Nhóm chuyên gia ở ĐH California, San Francisco (UOC), Mỹ vừa kết thúc một nghiên cứu và phát hiện thấy đột biến di truyền là thủ phạm làm rối loạn giấc ngủ, làm cho nhiều người ngủ ít hơn so với những người khác.
Bằng chứng, trong thực tế có rất nhiều người ngủ ít như cựu Thủ tướng Anh, bà Margaret Thatcher chỉ ngủ không quá 4 tiếng mỗi ngày trong khi đó cựu Tổng thống thống Mỹ George W. Bush lại không bao giờ ngủ dưới 8 tiếng hoặc nhà khoa học thiên tài Anh-xtanh lại ngủ tới 10 tiếng mỗi ngày chưa kể giấc ngủ trưa trong khi đó ông lại rất bận. Đây là lần đầu tiên khoa học phát hiện thấy đột biến di truyền có liên quan đến giấc ngủ của con người. Theo nghiên cứu trên thì những ai mang đột biến di truyền có thể ngủ rất ít, trung bình ít hơn hai tiếng mỗi ngày nhưng họ vẫn khoẻ mạnh.
Ông Ying-Hui Fu, người đứng đầu nghiên cứu cho biết, việc thiếu ngủ thường kéo theo nhiều tiêu cực. Trước tiên là nó làm giảm các hoạt động của não, làm suy yếu sức khoẻ cả về thần kinh lẫn thể chất nhưng những người ngủ ít do đột biến di truyền lại không có những hiệu ứng tiêu cực nói trên, có nghĩa là họ vẫn khoẻ mạnh và làm việc bình thường. Với nghiên cứu trên giúp cho khoa học nghiên cứu tiếp để cho ra đời loại thuốc chống ngủ dùng cho những trường hợp đặc biệt mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ví dụ dùng cho binh lính làm nhiệm vụ ban đêm, cho những người lái xe, lái máy bay v.v.
Kết luận trên được rút ra từ một nghiên cứu dài kỳ ở các gia đình có các cặp mẹ - con ngủ ít hơn so với những người khác. Những cặp người này chỉ ngủ trung bình 6 tiếng 15 phút/đêm so với 8 tiếng 4 phút ở những người bình thường khác. Tất cả đều khoẻ mạnh và hoạt bát, thậm chí trong số này có cả người đã ngoài 70. Nhóm đề tài đã tiến hành nghiên cứu nhiều gen và phát hiện thấy một gen có tên là DEC2 bị đột biến trong hai người. Sau đó các nhà khoa học đã tạo ra đột biến này trong chuột, kết quả những con chuột đột biến ngủ ít hơn trung bình 2 tiếng so với đồng loại nhưng lại không ảnh hưởng đến sức khoẻ.