| Hotline: 0983.970.780

Ả Rập Saudi có thể bị nắng nóng 65 độ C giữa mùa Ramadan

Thứ Ba 02/06/2015 , 16:37 (GMT+7)

Trong khi lễ Ramadan đang đến gần, người dân Ả Rập Saudi phải chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng kỷ lục ở Vương quốc này.

Trong đó, những người giàu có cũng có thể phải đối mặt với nhiệt độ cao mà không tìm được người giúp việc.

Tháng thứ 9 trong lịch Hồi giáo hằng năm là tháng Ramadan, khoảng thời gian linh thiêng nhất trong năm với những người theo đạo hồi. Trong 30 ngày của lễ Ramadan, người Hồi giáo sẽ không uống rượu và ăn trong khoảng thời gian từ bình minh đến hoàng hôn.

Về mặt tinh thần, tháng Ramadan là thời điểm con người dành cho hồi tưởng, kiên nhẫn và dâng hiến.

Lễ Ramadan năm nay dự kiến bắt đầu vào ngày 17/6 và có thể trở thành tháng ăn chay đầy khó khăn cho Ả Rập Saudi khi phải đối mặt với một mùa hè nóng nhất từ trước đến nay.

Theo chuyên gia khí hậu Abdul Rahman Mohammed Al-Ghamdi, trong tháng Ramadan nhiệt độ có thể lên đến 65 độ C. Al-Ghamdi cho rằng, nhiệt độ 50 độ C sẽ khiến người dân cảm thấy như bị thiêu đốt dù cho đứng dưới bóng râm.

Nếu dự đoán này là chính xác, đây sẽ là tháng có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử so với nhiệt độ 56.7 độ C được ghi nhận ở Thung lũng Chết, Mỹ năm 1913.

Nóng và không có người giúp việc

Luật lao động ở Ả Rập cho phép thời gian làm việc trong tháng Ramadan được rút ngắn để người dân có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Lo ngại lớn nhất hiện nay của người dân là đối mặt với tháng lễ mà không tìm được người giúp việc từ nhân công trong nước.

Cuộc khủng hoảng người giúp việc ở đây bắt đầu từ năm 2011, khi đó Indonesia cấm công dân của mình sang Ả Rập Saudi làm công việc nội trợ. Lệnh cấm được đưa ra sau khi có một người Indonesia bị xử tử tại Ả Rập Saudi. Trước đó, Indonesia có khoảng 1.2 triệu lao động nhập cư làm việc ở quốc gia này, đa số họ làm công việc nội trợ.

Ameena, một y tá cho biết: “Trong thời gian lễ Ramadan, sẽ có nhiều người cầu nguyện hơn so với các tháng khác. Gần như một bà nội trợ không thể vừa dọn dẹp, nấu ăn, đọc Kinh Coran, trò chuyện và xem các chương trình truyền hình. Điều đó là bất khả thi”.

Ameena đang phải chuẩn bị đối mặt với tháng Ramadan đầu tiên không có người giúp việc khi người giúp việc gần nhất đã trở về Indonesia 10 tháng trước.

Vấn đề nghiêm trọng hiện nay là nhiều gia đình phải tìm đến thị trường chợ đen để thuê người giúp việc thay vì các dịch vụ của nhà nước. Một số gia đình đang phàn nàn về việc phải chi đến 1.333 USD để tìm người giúp việc và không có sự lựa chọn nào khác.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm