi.

8. Sinh hoạt bằng đường hậu môn có an toàn?

Như trên đã đề cập đây là phương pháp thực hành thiếu an toàn, không hợp vệ sinh và dễ gây lan truyền các loại bệnh STD. Đơn giản, lớp lót thành hậu môn rất mỏng, mỏng hơn âm đạo nên dễ gây chấn thương nên dễ lan truyền các loại bệnh viêm nhiễm nguy hiểm.

9. Đàn ông có thể "điều chỉnh" quá trình cương cứng?

Quá trình cương cứng ở đàn ông được quyết định bởi ý nghĩ hoặc những điều mà cảm nhận được bằng hình ảnh. Và cũng có thể điều chỉnh trở về trạng thái bình thường nếu như bị đe dọa, xấu hổ hoặc bị phát hiện. Đàn ông trẻ, nhất là nhóm dậy thì thường có sức khỏe tình dục tốt nên khả năng cương cứng rất mạnh còn những người cao tuổi hơn thì giảm dần do tác động của hormone.

10. Dùng bao cao su sẽ làm giảm khoái cảm?

Phần lớn đàn ông đã dùng bao cao su trong sinh hoạt tình dục đều cho rằng nó làm giảm khoái cảm tình dục. Còn một số phụ nữ thì cho rằng nó gây khô rát. Tất cả những sự cố này đã được khắc phục bằng cách dùng chất bôi trơn còn khoái cảm chỉ giảm đôi chút nhưng đổi lại nó lại mang lại sự an toàn cho con người.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Giới tính
8 bí kíp giúp nàng “bốc hoả”
Vượt qua khó khăn trong "chuyện ấy"
Tai hại vì bí kíp "yêu mà không xuất"
Chảy máu khi "yêu": Không nên coi thường
TIN BÀI TIẾP THEO
Bệnh khó nói ở đàn ông   (18/11/2009)
Điều giản đơn cần biết   (20/10/2009)
8 bí kíp giúp nàng “bốc hoả”   (02/10/2009)
Vượt qua khó khăn trong "chuyện ấy"   (26/08/2009)
Tai hại vì bí kíp "yêu mà không xuất"   (17/08/2009)
Chảy máu khi "yêu": Không nên coi thường   (12/08/2009)
Mất hứng vì bị chàng soi "vùng cấm địa"   (26/07/2009)
10 điều chưa biết về "cực khoái"   (12/07/2009)
Sex hàng ngày "tốt cho tinh trùng"   (09/07/2009)
Câu hỏi nhạy cảm ở phụ nữ trung tuổi   (29/06/2009)
Chuyên đề
Sữa nhiễm độc chất melamine gây sạn thận
  Sông Thị Vải bị... "đầu độc"
  Giải cứu con cá tra như thế nào?
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường