| Hotline: 0983.970.780

Ai mới là người mù?

Thứ Sáu 14/11/2014 , 08:55 (GMT+7)

Huyền thoại người Đức từng vô địch World Cup 1970 Sepp Maier vừa có một tuyên bố cực sốc trước báo giới rằng, chỉ có những người mù mới trao Quả bóng vàng (QBV) cho Ronaldo, Messi.

Sepp Maier không hạ thấp hai ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá đương đại nhưng ông không phải không có lý khi phát biểu như vậy.

Ronaldo và Messi vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao, như cách họ đã làm trong nhiều năm qua, nhưng đó chỉ là ở màu áo CLB. Còn khi trở về thi đấu cho ĐTQG mà cụ thể là tại World Cup 2014, đóng góp của cả hai có nhiều điểm hạn chế.

Nó rất khác với những gì mà thủ thành Manuel Neuer thể hiện. Người gác đền sinh năm 1986 bắt rất đều tay ở cả Bayern Munich lẫn đội tuyển Đức. Anh là chỗ dựa vững chắc giúp "Những cỗ xe tăng" đăng quang trên đất Brazil mùa hè vừa rồi, thậm chí Neuer còn “phát minh” ra một vị trí mới cho bóng đá hiện đại: thủ môn libero.

Khả năng phán đoán tình huống nhanh nhạy, cộng thêm kỹ năng chơi chân xuất sắc giúp Neuer dễ dàng trở thành một chốt chặn trong những tình huống chống phản công.

Rất nhiều lần tại World Cup 2014, cựu cầu thủ của Schalke hóa giải các pha lên bóng của đối phương ở vị trí cách xa khung thành hàng chục mét.

Chính những yếu tố này giúp Neuer ghi điểm trong mắt những nhà chuyên môn.

Maier, người chơi cùng vị trí với Neuer và từng giúp đội tuyển Đức đăng quang tại Euro 1972 và World Cup 1974 nói thẳng: “Nếu Manuel Neuer không giành QBV thì đó là bình chọn của những kẻ mù. Ronaldo và Messi cũng có một năm thi đấu tuyệt vời, nhưng để so sánh, ngoài Neuer họ còn thua Phillip Lahm và Arjen Robben”.

Ý kiến này ngay lập tức nhận được sự tán đồng của rất nhiều quan chức bóng đá châu Âu và thế giới.

Trước đó một tháng, Chủ tịch UEFA Michel Platini từng úp mở: “Tôi không bình chọn QBV nhưng trên nguyên tắc trong một năm có World Cup, một cầu thủ có phong độ cao tại giải đấu này sẽ là người giành được QBV. Vì thế, danh hiệu này nên được trao cho một cầu thủ người Đức trong năm nay”.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter hùa theo ngay sau đó: “Tôi nghĩ trao QBV World Cup 2014 cho Messi là không chính xác. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy quyết định này của Ủy ban bầu chọn”.

Những nhà chuyên môn không thích Ronaldo, Messi bằng Neuer nhưng họ không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng. Quyền quyết định thuộc về HLV trưởng và đội trưởng của các ĐTQG.

16-23-08_nh-2
Neuer ăn mừng chức vô địch tại quê nhà

Thế mới có chuyện, Messi giành QBV năm 2010 dù đó là năm của Sneijder với chức vô địch Champions League cùng vị trí á quân World Cup.

Neuer xuất sắc nhưng anh lại chơi ở một “điểm mù” trên sân, đó là vị trí thủ môn. Nó không thể gây ấn tượng mạnh bằng vị trí tấn công như Ronaldo, Messi - những người liên tục phá vỡ các kỷ lục săn bàn trong lịch sử bóng đá.

Với một người “mù chuyên môn”, chắc chắn họ sẽ không thích một chuyên gia phòng ngự bằng một chuyên gia ghi bàn.

Điều đáng nói là không chỉ có những “người mù” thích Ronaldo và Messi. Ngay trong ngày hôm qua, các hãng cá cược lớn trên thế giới đồng loạt đưa ra tỷ lệ bất thường cho khả năng Ronaldo giành QBV năm nay, đó là đặt 8 ăn 1 - con số chẳng khác nào lời khẳng định CR7 sẽ ẵm danh hiệu vào tháng 1 sang năm.

Tỷ lệ của Messi và Neuer lần lượt là 1 ăn 7, và 1 ăn 12, kém Ronaldo rất xa. Nên nhớ hiện tượng này từng xuất hiện đầu năm nay khi Ronaldo có tỷ lệ đặt cược bất thường và giành QBV sau đó.

Vậy rốt cuộc, ai mới là người mù trong cuộc bình chọn lần này?

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất