Báo NNVN nhận được đơn của ông Vũ Văn Kiền, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (Bình Định là quê hương của ông Kim Ngọc), tố cáo một số cán bộ xã có nhiều tiêu cực.
Cụ thể, ông Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã nhập nhằng, lấn chiếm đất đai; ép Chi bộ thôn Cốc Lâm phải đưa người bị kỷ luật lên làm Bí thư, làm trái nguyên tắc đảng khiến nhiều đảng viên và nhân dân trong thôn bất bình, bức xúc; tiếp tay cho vợ là bà Phạm Thị Hương, hiện là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, trong việc bà này dùng bằng tốt nghiệp PTTH giả để được kết nạp đảng, lừa dối tổ chức đảng nhưng lại không thành khẩn, không tự giác nhận khuyết điểm trong đợt kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW IV.
Ông Bùi Văn Sáng, Trưởng ban Tư pháp xã, không học phổ thông THCS nhưng lại có bằng phổ thông THCS để vào học PTTH bổ túc rồi trở thành công chức...
Nguồn gốc tấm bằng này ở đâu?
Chúng tôi đã về địa phương xác minh, và thấy như sau:
Về chuyện đất đai, ông Bùi Thanh Sơn khẳng định: Do đất nhà ông liền kề cánh đồng nên năm 2006 ông đã xin và được UBND huyện đồng ý cho vật đất ruộng thành nền làm chuồng trại chăn nuôi. Diện tích đất vượt lập đó vẫn là đất nông nghiệp chứ không phải đất ở, ông không lấn chiếm.
Đối chiếu với hồ sơ địa chính xã, chúng tôi thấy ông Bí thư Đảng uỷ đã không trung thực. Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất ở của ông chỉ có hai thửa, tổng diện tích 631 m2. Nhưng bản đồ giải thửa trong hồ sơ địa chính xã Bình Định lại ghi ông có 1.131,5 m2 đất ở. Vậy diện tích 500,5 m2 đất ở vượt trội đó của ông có nguồn gốc từ đâu? Do lấn chiếm? Hay do biến từ đất ruộng mà thành?
Theo quy định của tổ chức đảng, thì Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thuộc diện Đảng uỷ quản lý. Đảng viên nào được đề cử vào các chức danh đó phải được Đảng uỷ đồng ý, phân công. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc có ép các đảng viên trong Chi bộ Cốc Lâm phải đưa ông Bùi Cao Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Định, bị cách chức vì làm trái quy định của Nhà nước về quản lý đất đai và chế độ đối với hộ nghèo, lên làm Bí thư Chi bộ không? Ông Sơn đáp rằng việc ông Hùng trở thành Bí thư Chi bộ là do sự “thống nhất rất cao” của Chi uỷ cũ. Là tổ trưởng tổ chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội ở hai Chi bộ Cốc Lâm và Cung Thượng, ông đã đồng ý với sự đề cử đó, sau khi Chi bộ bầu xong ông mới báo cáo với Đảng uỷ. Việc đó “đúng như khoá trước đã làm”.
Về bằng cấp của bà Phạm Thị Hương, ông Bùi Thanh Sơn cam đoan: Vợ ông học PTTH thật. Lúc đầu bà học ở trường PTTH Yên Lạc, sau học ở TP Vĩnh Yên. Nếu vợ ông không học mà dùng bằng giả thì ông sẽ yêu cầu bà ra khỏi đảng ngay lập tức.
Theo tấm “bằng tốt nghiệp bổ túc văn hoá trung học” mang tên bà Hương, thì bà sinh ngày 20/7/1973, nơi sinh là xã Bình Định huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú, bà tốt nghiệp BTVH trung học trong kỳ thi ngày 6/6/1989, theo chương trình tại chức, số vào sổ cấp bằng là 267.
Xác minh tại Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc ngày 11/4/2013, ông Hoàng Tiến Sỹ, Phó chánh Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, và bà Nguyễn Mai Hương, phụ trách việc theo dõi cấp phát văn bằng của Sở, đã trả lời chúng tôi: Trong số thí sinh dự thi và đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT hệ BTVH ngày 6/6/1989, không có ai tên là Phạm Thị Hương, sinh ngày 20/7/1973 ở Bình Định, Vĩnh Lạc.
Không dự thi, không đỗ, nhưng lại có bằng. Vậy tấm bằng của bà Hương do đâu mà có. Người biết rõ nhất chỉ có thể là ông Sơn, chồng bà.
Còn về ông Bùi Văn Sáng, kết quả xác minh của chúng tôi cho thấy: Năm 1992 chỉ có một Bùi Văn Sáng ở thôn Cốc Lâm, xã Bình Định huyện Yên Lạc dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông THCS tại Hội đồng thi Minh Tân, đã thi đỗ và được cấp bằng tốt nghiệp. Số bằng 212620, số thứ tự cấp bằng 85, ngày nhận bằng là 17/3/1993. Nhưng hiện nay ở Bình Định lại có hai ông Bùi Văn Sáng, cùng ở thôn Cốc Lâm, đều khai là năm 1992 đã dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông THCS tại hội đồng thi Minh Tân, đã đỗ và được cấp bằng. Một ông Sáng là Trưởng ban Tư pháp xã và một ông Sáng làm việc ở nhà máy Honda Vĩnh Phúc. Điều kỳ lạ là cả hai ông Sáng đều có ngày tháng năm sinh là 18/12/1976?
Thế tất là trong ông Bùi Văn Sáng đó có một ông Sáng học giả, bằng giả, hoặc là ông Sáng nọ mượn bằng của ông Sáng kia, sửa ngày tháng năm sinh trong khai sinh để sử dụng. Ông Bùi Thanh Sơn, anh ruột ông Sáng làm ở nhà máy Honda, khẳng định em ông học thật. Hỏi chuyện một số người ở Bình Định học phổ thông THCS năm 1992, họ đều cho biết chỉ học cùng với ông Sáng Honda chứ không có ông Sáng làm tư pháp xã.
Như vậy, đơn tố cáo của ông Vũ Văn Kiền là có căn cứ. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Yên Lạc vào cuộc, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.