| Hotline: 0983.970.780

Ai có thể làm giám khảo bolero?

Thứ Ba 11/07/2017 , 09:15 (GMT+7)

Nhạc sĩ Vinh Sử nhận định rằng các chương trình truyền hình về bolero hiện nay như một cái nồi lẩu và bolero không còn là bolero nữa...

Không cần phải là khán giả sành điệu âm nhạc, mà những ai làm bạn thường xuyên với cái tivi cũng dễ dàng nhận ra dòng ca khúc bolero đang chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ.

15-28-09_chuong_trinh_bolero
Các chương trình bolero đang khủng hoảng thiếu giám khảo!

Hết game show nọ đến game show khác lấy dòng ca khúc bolero làm phương tiện thu hút công chúng, từ “Tình bolero” đến “Thần tượng bolero”, “Solo cùng bolero” và cả “Kịch cùng bolero”. Đã mang tính thi thố thì hẳn nhiên phải có người làm giám khảo, nhưng không phải đơn giản để tìm được người có khả năng thẩm định và đánh giá bolero. Câu chuyện nhạc sĩ Vinh Sử chê nghệ sĩ Hoài Linh trong vai trò một người chấm bolero, chính là ví dụ tiêu biểu nhất.

Trong một bài trả lời phỏng vấn, nhạc sĩ Vinh Sử nhận định rằng các chương trình truyền hình về bolero hiện nay như một cái nồi lẩu và bolero không còn là bolero nữa. Một trong những nguyên nhân khiến dòng ca khúc bolero trở nên bát nháo nằm ở… ban giám khảo.

Nhạc sĩ Vinh Sử đã hoàn toàn có lý với góc nhìn: “Tôi nhận thấy các cuộc thi bolero hiện nay trên truyền hình họ thường chọn lựa những người ca sĩ nổi tiếng, hoặc nhạc sĩ nổi tiếng nào đó vào vai trò ban giám khảo. Bất kể người đó đang theo đuổi dòng nhạc nào, bất cứ kể người đó có hát nhạc bolero hay sáng tác bolero hay không? Chỉ cần họ nổi tiếng để hút người xem là đạt yêu cầu. Có cô ca sĩ chuyên hát nhạc Jazz nhưng lại đi chấm bolero, hoặc anh ca sĩ nổi tiếng về nhạc pop nhưng ngồi ghế giám khảo. Theo tôi người chấm bolero nhất định phải là người am tường. Đó là tiêu chí cần thiết nhất chứ không phải chỉ dựa vào độ nổi tiếng của họ để thu hút khán giả…”.

Tuy nhiên, phát ngôn gây ra tranh luận của nhạc sĩ Vinh Sử lại bắt đầu từ ý kiến liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh. Khá thẳng thắn và trực diện, nhạc sĩ Vinh Sử chia sẻ: "Hoài Linh thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm trong khi Hoài Linh ca cũng chỉ bình thường".

Vì nghệ sĩ Hoài Linh là một danh hài nên rất nhiều khán giả và đồng nghiệp đã nhảy ra bênh vực anh. Lời ngược lời xuôi đều ầm ĩ, nhưng chẳng ai chứng minh được nhạc sĩ Vinh Sử đã nói sai chỗ nào. Rõ ràng, nghệ sĩ Hoài Linh không phải dân trong nghề âm nhạc, cũng không có chuyên môn về bolero, và cũng không phải ca sĩ hát bolero được yêu thích.

Đám đông không phải lúc nào cũng đúng. Thái độ của nhạc sĩ Vinh Sử rất đáng ủng hộ. Bởi lẽ, ngoài nhận xét về nghệ sĩ Hoài Linh, thì nhạc sĩ Vinh Sử cũng nhận xét về một tên tuổi lừng lẫy khác "nghệ sĩ Ngọc Giàu vốn xuất thân từ bên cải lương thì chấm bolero có kỳ không?”. Rất đúng, nhiều người thấy kỳ, nhưng ban tổ chức thì không cần quan tâm.

Nhạc sĩ Vinh Sử có khối lượng ca khúc bolero khá lớn. Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử được hát khắp hang cùng ngõ hẻm như “Nhẫn cỏ cho em”, “Nhành cây trứng cá”, “Gõ cửa trái tim”…

Ở tuổi 73, sự chân thành của nhạc sĩ Vinh Sử rất đáng trân trọng trong cơn sốt bolero nhốn nhào hiện nay: “Tôi thường thấy, trong mỗi cuộc thi, sau khi thí sinh hát xong một bản nhạc, ban giám khảo chỉ có những nhận xét khá đơn giản như: “Em hát hay lắm, tròn vành rõ tiếng, diễn xuất tốt mang lại cảm xúc cho người nghe, tôi rất thích…”. Tôi chưa thấy giám khảo nào nhận xét đi sâu vào phần phân tích âm nhạc cả. Nhiều thí sinh hát sai nhạc, sai ca từ, sai cả nhịp điệu, nhưng ban giám khảo vẫn không phát hiện ra, không đưa ra những nhận xét để nhắc nhở thí sinh về những điều cơ bản đó. Như vậy rõ ràng có hai khả năng xảy ra, một là ban giám khảo không hiểu gì về bolero, hai là ban giám khảo quá dễ dãi”.

Danh ca Phương Dung cũng có suy nghĩ tương tự như nhạc sĩ Vinh Sử, khi thổ lộ “nhiều giám khảo bolero không biết gì về bolero”. Vậy ai có thể làm giám khảo bolero? Rất nhiều người thông hiểu dòng ca khúc này, nhưng họ không hứng thú với những chương trình tương tác và họ cũng không đủ sức hút đối với… những đơn vị quảng cáo. Kết quả, không chỉ nghệ sĩ Hoài Linh mà nhiều gương mặt khác được mời chấm bolero một cách hồn nhiên.

Nói đi phải nói lại, nghệ sĩ Hoài Linh chỉ không đủ tư cách làm giám khảo bolero khi đó là một cuộc thi đàng hoàng và tử tế. Còn với những game show bolero vui vẻ xôm tụ, thì nghệ sĩ Hoài Linh thừa sức ngồi ghế nóng, vì người ta chỉ cần giám khảo biết… diễn mà thôi.

Các chương trình bolero đang phô diễn sự lôm côm của thời truyền hình tương tác thoái trào. Thế nhưng, vấn đề giám khảo nhầm chỗ thì không chỉ có ở những sân chơi bolero. Danh hài Việt Hương còn can đảm làm giám khảo chương trình “Sinh ra để tỏa sáng” và chấm điểm cho phần thi hát của ca sĩ Siu Black kia mà.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm