| Hotline: 0983.970.780

Ám ảnh CĐV Hải Phòng trên sân khách

Thứ Hai 23/04/2018 , 08:26 (GMT+7)

Thêm một lần nữa, những người hâm mộ bóng đá thành phố Cảng trở thành nỗi sợ hãi trên mỗi khán đài họ đi qua, dù chẳng ai dám chê tình yêu bóng đá của “cầu thủ thứ 12” đứng sau lưng thầy trò Trương Việt Hoàng.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Thống Nhất

Ngay vòng khai mạc V-League 2018, CĐV Hải Phòng đã làm trận đấu phải tạm dừng 5 phút khi ném pháo sáng xuống phần sân của đội chủ nhà Hà Nội. Những quả pháo cháy đỏ một góc sân, được ném liên tục từ phía CĐV đội khách, khiến lực lượng phòng cháy chữa cháy sân Hàng Đẫy có một buổi “thực tập” sớm cho mùa giải mới.

Nhưng đó  không phải lần đầu tiên, càng chắc chắn không phải lần cuối cùng, CĐV Hải Phòng ném và sử dụng pháo sáng. V-League mới trôi qua được 6 vòng, có tới 3 trận người hâm mộ thành phố hoa phượng đỏ khiến Ban tổ chức lo sốt vó. Ngay trong chiều 22/4, khán đài C sân Thống Nhất được một phen náo loạn khi 3 quả pháo sáng bỗng nhiên đỏ rực một góc trời, mà theo nhiều CĐV Hải Phòng, họ đốt để "trận đấu đỡ tẻ nhạt".

Từ cách đây vài năm, CĐV Hải Phòng luôn gieo rắc nỗi sợ hãi ở bất cứ sân bóng nào họ đi qua, đến mức mà Ban kỷ luật VFF phải ra một án kỷ luật dành riêng cho họ, ghi rõ cấm CĐV Hải Phòng đến sân. Nhưng cấm bằng cách nào, khi mà những người Hải Phòng “xịn” vẫn lách được luật, khi không mặc áo CĐV, mua vé chui và vẫn ở các khán đài nhan nhản.

Án phạt cho CĐV Hải Phòng đã khó, làm thế nào để người hâm mộ đất Cảng không đốt pháo sáng còn khó hơn. Dù liên tục bị án phạt từ VFF về hành vi quá khích, người Hải Phòng vẫn liên tục khiến các sân chao đảo. Như lời ông Trịnh Đức Thanh, Trưởng Ban tổ chức sân Thống Nhất, thì "khi khán giả Hải Phòng muốn đốt thì có rất nhiều cách tuồn pháo vào sân". Còn mang vào như nào, đốt ra sao thì đến ông cũng phải chịu.

Pháo sáng được coi là đặc sản riêng của CĐV Hải Phòng. Nó giống mới màu hoa phượng đỏ, cũng là màu áo chính thức của Hải Phòng trong nhiều năm qua. Việc đốt pháo sáng trên sân, khiến không khí V-League có nét gì đó giống Serie A thời hoàng kim, với những ngọn lửa luôn đỏ rực cả trên khán đài lẫn dưới sân bóng. Nhưng khi ấy, giải đấu số một Italia có chất lượng hàng đầu thế giới, và pháo sáng chỉ là điểm nhấn, không phải sự quan tâm hàng đầu của bất kỳ CĐV nào.

Từ V-League đến Serie A là cả một chặng đường dài, và dĩ nhiên chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn chỉ bằng những quả pháo./.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.