| Hotline: 0983.970.780

Ấn Độ phá âm mưu đánh bom ám sát Thủ tướng Modi

Thứ Ba 24/04/2018 , 20:54 (GMT+7)

Cảnh sát Ấn Độ bắt kẻ có ý định ám sát thủ tướng nước này, sau khi hắn để lộ âm mưu trong một cuộc nói chuyện điện thoại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP.

Mohammed Rafiq bị cảnh sát bắt hôm nay sau khi nội dung cuộc trò chuyện về kế hoạch ám sát Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bị lộ trên mạng xã hội. Rafiq từng ngồi tù vì thực hiện vụ đánh bom nhằm vào cựu phó thủ tướng Ấn Độ L.K. Advani hồi năm 1998, Xinhua đưa tin.

"Cuộc đối thoại chủ yếu liên quan tới tài chính và phương tiện giao thông. Đột nhiên, tên khủng bố tuyên bố 'chúng tôi sẽ ám sát ông Modi, vì chúng tôi là người cài bom khi Advani tới thăm thành phố cách đây 20 năm'", cảnh sát bang Tamil Nadu, nơi Rafiq sinh sống, cho hay.

"Một nhóm điều tra đang đánh giá tính xác thực của cuộc nói chuyện", cảnh sát Ấn Độ ra thông cáo cho biết.

Advani sống sót sau vụ đánh bom tại thành phố Coimbatore, nhưng 58 dân thường đã thiệt mạng. Rafiq bị bắt và kết án, nhưng được trả tự do sau khi mãn hạn tù.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất