| Hotline: 0983.970.780

Ai chi phối ngành đường?

Thứ Năm 02/12/2010 , 09:35 (GMT+7)

* Những con số lãi khủng khiếp

Trong khi giá mía, giá đường vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, thì trong nội bộ ngành mía đường, lại đang “nóng” về chuyện một công ty thương mại có những bước đi quan trọng để nắm giữ một số công ty đường lớn ở phía Nam...

Cty CP Mía đường Bourbon Tây Ninh (tiền thân là Cty TNHH Mía đường Bourbon Tây Ninh) được thành lập từ tháng 7/1995. Lúc đầu, đây là một công ty liên doanh giữa Tập đoàn Bourbon (Pháp), TCty Mía đường II và Cty Mía đường Tây Ninh. Tháng 11 cùng năm, Cty khởi công xây dựng NM, đến tháng 2/1999 thì khánh thành và chính thức đưa vào sản xuất. Chỉ hơn 1 năm sau đó, từ DN liên doanh, công ty đã chuyển sang thành DN 100% vốn nước ngoài. 7 năm sau, Cty lại chuyển đổi hình thức sang thành công ty cổ phần. Tháng 2/2008, Cty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM.

Ngày 16/4/2010, Đại hội đồng cổ đông của Cty CP Mía đường Bourbon Tây Ninh (gọi tắt là SBT) ra nghị quyết trong năm nay đạt tổng doanh thu 936.671 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 260.472 triệu đồng, lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu là 1.844 đồng. Trong 9 tháng đầu năm nay, Cty đã đạt lợi nhuận sau thuế 262 tỷ đồng, tăng 124,18% so với cùng kỳ 2009 và cao hơn cả kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm là trên 260 tỷ đồng. Với giá đường cao như hiện nay, ước cả năm nay, Cty đạt lợi nhuận sau thuế tới 335,5 tỷ đồng.

Với vốn điều lệ 1.419 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản 1.846 tỷ đồng, sản lượng mía ép 570.000 tấn, sản lượng đường 57.000 tấn, cùng với lợi nhuận lớn như trên, SBT hiện đang được coi là một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành đường nước ta. Chính vì thế, việc Tập đoàn Bourbon (Pháp) ra quyết định đăng ký bán hết 97.081.628 cổ phiếu của SBT mà Tập đoàn này đang nắm giữ (tương đương 68,41% vốn điều lệ của SBT) theo phương thức thỏa thuận không qua sàn giao dịch, thời gian từ 30/11-31/12/2010.

Thông tin này đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận ngành đường cũng như của các nhà đầu tư chứng khoán. Đây không chỉ là cái mốc đánh dấu việc Tập đoàn Bourbon chấm dứt việc tham gia vào SBT sau 15 năm hoạt động của công ty này, mà còn tạo nên câu hỏi: Ai sẽ là người nắm giữ “đại gia” ngành mía đường này trong thời gian tới?

Và các nhà đầu tư đã bắt đầu có câu trả lời. Ngay sau khi Tập đoàn Bourbon ra thông báo bán hết phần vốn sở hữu ở SBT, ngay lập tức Cty CP Thành Thành Công thông báo muốn mua. Theo đó, Thành Thành Công đã đăng ký mua 35.197.600 cổ phiếu SBT. Trước đó, bà Huỳnh Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐQT Thành Thành Công cũng đã nắm 50.000 cổ phiếu của SBT và là thành viên HĐQT Cty này. Như vậy, sau đợt mua trên 35 triệu cổ phiếu này, Thành Thành Công sẽ nắm trong tay 24.95% vốn điều lệ của SBT.

Cũng trong thời gian này, Thành Thành Công đăng ký mua cổ phiếu với số lượng lớn ở 2 công ty mía đường khác. Theo thông báo mới đây của HĐQT Cty CP Đường Ninh Hòa (NHS), Cty này đã chấp nhận việc Thành Thành Công hỏi mua 2.248.785 cổ phiếu, tương ứng với 27,76% vốn điều lệ của NHS. Cộng với lượng cổ phiếu đã nắm trước đó, sau vụ mua bán này, Thành Thành Công sẽ nắm giữ 4.131.000 cổ phiếu, tương ứng với 51% cổ phần của NHS. Như vậy, có thể nói, Thành Thành Công đã nắm được Cty CP Đường Ninh Hòa.

Ở Cty CP Đường Biên Hòa (BHS), Thành Thành Công cũng vừa mua thêm 1,7 triệu cổ phiếu, qua đó, tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 4.115.183 đơn vị, tương đương 22,21% vốn điều lệ của BHS. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, Thành Thành Công cũng đang có cổ phần ở một số công ty đường khác. Và phần lớn các nhà máy đường ở nước ta hiện nay đang là đối tác của Thành Thành Công.

Như vậy, với những hoạt động mua cổ phiếu cùng hệ thống 15 chi nhánh, cửa hàng từ Bắc vào Nam và hàng loạt đối tác quan trọng trong ngành mía đường thì Thành Thành Công đã trở thành đại gia đang chi phối ngành đường nước ta. Có thể nói hoạt động mua cổ phiếu của nhiều DN ngành đường của Thành Thành Công cũng là một minh chứng cho thấy các nhà máy mía đường đang lãi lớn. Bằng chứng là 9 tháng đầu năm nay, chưa nhà máy nào đạt được kế hoạch doanh thu của cả năm, nhưng nhiều nhà máy đã đạt được lợi nhuận sau thuế cao hơn kế hoạch năm.

Thậm chí, ở Cty CP Đường Ninh Hòa, lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đã gấp đôi kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của các nhà máy đường cũng vào loại đáng thèm muốn. 9 tháng: SBT đạt doanh thu 792,8 tỷ đồng, thì lợi nhuận là 262,3 tỷ đồng (chiếm 33% tổng doanh thu); NHS đạt doanh thu 406,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 79,4 tỷ đồng (19,5%); Cty CP Lam Sơn đạt doanh thu 893,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 203,7 tỷ đồng (22,8%)…

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất