| Hotline: 0983.970.780

Ấn Độ huỷ đặc quyền ly hôn của đàn ông

Thứ Ba 22/08/2017 , 20:01 (GMT+7)

Toà án tối cao Ấn Độ mới đây đã ra phán quyết cấm một quy định của luật Hồi giáo ở nước này, cho phép đàn ông ly hôn vợ một cách dễ dàng.

15-48-15_nh_tin_phu_1
Phụ nữ Hồi giáo Ấn Độ dễ dàng bị ly hôn theo đạo luật Hồi giáo

Theo DW, luật Hồi giáo hiện hành cho phép đàn ông ở Ấn Độ được quyền ly hôn vợ chỉ với việc nói 3 lần từ “talaq” (ly hôn). Thủ tục ly hôn xem như đã được thực hiện xong xuôi! Trong nhiều trường hợp, các đức ông chồng thậm chí gửi 3 lần tin nhắn này qua các ứng dụng tin nhắn như WhatsApp hoặc Skype. Kết quả là thậm chí người vợ không biết mình đã bị ly hôn.

Nhiều phụ nữ Ấn Độ đã rơi vào cảnh trắng tay, sống trong túng thiếu vì bị ly hôn theo cách này. Phong trào phản đối đạo luật trên đã lan rộng ở Ấn Độ những năm qua. DW cho biết mới đây, Toà án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết cấm đạo luật Hồi giáo trên. Ba trong số 5 thẩm phán toà tối cao xác định, đạo luật này vi phạm đạo đức, Hiến pháp. “Cuối cùng, hôm nay tôi cũng thấy mình được tự do. Phán quyết này sẽ giải phóng cho nhiều phụ nữ Hồi giáo”-Shayara Bano, một phụ nữ đưa vụ kiện trên ra toà tối cao Ấn Độ cho biết.

(Theo DW)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất