| Hotline: 0983.970.780

Ai là số 1?

Thứ Năm 07/08/2014 , 08:56 (GMT+7)

Không phải ngẫu nhiên, tiền đạo số 1 Việt Nam Lê Công Vinh cho rằng bảng A của AFF Suzuki Cup 2014 cũng là bảng tử thần và người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào đội tuyển.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014 đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng A cùng các đội Philippines, Indonesia và đội nhì vòng loại.

So với bảng B, thì bảng A được đánh giá là nhẹ hơn nhưng không ai dám chắc Việt Nam với lợi thế sân nhà sẽ dễ dàng hoàn thành mục tiêu dù chỉ là vào bán kết.

Philippines là đối thủ số 1

Trên Bảng xếp hạng của FIFA tháng 7/2014, Philippines mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Đội bóng xứ đón bão hiện xếp thứ 128 thế giới, thứ 18 châu Á, trên Việt Nam 2 bậc và trên Indonesia 10 bậc.

Đây không phải là lần đầu tiên Philippines đứng đầu khu vực. Trước đó, họ đã có thời gian dài khiến Singapore, Thái Lan, Việt Nam “ngửi khói” trên Bảng xếp hạng khi vươn lên vị trí 114 thế giới.

Bảng xếp hạng FIFA không hẳn là thước đo chính xác nhất năng lực của một đội tuyển nhưng rõ ràng, ví trí số 1 Đông Nam Á của Phillippines thời gian qua phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng này và các đội bóng trong khu vực không thể nhìn vào đó mà thờ ơ với “kẻ lót đường” ngày nào được nữa.

Việt Nam thì càng phải thận trọng hơn sau hai cái “tát” mà đội bóng này giáng vào chúng ta ở hai kỳ AFF Suzuki Cup gần nhất. Ấy là chiến thắng 2-0 ngay tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 nhờ lối đá phòng ngự phản công sắc bén, và chiến thắng 1-0 ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 cũng bằng lối chơi dựng xe buýt khiến Việt Nam bị loại cay đắng.

Bây giờ, Philippines còn đáng sợ hơn khi được dẫn dắt bởi cựu đội trưởng đội tuyển Mỹ Thomas Dooley - người đã có thời gian làm trợ lý cho HLV Jurgen Klinsmann. Đặc biệt, tại AFF Suzuki Cup tới, Philippines có thể chơi đôi công với bất cứ đội bóng nào trong khu vực nhờ vào dàn hảo thủ đang chơi bóng ở châu Âu.

Ví như tiền vệ Stephan Schrock hiện khoác áo Eintracht Frankfurt (Đức), Neil Etheridge của Fulham (Anh), Roland Muller của Servette FC (Thụy Sỹ), và Paul Mulder của SC Cambuur (Hà Lan). Thế nên, chỉ cần Thomas Dooley tập hợp được toàn bộ những hảo thủ trên, Philippines không những thừa cơ vượt qua vòng bảng mà còn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Indonesia luôn đáng gờm

Indonesia chưa bao giờ là đội bóng dễ chịu với Việt Nam. Theo thống kê, trong 17 lần gặp đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu, đội bóng xứ vạn đảo thắng 7, thua 4 và hòa 6.

Trận thua gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở giải vô địch Đông Nam Á chính là vòng bảng Tiger Cup 2004 do Việt Nam là đồng chủ nhà. Thầy trò Edson Tavares khi đó thất thủ 0-3 tại Mỹ Đình và bị loại tủi hổ.

Trước lễ bốc thăm chia bảng, tờ Goal phiên bản Indonesia đã thực hiện cuộc khảo sát xung quanh việc đội tuyển nước này muốn tránh đội bóng nào nhất ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014. Kết quả là: 49,71% số người tham gia khảo sát chọn Thái Lan, 25,93% chọn Malaysia. Chỉ có 18,39% chọn Việt Nam, bất chấp chúng ta là chủ nhà.

Indonesia vốn là đội bóng giàu thể lực, thời gian qua lại được bổ sung bởi các cầu thủ gốc Indonesia chơi bóng thành danh ở nước ngoài nên lối chơi ngày càng hoàn thiện và khôn lường. Đặc biệt, họ sẽ sang Việt Nam vào tháng 11 tới dưới sự dẫn dắt của Alfred Riedl - một người quá am hiểu bóng đá khu vực nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.

Đấy là tất cả lý do để thủ thành Kelly Meiga khẳng định, anh và các đồng đội không hề ngán đội tuyển Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm