| Hotline: 0983.970.780

Ai mới là người duy nhất?

Thứ Sáu 24/08/2012 , 09:46 (GMT+7)

“Người duy nhất”, đấy là cái tên mới Jose Mourinho muốn phần còn lại gọi mình, thay cho danh xưng “người đặc biệt” trước kia.

“Người duy nhất”, đấy là cái tên mới Jose Mourinho muốn phần còn lại gọi mình, thay cho danh xưng “người đặc biệt” trước kia. Tuyên bố của Mourinho, như mọi khi luôn tạo nên những luồng ý kiến rất trái chiều.

Lý do HLV trưởng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đưa ra yêu cầu trên, theo Mourinho, từ những thành công trong bóng đá. Chỉ mình Mourinho là HLV đầu tiên đoạt cúp vô địch ở cả ba giải đấu hàng đầu châu Âu: La Liga với Real Madrid, Serie A với Inter Milan và Premier League với Chelsea. Nếu tính cả giải vô địch Bồ Đào Nha, Mourinho đã vô địch ở 4 giải đấu khác nhau. “Thích hay không thì tôi nghĩ mọi người vẫn phải thừa nhận thành công của tôi, vô địch 3 giải đấu mạnh nhất của châu Âu. Thay vì gọi là người đặc biệt, nên gọi tôi là người duy nhất", Mourinho tuyên bố.

Tuyên bố của Mourinho lập tức gây sóng gió trong giới túc cầu. Các fan của Jose Mourinho, đương nhiên lên tiếng tán thưởng. Trên diễn đàn các tờ báo mạng, rất đông đồng tình với phát biểu của Mou. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, những người vốn không thích những phát ngôn mạnh của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha “ném đá” tới tấp.

Ví dụ điển hình phe phản đối mang ra để phản bác lại Mourinho, không ai khác chính là Vicente Del Bosque, người tiền nhiệm của chính Jose Mourinho ở Real Madrid. Trong giai đoạn cầm quân ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Del Bosque đã giúp Real Madrid giành 2 La Liga, 1 Champions League. Thành tích trên dĩ nhiên vượt trội hơn hẳn so với Mourinho. Dưới thời Del Bosque, Real Madrid thường xuyên chiếm thế thượng phong trong các cuộc đối đầu với Barcelona, điều trái ngược dưới thời Mourinho. Trong 11 lần gặp Barcelona, Real Madrid chỉ thắng được duy nhất 2 trận.

Tuy nhiên, đây chưa phải là thành tích khiến Del Bosque nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo tín đồ túc cầu giáo trên thế giới. Đương kim HLV trưởng Tây Ban Nha được nhắc tên như người duy nhất đến thời điểm hiện tại (và có thể còn rất lâu sau này mới có trường hợp thứ hai), liên tiếp giành chức vô địch World cup và Euro. Năm 2010, Del Bosque dẫn dắt Tây Ban Nha tiến vào chung kết World cup tại Nam Phi, và lên ngôi sau khi đánh bại Hà Lan đang giai đoạn cực thịnh. Trước đó 2 năm, cũng Del Bosque đưa Tây Ban Nha giành cúp vô địch EURO.

EURO 2012 đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của HLV người Bồ Đào Nha. Sau giai đoạn khởi đầu không thật sự thuận lợi khi để Italy thủ hoà 1-1, đội bóng của Del Bosque dần thể hiện được sức mạnh với lối chơi tiqui-taka biến ảo. Với sơ đồ chiến thuật không tiền đạo, Tây Ban Nha vẫn chơi hiệu quả, lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha trước khi đánh bại Italy trong trận chung kết, bảo vệ thành công chức vô địch.

So với thành tích của Mourinho, Del Bosque rõ ràng vượt trội hơn hẳn ở thành tích cấp ĐTQG. Đây cũng là lý do, trong con mắt của rất nhiều người hâm mộ bóng đá, Del Bosque mới thật sự là người duy nhất, không phải Mourinho.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.