| Hotline: 0983.970.780

AC Milan thắng trận đầu tiên sau ba năm ở Cup châu Âu

Thứ Sáu 28/07/2017 , 07:31 (GMT+7)

Đội bóng Italy có chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Universitatea Craiova ở trận lượt đi vòng loại Europa League.

Pha lập công duy nhất của trận đấu được hậu vệ Rodriguez thực hiện từ một cú đá phạt bên cánh trái. Tân binh tới từ Wolfsburg đưa bóng thẳng vào khung thành và không có cầu thủ nào chạm phải trước khi mành lưới đội chủ nhà rung lên.

Chiến thắng trước Craiova trên đất Romania giúp Milan có lợi thế lớn khi hai đội tái đấu ở San Siro vào ngày 3/8 tới đây. Đội bóng Italy chỉ cần không thua là sẽ đi tiếp vào vòng sau. 

Đây là trận đấu đầu tiên của Milan sau hơn ba năm rời xa các giải đấu cấp độ châu Âu. Lần cuối cùng họ được hít thở không khí này là trận thua đậm 1-4 trước Atletico ở lượt về vòng 1/8 Champions League tháng 3/2014. Khi đó Milan bị đội bóng Tây Ban Nha loại với tổng tỷ số 5-1.

Các tân binh của Milan có màn ra mắt ấn tượng ở Europa League. Ảnh: AC Milan.

Sau một mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng với 11 cầu thủ mới gia nhập đội, AC Milan bắt đầu mùa giải mới với trận lượt đi vòng loại Europa League. Thời điểm này, các cầu thủ của họ chưa có đủ thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất và HLV Vincenzo Montella cũng phải cần thêm thời gian để lắp ráp đội hình.

Montella cho bốn tân binh ra sân từ đầu, gồm Franck Yannick Kessie, Mateo Pablo Musacchio, Ricardo Rodriguez và Fabio Borini. Cả bốn đều chơi tốt. Borini là người đã mang về quả đá phạt để Rodriguez lập công ở phút 44. 

Kessie hoạt động như một cỗ máy ở khu vực giữa sân, hoàn thành tốt nhiệm vụ càn quét nhưng chưa sắc bén trong những đường chuyền. Musacchio và Rodriguez thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn. Cả ba cầu thủ này đều được ESPN chấm điểm cao nhất trận. Musacchio được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống. 

Trong ba sự thay đổi người, Montella trao cơ hội cho hai tân binh là tiền đạo Andre Silva và hậu vệ Andrea Conti. Cựu trung vệ Juventus Leonardo Bonucci không xuất hiện trong danh sách dự bị trận này. Ngày 3/8, Milan sẽ đá trận lượt về với Universitatea Craiova tại San Siro.

Tại Anh, Wayne Rooney đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt của các CĐV Everton khi trở lại "mái nhà xưa" Goodison Park. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của cựu thủ quân tuyển Anh từ khi anh trở về khoác áo đội bóng cũ sau 13 năm chơi cho Man Utd.

Rooney chia vui cùng Baines và các đồng đội mới tại Everton. Ảnh: BPI.

Tuy nhiên, màn trở lại của Rooney suýt nữa không thể mang lại niềm vui trọn vẹn cho các CĐV khi đại diện Anh thi đấu bế tắc trước Ruzomberok - đối thủ đến từ Slovakia. Mãi đến phút 65, hậu vệ Leighton Baines mới ghi bàn quyết định tỷ số sau một pha bắt vô-lê từ ngoài vòng cấm. 

Trước đó, cầu thủ Ruzomberok đã có một tình huống đánh đầu đưa bóng dội xà. Trận này, Rooney và một tân binh khác của Everton Michael Keane đá trọn 90 phút.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm