Những nguy hại khi sử dụng ĐTDĐ
GS VŨ DUY GIẢNG  (21/08/2008 08:00)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Không nên cho trẻ em tiếp xúc quá nhiều với ĐTDĐ

Hiện nay số người dùng điện thoại di động (ĐTDĐ) được ước tính là 3,3 tỷ, tức là chiếm 49% dân số thế giới. Tốc độ sử dụng ĐTDĐ tăng mạnh ở những nước đang phát triển, tốc độ tăng trung bình hàng năm của toàn thế giới là 22%, trong khi tốc độ này của châu Phi là 39% và của châu Á là 28% tính từ giai đoạn 2005 đến 2007.

Các nguy hại của điện thoại di động (ĐTDĐ) đã được TS. George Carlo (Mỹ) đưa ra từ năm 1998 trong một dự án nghiên cứu công phu và tốn kém. Các kết luận của Carlo như sau:

- Khi tế bào máu của người tiếp xúc với bức xạ của dải tần số của sóng ĐTDĐ thì tỷ lệ tổn hại di truyền tăng lên gần 300%.

- Nguy cơ u não tăng lên rõ rệt ở phía mà ĐTDĐ thường được đặt vào.

- Nguy cơ bị khối u ảnh hưởng đến thần kinh thính giác tăng lên 60% ở những người dùng ĐTDĐ từ 6 năm trở lên.

- Tỷ lệ chết vì ung thư não ở những người dùng ĐTDĐ cầm tay cao hơn những người dùng car phone (car phone là ĐTDĐ treo trên xe ôtô có dây nghe).

Nhiều nghiên cứu sau đó cũng đã xác nhận những kết luận này của G. Carlo (theo Mercola.com):

- Năm 2000, các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã thấy những người sử dụng ĐTDĐ phát triển khối u ở phía não mà cần anten của ĐTDĐ thường đặt vào cao hơn 2, 5 lần so với những phần khác của não. Những nghiên cứu khác cũng đã được tiến hành sau đó trên một số lượng lớn người dùng ĐTDĐ và cũng có những kết luận tương tự.

- Một nghiên cứu ở Ý năm 2002 đã thấy rằng sóng radio làm cho các tế bào ung thư bạch cầu tăng mạnh sau một thời gian dài tiếp xúc.

- Năm 2004, một nghiên cứu về tổn hại của DNA từ sóng radio cho biết rằng tế bào cơ thể tiếp xúc lâu dài với trường điện từ giống như trường điện từ của ĐTDĐ thì làm tăng sự đứt gẫy của các sợi DNA, bao gồm cả sợi đơn và sợi kép.

Gần đây, báo US Today (ra ngày 23 tháng 7 năm 2008) đưa tin: người đứng đầu Học viện Ung thư của Đại học Pittsburgh, TS. Ronald B. Herbeman đã cảnh báo rằng nghe ĐTDĐ với thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư não cho người sử dụng, đặc biệt là với trẻ em. Ở trẻ nhỏ các tế bào não chưa phát triển hoàn thiện, sóng điện từ của ĐTDĐ ít nhiều làm thay đổi sự phát triển của các tế bào thần kinh, thậm chí làm tổn thương, gây đột biến thành các tế bào ung thư.

Người ta cũng cảnh báo rằng trẻ sinh ra từ những người mẹ dùng ĐTDĐ thường xuyên trong thời gian mang thai thì có thể có những rối loạn về hành vi. Cảnh báo trên xuất phát từ một nghiên cứu trên 13 ngàn trẻ nhỏ, bao gồm cả khi chúng còn trong bụng mẹ. Khi chúng được 7 tuổi, các bà mẹ được yêu cầu trả lời một bộ câu hỏi về việc sử dụng ĐTDĐ trong thời gian mang thai và sự sử dụng ĐTDĐ của những đứa con của họ cũng như hành vi và tình trạng sức khoẻ của chúng.

Kết quả của nghiên cứu này cho biết những đứa trẻ tiếp xúc với ĐTDĐ cả trước và sau khi sinh thì 80% có những rối loạn cảm xúc và hành vi, rất dễ bị kích động.Như vậy cần chú ý không cho trẻ nhỏ tiếp xúc với ĐTDĐ; các bà mẹ mang thai cũng cần tránh sử dụng ĐTDĐ. Tác hại của ĐTDĐ có thể là 10 năm sau hoặc lâu hơn mới biểu hiện, nếu để đến lúc đó mới ngăn ngừa thì đã quá muộn.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Sức khỏe
Tại sao một số phụ nữ bị đau buốt mãn tính?
Khi thuốc PUR kịp đến với bà con vùng lũ
Tình nguyện trên đất Lào
TP HCM: Cứu sống một bệnh nhi nhiễm khuẩn máu nặng
TIN BÀI TIẾP THEO
6 nguyên nhân gây mất hứng ở phụ nữ   (27/08/2010)
Điều cần biết khi bị sốt xuất huyết   (27/08/2010)
Cảnh giác với thuốc giảm béo   (27/08/2010)
Ăn trứng nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong cao   (27/08/2010)
Dùng thuốc giảm đau càng làm tăng bệnh đau đầu   (26/08/2010)
Nam giới cũng bị... "mãn kinh"   (26/08/2010)
Sự lạm dụng kháng sinh và kháng kháng sinh   (25/08/2010)
Bệnh mùa tựu trường   (24/08/2010)
Quảng Trị: "Phường ruồi” đối mặt dịch bệnh   (24/08/2010)
Kon Tum: Bệnh nhân mắc SXH tiếp tục tăng nhanh   (23/08/2010)
Chuyên đề
Sữa nhiễm độc chất melamine gây sạn thận
  Sông Thị Vải bị... "đầu độc"
  Giải cứu con cá tra như thế nào?
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường