| Hotline: 0983.970.780

Ai sẽ đoạt Chiếc giày vàng?

Thứ Hai 25/06/2012 , 11:01 (GMT+7)

Sau 4 trận đấu của vòng tứ kết, gương mặt vua phá lưới EURO 2012 dần dần lộ diện...

Sau 4 trận đấu của vòng tứ kết, gương mặt vua phá lưới EURO 2012 dần dần lộ diện. Vừa hết vòng bảng đã có 3 bàn thắng, nhưng Mandzukic của Croatia và Dzagoev của Nga không thể nào được xưng tụng thành tích dội bom, do đội tuyển của họ sớm dừng cuộc chơi.

Cách đây 20 năm, Henrik Larsen của Đan Mạch chỉ ghi 3 bàn thắng, ngang với ba cầu thủ khác là Riedle của Đức, Bergkamp của Hà Lan, và Tomas Brolin của Thụy Điển. Thế nhưng, nhờ đội tuyển Đan Mạch đăng quang EURO 1992, nên Henrik Larsen được công nhận là vua phá lưới.

Tiền đạo David Villa đoạt Chiếc Giày Vàng châu Âu với 4 bàn thắng ở EURO 2008, vì chấn thương đã phải ngồi nhà xem đội tuyển Tây Ban Nha tranh tài tại EURO lần này cũng có vài cầu thủ có duyên ghi bàn như Fabregas hay Torres. Còn tại EURO 2004, dù đội tuyển Cộng hòa Séc thất thủ trước Hy Lạp ở trận bán kết, nhưng tiền đạo Milan Baros vẫn trở thành vua phá lưới với 5 bàn thắng. Sau những màn trình diễn kém thuyết phục tại EURO 2012, tiền đạo Milan Baros ở tuổi 31 đành tuyên bố từ giã đội tuyển Cộng hòa Séc!

Kể từ khoảnh khắc Michel Platini lập kỷ lục ghi được 9 bàn thắng (trong đó có hai cú hat-trick) tại EURO 1984 đến nay, sân cỏ quốc tế không còn danh thủ có khả năng tạo ra cơn mưa bàn thắng. Dù đang giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu – UEFA, Michel Platini vẫn không bao giờ dám mạnh miệng nghi ngờ năng lực cá nhân của các tiền đạo hậu sinh khả úy. Bởi lẽ, bài toán được thua của bóng đá hiện đại đã khác xưa rất nhiều. Bất kỳ tay săn bàn nào cũng bị đối phương biệt phái hậu vệ lão luyện bám sát như hình với bóng, và sẵn sàng chơi rắn khi cần thiết. mặc kệ những lời kêu gọi fair- play vẫn thánh thót vang lên. Một huấn luyện viên mưu mẹo hôm nay không hề đắn đo chấp thuận để học trò nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo, hòng quật ngã tiền đạo khét tiếng đe dọa mảnh lưới đội mình!

EURO 1988, tiền đạo Marco Van Basten của Hà Lan đoạt Chiếc Giày Vàng với 5 bàn thắng. EURO 1996, tiền đạo Alan Shearer của Anh đoạt Chiếc Giày Vàng cũng với 5 bàn thắng. EURO 2000, tiền đạo Kluivert đã làm một cú hat-trick giúp Hà Lan hạ gục Nam Tư (bây giờ là đội tuyển Crotia) với tỉ số 6-1 ở trận tứ kết, nhưng cuối cùng Kluivert vẫn phải chia vinh quang Chiếc Giày Vàng với tiền đạo Savo Milosevic của Nam Tư, vì cả hai cùng ghi được 5 bàn thắng.

Với pha đánh đầu ngoạn mục ở trận tứ kết để tiễn Cộng hòa Séc về nước, Ronaldo có 3 bàn thắng tại EURO 2012, và tự tin ghi tên mình vào cuộc chạy đua danh hiệu vua phá lưới. Đối thủ đáng gờm của Ronaldo là tiền đạo Gomez, vì cả Bồ Đào Nha và Đức đều tiếp tục thi đấu bán kết. Nghĩ kỹ thấy tiếc cho Gomez, vì Đức đè bẹp Hy Lạp đến 4-2 mà Gomez không có cơ hội đẩy bộ sưu tập bàn thắng của bản thân quá con số 3, để chạm tay Chiếc Giày Vàng gần hơn!

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm