Quảng Ngãi: Nuôi tôm thẻ chân trắng trong hồ lót bạt
Năm 2003, Quảng Ngãi bắt đầu nuôi tôm thẻ chân trắng, diện tích 45ha.
Không phải ai cũng nuôi được tôm thẻ chân trắng
NNVN đã trao đổi với ông Nguyễn Vân Thanh, Chi cục phó Chi cục Quản lý chất lượng, ATVS và thú y thủy sản Kiên Giang...
Viết tiếp loạt bài "Ngập ngừng... tôm thẻ chân trắng": ĐBSCL - Áp lực và…chờ đợi
Có nên đưa tôm thẻ chân trắng (TCT) về ĐBSCL không? Nhiều ý kiến của người trong cuộc tiếp tục lên tiếng, trong khi nông dân nuôi tôm đứng trước ngã ba đường. Họ chờ nhà chuyên môn, nhà quản lý lên tiếng rồi mới đưa ra quyết định.
Bạc Liêu: Nuôi thử nghiệm thành công tôm thẻ chân trắng
Nuôi tôm thẻ chân trắng: Không nhanh chân sẽ mất thời cơ vàng
Cho đến thời điểm này, cả nước đã nuôi được 12.411 ha tôm thẻ chân trắng (TTCT), sản lượng trung bình đạt trên 10 tấn/ha/vụ. Với ưu điểm thời gian nuôi ngắn, quay vòng nhanh, thị trường tiêu thụ tốt, TTCT đang mang lại những hiệu quả vượt trội cho người nuôi. Vậy nhưng các địa phương vẫn... cảnh giác.
Bình Định: Năng suất tôm thẻ chân trắng đạt 10 tấn/ha
Hiện tỉnh Bình Định có 42 ha tôm thẻ chân trắng được nuôi trên cát tại xã Mỹ An (Phù Mỹ). Năng suất tôm thẻ chân trắng trong vụ nuôi năm nay đạt 10 tấn/ha, tăng hơn 3 tấn/ha so với cùng kỳ năm trước.
Tôm thẻ chân trắng: Con cứu cánh
Từ ngày 25/1, Bộ NN - PTNT cho phép ĐBSCL nuôi tôm thẻ chân trắng. Lập tức UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo Sở Thủy sản lập phương án phát triển khoảng 1.000ha loại tôm này.
Viết tiếp loạt bài "Ngập ngừng... tôm thẻ chân trắng"
Viết tiếp loạt bài "Ngập ngừng... tôm thẻ chân trắng"
Độc canh tôm sú ở ĐBSCL- doanh nghiệp gặp khó, nông dân thiệt thòi
Ngập ngừng... tôm thẻ chân trắng (10): Lối thoát cho vùng nuôi tôm sú kém hiệu quả
Đó là ý kiến của TS Trần Thị Việt Ngân,GĐ Trung tâm Giống và kỹ thuật thuỷ sản Phú Yên khi trao đổi với NNVN về con tôm thẻ chân trắng
Bài 9: Phải mở cửa cho nuôi ở ĐBSCL
Nhiều DN nuôi tôm lớn ở ĐBSCL đang hết sức bức xúc về việc Bộ Thủy sản (cũ) cấm nuôi tôm thẻ chân trắng tại khu vực này- một chủ trương mà theo nhiều người đang kìm hãm sự phát triển. Ngay cả lý do “cấm nuôi” mà Bộ đưa ra cũng không thuyết phục.
Bài 6: Nuôi phải gắn với thuỷ lợi và môi trường
Phân viện trưởng Phân viện KT và QH thuỷ sản phía Nam, ông Đào Văn Thiều nói: Theo đánh giá, ĐBSCL có ba thế mạnh là con tôm sú, con nghêu và con cá tra. Những vật nuôi này đang có lợi thế trong khi con tôm chân trắng chủ yếu mới nuôi thực nghiệm chứ trong quy hoạch chưa được đề cập đến.
Bài 7: Chúng ta quá tụt hậu so với Thái Lan
Ông Đoàn Quốc Việt-Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư PTSX Hạ Long nói toạc những bức xúc của mình về vấn đề tôm thẻ chân trắng: “Người Thái đang cười vào mặt chúng ta vì ngớ ngẩn trong thị trường, trong công nghệ. Lúc chúng tôi sản xuất tôm thẻ chân trắng, Công ty CP (Thái Lan) còn đi sau nhưng giờ họ nhất thế giới rồi”.
Bài 8: Mô hình nuôi TCT thành công ở ĐBSCL
Trong những ngày qua, dân nuôi tôm ở bán đảo Cà Mau bàn tán không ngớt chuyện nên hay không nên đưa tôm chân trắng (TCT) về vùng này nuôi. Tuy nhiên, cách đây 7 năm báo chí từng thông tin ở Bạc Liêu lần đầu tiên có mô hình nuôi TCT trúng 6-7 tấn/ha như một hiện tượng kỷ lục. Nhưng hiện thời nuôi TCT có đạt hiệu quả cao như vậy không?
Bài 5: ĐBSCL - Doanh nghiệp nhấp nhổm
Trước thông tin sôi động về dân nuôi tôm chân trắng (TCT) các tỉnh miền Trung trúng đậm và loại tôm này ngày càng có ưu thế cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu (XK), một số DN nuôi tôm ở ĐBSCL như ngồi trên đống lửa. Câu hỏi đặt ra là nên hay không nên nuôi TCT. Nhiều ý kiến cho rằng sẽ là đại họa nếu cho con TCT quay trở lại vùng này. Song cũng có nhiều ý kiến trái ngược.
Bài 4: Tôm chân trắng không phải là phép màu
Xung quanh câu chuyện “Ngập ngừng… tôm thẻ chân trắng” mà NNVN đề cập mấy ngày qua, TS Nguyễn Văn Hảo-Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II đã có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với chúng tôi.
Bài 3: Chiến lược nhỏ, áp lực lớn
Dị ứng “ốc bươu vàng " nên khi nhắc đến tôm thẻ chân trắng đã nảy sinh nhiều quan điểm trái ngược. "Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay", tóm lại người ủng hộ nuôi tôm thẻ chân trắng cũng có cái lý của mình, còn người phản đối cũng nhiều lý lẽ không kém
Bài 2: Chúng ta quá tụt hậu so với Thái Lan!
Việt Nam chậm chân so với Thái Lan! Đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng-Phó Chủ tịch VASEP (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam).Theo ông Dũng, Việt Nam càng lừng chừng với con tôm thẻ chân trắng bao nhiêu, Thái Lan càng mừng thầm trong bụng vì như vậy họ bớt đi một đối thủ vô cùng tiếm năng.
Ngập ngừng tôm thẻ chân trắng...
Khi nghề nuôi tôm sú ở các tỉnh miền Trung vào giai đoạn thoái trào, nhiều nông dân khuynh gia bại sản vì con tôm sú. Những tưởng người nuôi tôm sẽ không còn lối thoát nào thì gần đây con tôm thẻ chân trắng xuất hiện đã cứu không ít hộ nuôi tôm sú. Tuy nhiên việc nuôi tôm thẻ chân trắng cũng đặt ra không ít vấn đề.
Trà Vinh: Nhiều người lét lút nuôi tôm thẻ chân trắng
Ngay từ đầu năm 2007, UBND tỉnh Trà Vinh có chỉ thị nghiêm cấm việc sản xuất, vận chuyển và ương nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh nhằm khống chế dịch bệnh từ loài thủy sản này sang các loài tôm nuôi bản địa khác.
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
  Trà Vinh: Nhiều người lét lút nuôi tôm thẻ chân trắng   (04/10)
  Ngập ngừng tôm thẻ chân trắng...   (24/12)
  Bài 2: Chúng ta quá tụt hậu so với Thái Lan!   (26/12)
  Bài 3: Chiến lược nhỏ, áp lực lớn   (27/12)
  Bài 4: Tôm chân trắng không phải là phép màu   (28/12)
  Bài 5: ĐBSCL - Doanh nghiệp nhấp nhổm   (01/01)
  Bài 8: Mô hình nuôi TCT thành công ở ĐBSCL   (07/01)
  Bài 7: Chúng ta quá tụt hậu so với Thái Lan   (07/01)
  Bài 6: Nuôi phải gắn với thuỷ lợi và môi trường   (08/01)
  Bài 9: Phải mở cửa cho nuôi ở ĐBSCL   (08/01)
CHUYÊN ĐỀ NỔI BẬT
 
Sông Thị Vải bị... "đầu độc"
Sữa nhiễm độc chất melamine gây sạn thận
Khiếu kiện phi lý của ICC
Cây trồng chuyển gen - Không thể chần chừ mãi!
Nan đề cho hạt lúa
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường