| Hotline: 0983.970.780

Ai cũng có thể sống an lạc từng phút giây

Chủ Nhật 10/09/2017 , 09:02 (GMT+7)

Ai cũng biết thời gian là vốn quý nhưng ít ai tường tận cách quản lý vốn quý đó. Sự vội vàng hoàn toàn có thể dẫn đến bất hạnh, do đó hãy dành cho mình nhiều thời gian hơn để làm những việc quan trọng.

09-15-40_tr49
Ảnh minh họa

Hoặc giả nếu thêm cái gì đó vào danh sách việc phải làm thì bạn hãy bỏ bớt một thứ ra khỏi danh sách. Đừng tham lam hay cố quá sẽ dễ thành sôi hỏng bỏng không.

Nếu bạn biết chắc chắn những gì mình thích thì hãy làm điều đó. Hạnh phúc đến từ chính những việc bạn hòa nhập với cuộc sống. Tập trung vào thế mạnh của bạn và hành động để khi mà bạn cảm thấy nó thực sự tốt cho bạn hoặc hướng đến mục đích cao đẹp. Ai trong chúng ta cũng cần dành thời gian cho các hoạt động giải trí để thư giãn và nghỉ ngơi, để tìm thấy đam mê và tận hưởng nó, đồng thời bắt đầu tham gia vào cách tiếp cận tích cực cuộc sống.

Hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người mà bạn thân thiết và quan trọng nhất đối với bạn. Đây là những người sẽ sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia với bạn khi cần thiết. Mạng lưới các mối quan hệ sẽ mang lại cho bạn cảm giác mình luôn thuộc về một nơi nào đó và hãy hành động để củng cố các mối quan hệ, kết nối với mọi người là điều thiết yếu để sống hạnh phúc hơn.

Luôn trân trọng và đánh giá cao những gì mình có sẽ làm tăng đáng kể cơ hội để bạn được tận hưởng hạnh phúc. Thực tế không ai đạt đến độ hoàn hảo, vậy nên đừng dằn vặt với những khiếm khuyết của mình, như thế chỉ càng làm cho cuộc sống khó khăn hơn. Trân trọng chính bản thân mình cũng là cách để chấp nhận người khác như bản thân họ chứ không phải như mình kỳ vọng.

Muốn an lạc, hãy tỏ lòng biết ơn. Cám ơn người đã giúp đỡ mình, chúc mừng đồng nghiệp khi họ thành công, nói lời tử tế với người phục vụ bàn khi họ mang lại một tách cà phê nóng hay cho người ăn xin vài đồng tiền lẻ... Có như thế, bạn sẽ luôn thấy rằng mình được chia vui cùng hạnh phúc của người khác và san sẻ niềm hạnh phúc của mình với xung quanh.

Cần tâm niệm quá khứ chỉ là quá khứ. Tại sao cứ mãi phải lo lắng hay ưu tư về điều đã chẳng thể nào thay đổi trong quá khứ. Hãy để nó trôi qua nhẹ nhàng để bạn đủ sức mạnh vượt lên những đắng cay và oán giận, để hướng tới thứ hạnh phúc thực sự đang còn chờ phía trước. Hãy học cách chấp nhận như là một trải nghiệm về sự đau khổ, bởi như thế là bạn đang có cơ hội để thích ứng với mọi khó khăn nhất trong cuộc sống.

Hạnh phúc không đến từ thành công hay giàu có. Đừng bao giờ ảo tưởng rằng danh vọng, tiền bạc, quyền lực, địa vị... sẽ mang lại cho con người cuộc sống hạnh phúc hơn. Có thể sự thành công trong công việc, thăng tiến về địa vị hay sang giàu có thể khiến cuộc sống của chúng ta hạnh phúc thêm lên nhưng nó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn hạn. Hơn hết thảy, mỗi người phải biết học cách thay đổi mình để mỗi ngày lại cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

(Kiến thức gia đình số 35)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.