|
|
 |
Bài 12: Lao động nông thôn đi về đâu?
Để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã khảo sát một số làng ở Thái Bình và đưa ra những nhận định của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Điều lo ngại nhất hiện nay là tỷ lệ thất nghiệp cao, thu nhập nông thôn chỉ bằng 1/3 khu vực thành thị. Do đó một lượng lớn lao động đổ về đô thị kiếm việc làm...
|
|
|
|
 |
Cần một chiến lượng xây dựng đời sống văn hoá ở Làng
1. Cái làng và văn hoá làng rực rỡ trong các thế kỷ 16-18, bế tắc và tàn lụi từ nửa cuối TK19. Nó vùng vẫy tìm một lối ra, một hướng phát triển mới suốt hơn 3/4 thế kỷ 20 với các điền chủ, với cải cách ruộng đất, hợp tác hoá, khoán 10… mà không thành công là bao.
|
|
|
|
|
|
 |
Bài 10: Chính quyền sơ sở không theo kịp đời sống (tiếp theo)...
Chính phủ đã có nghị định riêng về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã. Rõ ràng, với cán bộ, công chức thì yêu cầu làm việc là 8 tiếng một ngày. Thế nhưng với đặc thù “muôn hình vạn trạng” tại cơ sở mà thời gian thực tế làm việc của nhiều cán bộ xã không đến nửa ngày.
|
|
|
|
 |
Bài 10: Chính quyền cơ sở không theo kịp đời sống?
Kinh tế phát triển, đời sống xã hội nông thôn thay đổi từng ngày. Thế nhưng, mô hình quản lý chính quyền nông thôn đã không có sự chuẩn bị kịp, khiến bộ máy chính quyền kém hiệu quả, thậm chí để xảy ra sai phạm, dẫn đến mất cán bộ...
|
|
|
|
|
|
 |
Cần một "Khoán 10" nữa cho nông thôn (9)
"Mọi chính sách đều phải vì con người" - Ông Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc Viện KHKT Nông nghiệp đã gút lại câu chuyện của chúng tôi như thế, khiến tôi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ có những chính sách không vì con người?
|
|
|
|
 |
GS Nguyễn Lân Dũng: "Cách mạng thật sự trong tư duy và trong hành động"
Đừng nên quên con số bình quân 1 ha ở Hà Lan thu được khoảng 4 triệu USD từ xuất khẩu. Ở nước ta 1 ha ở đồng bằng sông Hồng chỉ có thể thu được bình quân trên dưới 30 triệu đồng (khoảng 1875 USD!). Năm 2008 là năm nước ta thu hút được nhiều nguồn đầu tư rất lớn, nếu chúng ta không chuẩn bị trước thì vài chục tỷ đôla đó sẽ lấn chiếm hết vào các "bờ xôi ruộng mật", đó là một nguy cơ đau đớn lắm...
|
|
|
|
 |
Cần một khoán 10 nữa cho nông thôn
Tháng Tư 2008 là tròn 20 năm Nghị quyết X của Bộ Chính trị Khóa VI đi vào cuộc sống. Để thiết thực kỷ niệm sự kiện trọng đại trong nông nghiệp nông thôn này, PV NNVN đã được ông Nguyễn Công Tạn, nguyên Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT thời kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết X dành cho cuộc trò chuyện có nhiều bất ngờ thú vị.
|
|
|
|
 |
GS Nguyễn Lân Dũng hiến kế cho vấn đề "Tam nông"
Loạt bài "Cần một Khoán 10 nữa cho nông thôn" đang tiếp tục đăng tải trên NNVN, chúng tôi nhận được bài viết khá dài và tâm huyết của GS -TS Nguyễn Lân Dũng - Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Hy vọng những ý kiến sau đây sẽ gởi mở ra nhiều vấn đề cho cách nhà hoạch định trong công cuộc thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn...
|
|
|
|
 |
Bài 5: Phải thể chế hoá liên minh công nông
"Muốn CNH thành công, chúng ta phải gắn công nghiệp với nông nghiệp, gắn đô thị với nông thôn. Câu chuyện tưởng cũ nhưng không hề cũ. Phải kéo công nghiệp (CN) về nông thôn (NT) và miền núi, phải đưa đô thị (ĐT) về nông thôn (NT) chứ không phải ngược lại". TS Đặng Kim Sơn tiếp tục cuộc đối thoại về chủ đề "khoán 10" nào cho nông thôn...
|
|
|
|
|
|
 |
Bài 4: Công nghiệp hóa với vấn đề tam nông
Kỷ niệm 20 năm Nghị quyết X một cách thiết thực nhất là học hỏi, làm sống lại và phát huy tinh thần dũng cảm, đặt quyền lợi của dân của nước cao hơn bản thân mình, lấy thực tiễn kiểm chứng lý luận và nếu cần thì đổi mới lý luận.
|
|
|
|
|
|
|
|