| Hotline: 0983.970.780

AAF cứu hộ thành công 3 gấu ngựa

Thứ Sáu 03/04/2015 , 09:06 (GMT+7)

Tổ chức Động vật châu Á (AAF) vừa thông báo cứu hộ và chuyển về Trung tâm Cứu hộ Việt Nam tại VQG Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thành công 3 cá thể gấu ngựa tại tỉnh Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, 2 cá thể gấu đầu tiên được chủ nuôi là bà Phạm Thị Thanh Bình tại TP. Bến Tre tự nguyện giao nộp cho Nhà nước sau khi nuôi khai thác lấy mật trong 15 năm (từ năm 2000) gồm một cá thể gấu đực nặng khoảng 150 kg được các cán bộ Tổ chức đặt tên Yogi và cá thể gấu cái nặng khoảng 160 kg được gọi là Coco (Coconut: Dừa) để kỉ niệm quê hương Bến Tre nơi chúng được cứu hộ.

Đặc biệt, 2 cá thể này đều bị cụt chi, Coco mất bàn tay trái, Yogi mất tay phải, rất có thể do trước đây chúng đã bị trúng bẫy ngoài tự nhiên.

Cá thể gấu thứ 3 được chuyển giao cho AAF được cứu hộ sau đó một ngày do chủ nuôi gấu tại Bà Rịa - Vũng Tàu tự nguyện giao trả. Cá thể gấu này khá to, nặng khoảng 200 kg được đặt tên theo địa danh của Thụy Sỹ: Bern để cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ngài đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam đã giúp đỡ tổ chức rất nhiều trong việc vận động cứu hộ gấu Hạ Long (Quảng Ninh).

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất