| Hotline: 0983.970.780

Ám ảnh trở lại khiến Anh Hùng rơm rớm nước mắt khi rời sân

Thứ Hai 26/06/2017 , 06:21 (GMT+7)

Anh Hùng từng gãy ống quyển năm 2014 sau một pha vào bóng của Đình Đồng khi anh đang khoác áo An Giang. Và mới đây, ám ảnh trở lại khiến Anh Hùng rơm rớm nước mắt.

Ngày 26/2/2014 là một ngày không thể nào quên trong sự nghiệp cầu thủ của Anh Hùng khi anh trở lại quê nhà Nghệ An - nơi anh từng là thành viên của U21 SLNA đăng quanh giải U21 Quốc gia - để chứng tỏ sự trưởng thành của mình trong màu áo An Giang.

17-09-07_thumb_nh_hung
Anh Hùng đau đớn sau cú vào bóng của Sầm Ngọc Đức

Nhưng đó lại trở thành một ngày bi kịch với cầu thủ sinh năm 1992 khi cú vào bóng của Đình Đồng (người nói coi Anh Hùng như em của mình) khiến Anh Hùng đứng bên bờ vực giải nghệ sớm.

“Trước ngày diễn ra trận đấu, tôi có cảm giác bất an. Khi tâm sự với người thầy cũ ở SLNA là bản thân có cảm giác lần trở về này lành ít dữ nhiều, thầy còn mắng tôi nói bậy. Không ngờ hôm thi đấu tôi bị gãy chân sau pha va chạm với anh Đình Đồng. Tôi sẽ mãi mãi không quên được giây phút kinh hoàng đó. Sau pha vào bóng của anh Đình Đồng, tôi gần như lịm đi trên sân, tôi không biết mình gẫy chân, chỉ thấy đau buốt, cố gắng đứng lên không nổi”, Anh Hùng nhớ lại giây phút khủng khiếp nhất cuộc đời.

Hậu vệ của An Giang được đưa vào Bệnh viện Nghệ An cấp cứu trong tình trạng gãy xương ống chân phải. Ca mổ bắt vít sau đó thành công nhưng các bác sĩ nhận định rằng sự nghiệp cầu thủ của hậu vệ người xứ Nghệ có thể phải đặt dấu chấm hết từ đây.

“Các bác sĩ và nhiều đồng đội đã động viên rằng có thể tôi không còn cơ hội được chơi bóng. Bản thân tôi lúc đó cũng tuyệt vọng, nghĩ rằng mình sẽ không thể trở lại. Nhiều đêm tôi thức trắng một phần vì đau, một phần vì nhớ bóng đá. Rồi tôi tự hỏi mình nếu không tiếp tục thi đấu thì làm gì để sống khi mà từ bé chỉ biết chạy cùng quả bóng. Và tôi nghĩ đến gương mặt mẹ luôn buồn rười rượi khi chăm sóc tôi, tôi dặn lòng phải quyết tâm trở lại”, Anh Hùng chia sẻ.

Những ngày sau đó là một nghị lực phi thường của chàng trai xứ Nghệ. Anh khăn gói ra Hà Nội, thuê phòng trọ để thường xuyên tới điều trị ở Bệnh viện Thể thao, đồng thời, ngày 2 buổi, bất kể nắng mưa đều tới phòng tập hồi phục.

Nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi của Anh Hùng giúp cầu thủ này hồi phục một cách thần kỳ. Trái với chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ, có thể phải nghỉ thi đấu vĩnh viễn, chỉ 7 tháng sau hậu vệ người xứ Nghệ đã có thể xỏ giày vào sân.

Nhưng khi Anh Hùng trở lại cũng là lúc đội bóng An Giang giải thể. Rất may cho Anh Hùng, cú điện thoại của Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng, đã mở ra một tương lai mới cho anh.

Anh về đội bóng đất Cảng và hồi sinh ngoạn mục, giúp đội bóng này suýt giành chức vô địch năm 2016.

Hôm 24/6, ở vòng 14 V-League 2017, ám ảnh chấn thương một lần nữa trở lại với Anh Hùng khi cú vào bóng bằng cả 2 chân của hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC) khiến anh nằm vật xuống sân đau đớn.

Khi rời sân ở phút 66, Anh Hùng rơm rớm nước mắt nhìn xuống cái ống quyển từng gãy đôi 3 năm trước in nguyên những dấu đinh giầy và đang rỉ máu. Một nỗi sợ hãi thực sự hiện hữu trên khuôn mặt hậu vệ của Hải Phòng.

“Em rất sợ, vì đây chính là chỗ em từng bị gãy. Lúc này em chưa biết thế nào, cần phải kiểm tra kỹ mọi thứ”, Anh Hùng nói khi tan trận.

Có thể vết đau lần này của Anh Hùng không quá nghiêm trọng nhưng cầu thủ xứ Nghệ đã có những giây phút hốt hoảng để rồi anh phải thốt lên rằng: “Nếu không có mày, thì không biết chuyện gì xảy ra nữa”, anh nói như một lời cảm ơn tới chiếc ốp bảo vệ ống quyển.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm