| Hotline: 0983.970.780

Aicập tuyên án tử hình 529 người cùng lúc

Thứ Hai 24/03/2014 , 15:39 (GMT+7)

Giới chức Aicập cho hay, các can phạm trong vụ án không tưởng này đều là thành viên đảng Anh em Hồi giáo đã bị cấm hoạt động.

Chiều 24/3, Reuters cho biết một tòa án ở Aicập đã tuyên án tử hình cùng một lúc đối với 529 người vốn là những thành viên một nhóm ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi.

Trong số các tội danh làm căn cứ cho bản án tập thể không tưởng này có cả tội giết người.

Giới chức Aicập cho hay, các can phạm đều là thành viên đảng Anh em Hồi giáo đã bị cấm hoạt động. Họ là nhóm bị xét xử đầu tiên trong tổng số hơn 1.200 người ủng hộ ông Morsi đã bị truy tố.

Chính quyền Aicập đã mở nhiều chiến dịch trấn áp các phần tử Hồi giáo quá khích kể từ khi ông Morsi bị lật đổ tháng 7/2013. Đến nay đã có hàng nghìn người bị bắt liên quan tới các vụ bạo loạn vốn khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Một số nguồn tin cho biết khoảng 700 bị cáo khác sẽ ra tòa vào ngày 25/3.

Trong số hơn 1.200 bị cáo, có 200 người đang bị giam giữ, số còn lại đã được tại ngoại hoặc đang chạy trốn.

Theo BBC

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất