 |
Heo "tai xanh" vẫn tuồn vào… lò mổ!
Hiện nay, tại BR- VT, tình trạng heo bị bệnh "tai xanh" vẫn được người dân lén lút bán cho các lò giết mổ, lò heo quay trên địa bàn vừa gây nguy hiểm cho người tiêu dùng lại vô tình đồng loã, tiếp tay cho dịch lây lan.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Bến Tre: Bùng phát dịch "tai xanh"
Ông Lê Tấn Hữu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bến Tre cho biết: Dịch heo "tai xanh" đã làm chết heo tại 4 hộ: Bà Nguyễn Thị Tuyết và Hùynh Thị Thu, ấp Thanh Sơn, hộ Nguyễn Văn Nông và Bùi Văn Bé, ấp Phú Hữu, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Quảng Trị: Không khoanh vùng được dịch “tai xanh”
Đã 15 ngày trôi qua kể từ khi tỉnh Quảng Trị phát hiện ổ dịch heo “tai xanh” đầu tiên tại huyện Hải Lăng, đến nay dịch vẫn diễn biến khá phức tạp và lan rộng ra tất cả 5 huyện, thị gồm: Hải Lăng, Triệu Phong, Đakrông, Gio Linh, TX Quảng Trị.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Dịch "tai xanh" có mặt ở cả 3 miền...
Chỉ mấy ngày qua, "cơn bão tai xanh" đã lan ra 10 tỉnh khắp Bắc- Trung- Nam. Nhớ lại hồi đầu năm, dịch đã càn quét đàn lợn ở phía Bắc khủng khiếp như thế nào thì việc tái xuất hiện "cơn bão tai xanh" lần này dự báo một hậu quả không mấy dễ chịu...
|
|
|
|
 |
Dịch heo "tai xanh" áp sát Sài Gòn - Đồng Nai
Trước diễn biến dịch "tai xanh" ở Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), hàng chục ngàn hộ nuôi heo của hai tỉnh giáp ranh tỉnh này là Đồng Nai và TP.HCM đang lo “sốt vó”. NNVN đã trao đổi với lãnh đạo ngành thú y hai tỉnh này về nguy cơ lây lan dịch đang cận kề...
|
|
|
|
![]() |
Quảng Trị: Dịch "tai xanh" lan rộng ra 13 xã
Chỉ sau một ngày dịch lợn "tai xanh" đã lan rộng từ 7 xã lên 13 xã thuộc 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong làm gần 3.500 con lợn bị nhiễm dịch bệnh hiện đã cho tiêu huỷ, trong đó lợn nái 631 con, lợn con đang theo mẹ 677 con, lợn thịt 1.757 con, còn lại là lợn choai.
|
|
|
|
 |
Dịch "tai xanh" gõ cửa Tây Bắc...
Đứng thẫn thờ tựa cửa nhìn lực lượng dập dịch dùng búa tạ đập chết những con lợn bao công chăm sóc, mới mấy hôm trước còn ăn xồng xộc, chạy khắp chuồng, bà Đặng Thị Cách (TP Lào Cai, Lào Cai) như không tin vào mắt mình...
|
|
|
|
![]() |
Bà Rịa - Vũng Tàu: 3 huyện bùng dịch heo "tai xanh"
Chiều ngày 3/7, PGĐ Cơ quan Thú y vùng VI, ông Nguyễn Xuân Bình cho biết, đã phát hiện 341 con heo ở 4 xã Hắc Dịch, Châu Pha (huyện Tân Thành), Cù Vị (Châu Đức), Hòa Hiệp (Xuyên Mộc) mắc bệnh “tai xanh”.
|
|
|
|
![]() |
TT-Huế: Lại bùng phát dịch “tai xanh” và LMLM
Trong 2 ngày 2-3/7 nhiều đàn heo ở xã Thuỷ Phù (Hương Thuỷ) có triệu chứng bỏ ăn, sưng phù…Ngay lập tức Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành kiểm tra và có kết luận dương tính với virus heo "tai xanh".
|
|
|
|
 |
"Bão tai xanh" tràn về miền Tây
Dịch heo “tai xanh” tràn về miền Tây và lan nhanh ra các tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo nhận định của giới chuyên môn, dịch sẽ diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát khắp ĐBSCL.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Bạc Liêu: Tái phát dịch bệnh "tai xanh"
Theo Chi cục Thú y tỉnh, tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi xuất hiện tình trạng heo chết hàng loạt. Hiện có 15 hộ có heo mắc bệnh ở 4 ấp: Trà Ban I, Trà Ban II, Hà Đức, Thông Lưu A, xã Châu Hưng A.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Hà Tĩnh: Dự kiến 15 ngày nữa công bố hết dịch "tai xanh"
Giám đốc Sở NN-PTNT Lê Đình Sơn cho biết: Đã 6 ngày qua (từ 15-21/5), toàn tỉnh không còn xảy ra trường hợp lợn bị ốm hoặc chết do dịch "tai xanh". Qua điện thoại, ông Trần Minh Kỳ - PCT UBND tỉnh trả lời PV: Với đà này thì trong vòng 15 ngày nữa Hà Tĩnh sẽ công bố hết dịch "tai xanh" ở xã cuối cùng.
|
|
|
|
 |
Về dịch "tai xanh" ở Nghệ An: Sẽ công bố hết dịch tại 4/7 huyện, tạo thuận lợi lưu thông lợn
Dịch “tai xanh” hoành hành trên đàn lợn của 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói là do không được phép buôn, bán, vận chuyển và giết mổ khi chưa hết dịch nên việc duy trì đàn lợn đã trở thành gánh nặng cho người chăn nuôi. Một số hộ trong vùng dịch đã “xé rào” tự ý giết mổ lợn để bán chui cho người tiêu dùng, có nơi lại bỏ đói đàn lợn…Ông Trần Minh Hạnh, Phó Chi cục trưởng Thú y Nghệ An nói gì về việc này?
|
|
|
|
 |
Bài toán "hậu" dịch "tai xanh"
Trước khi xẩy ra dịch “tai xanh”, tổng đàn lợn của Thanh Hoá gần 1,4 triệu con. Chính vì thế nguồn thực phẩm từ “cái kho khổng lồ” này đã được các địa phương như Đà Nẵng, TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định…cùng với 4 triệu dân nội tỉnh sử dụng thoải mái.
|
|
|
|
 |
Hậu dịch “tai xanh” - Những vấn đề đặt ra!
Hai năm liên tiếp, dịch tai xanh liên tục hoành hành ngành chăn nuôi lợn nước ta, gây thiệt hại không nhỏ không chỉ cho người chăn nuôi mà còn phải trả giá cho sự ô nhiễm môi trường cùng các vấn đề xã hội khác.
|
|
|
|
![]() |
Thêm 4 xã mới có dịch “tai xanh”
Ngày 6/5, Cục Thú y thông báo, dịch “tai xanh” tiếp tục xảy ra ở 4 xã mới thuộc 4 tỉnh: Nghệ An, Thái Bình, Ninh Bình và Thái Nguyên. Tổng số gia súc mới mắc bệnh tại các địa phương có dịch là 810 con.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Thái Nguyên: Gần 500 con lợn mắc bệnh "tai xanh"
Ngày 19/4, tỉnh Thái Nguyên công bố dịch "tai xanh" trên địa bàn 5 xã, thị trấn của huyện Phú Bình, gồm Tân Đức, Tân Hòa, Thanh Ninh, Lương Phú và thị trấn Hương Sơn. Lợn mắc bệnh ở mọi lứa tuổi với số lượng gần 500 con.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Lâm Đồng dính dịch "tai xanh"
Hôm qua 14/4, ông Phạm Văn Án, GĐ Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết dịch “tai xanh” trên heo đã bùng phát tại 4 phường, xã gồm phường 1, Lộc Phát và xã Đạm Ri, Lộc Thanh (TX Bảo Lộc) với 171 con và đang có nguy cơ lây lan phức tạp...
|
|
|
|
|
|
 |
Thanh Hóa: Bắt hàng tạ nem chua làm từ lợn bệnh tai xanh
Lúc 10h30 ngày 10/4, Đội QLTT số 1 TP Thanh Hoá đã ập vào cơ sở sản xuất nem, giò, chả Quang Loan tại số nhà 07/16 đường Đội Cung, phường Đông Thọ tịch thu được 300 kg thịt heo là nguyên liệu làm nem chua có nhiễm khuẫn tai xanh; tịch thu 770 chiếc nem chua thành phẩm mới ra lò ở của Cơ sở sản xuất nem, giò, chả Lê Văn Thắng tại số nhà 409 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.
|
|
|
|
 |
Bám sát diễn biến dịch tai xanh
Từ 22h ngày 7/4, BCĐ phòng chống dịch "tai xanh" trên đàn lợn tỉnh Thanh Hoá liên tục nhận được điện thoại từ các chốt kiểm dịch báo về, đã bắt giữ nhiều xe chở lợn đi qua địa bàn tỉnh.
|
|
|
|
|
|
 |
Dịch "tai xanh" tàn phá quê nghèo
Cụ Đào Thị Khôn, 66 tuổi ở thôn 1, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn có ổ lợn nái 12 con. Lợn mẹ nghỉ ăn hôm 28/3, tiếp đó 6 lợn con cũng bỏ cám. Hiện tại 7 con lợn chết gia đình đã đưa đi vứt bỏ.
|
|
|
|
 |
Thanh Hóa gấp gấp ngăn dịch tai xanh
Đến 17h ngày 5/4, tỉnh Thanh Hóa đã có 117 xã của 9 huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Quảng Xương, Yên Định, Đông Sơn, Nông Cống, Hậu Lộc, Như Thanh xuất hiện dịch tai xanh trên đàn lợn, với tổng số 27.724 con mắc.
|
|
|
|
 |
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng kiểm tra công tác chống dịch "tai xanh" tại Thanh Hoá
Đến 15h ngày 6/4, dịch đã "có mặt" ở 147 xã của 10 huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Quảng Xương, Yên Định, Đông Sơn, Nông Cống, Hậu Lộc, Như Thanh, Hoằng Hóa, với tổng số 40.931 con.
|
|
|
|
![]() |
Hà Tĩnh: Dịch "tai xanh" lây lan đến 35 xã, phường
Đến 17 giờ ngày 6/4, dịch "tai xanh" đã lây lan ra trên 35 xã, trong đó huyện Cẩm Xuyên có đến 26/27 xã bị dịch, huyện Thạch Hà từ 1 xã nay cũng có 7 xã có dịch. Riêng TP Hà Tĩnh không phát sinh thêm.
|
|
|
|
 |
Quảng Nam: Dịch bệnh heo “tai xanh” tái bùng phát
Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam Phạm Ngọc Anh cho biết: Cơ quan Thú y vùng 4 tại Đà Nẵng đã xác định mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn heo bị dịch bệnh ở xã Đại Phong, huyện huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho kết dương tính virus Lelystad gây dịch tai xanh.
|
|
|
|
 |
Thanh Hoá: Tổng lực chống dịch tai xanh
Hơn 40 xã của 8 huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá đã bùng phát dịch tai xanh trên đàn lợn, với gần 15.000 con. Sau khi công bố dịch, UBND tỉnh đã ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương quyết liệt vào cuộc dập tắt dịch, khống chế sự lây lan của bệnh.
|
|
|
|
 |
Dịch tai xanh, "phanh" không kịp....
Sau nửa tháng xuất hiện tại Hà Tĩnh, dịch tai xanh trên đàn lợn đã lây lan ra trên 10 phường, xã của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh, làm 3.040 con lợn bị mắc, trong đó có 545 con đã chết. Dự báo, trong thời gian tới, dịch còn diễn biến hết sức phức tạp.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Cà Mau: Không hỗ trợ tiền bồi dưỡng chống dịch tai xanh
Lãnh đạo Chi cục Thú y Cà Mau từ chối không thanh toán chi phí chống dịch heo tai xanh cho 10 cán bộ thú y ở các chốt kiểm dịch động vật Cống Cà Mau và trạm kiểm dịch Tắc Vân, TP Cà Mau và gần một chục cán bộ thú y khác làm việc tại văn phòng Chi cục Thú y Cà Mau.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Bệnh “tai xanh” xuất hiện trở lại
Cục Thú y chỉ vừa thông báo khống chế được bệnh “tai xanh” thì bệnh này đã xuất hiện trở lại. Tại cuộc giao ban ngày 18/9, Cục Thú y đã xác nhận bệnh “tai xanh” xuất hiện ở 2 tỉnh Khánh Hoà, Cà Mau.
|
|
|
|