| Hotline: 0983.970.780

Ấn Độ và Mỹ thông qua hai dự án quốc phòng mang tính đột phá

Thứ Năm 04/06/2015 , 08:49 (GMT+7)

Reuters đưa tin ngày 3/6, các quan chức quốc phòng cho biết Ấn Độ và Mỹ đã thông qua hai thỏa thuận quốc phòng mang tính đột phá

Trong đó gồm một thỏa thuận về việc cùng phát triển thiết bị bảo hộ cho binh sĩ trong chiến tranh sinh học và hóa học, và một thỏa thuận về sản xuất máy phát điện.

Các dự án trên được thông qua trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hội đàm với giới lãnh đạo Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ an ninh giữa hai quốc gia đối địch thời Chiến tranh Lạnh, song kể từ đó đã xích lại gần nhau để đối trọng với Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Carter, mặc dù hai dự án trên có quy mô khiêm tốn, Mỹ và Ấn Độ cũng đang nghiên cứu hợp tác ở lĩnh vực công nghệ cao cấp hơn. Ông nói: "Chúng tôi có những tham vọng lớn, chúng tôi đang hết sức nỗ lực làm việc với các dự án lớn như động cơ máy bay phản lực hay công nghệ tàu sân bay".

Theo một quan chức khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong 10 năm với người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parikkar, trong đó có cả hợp tác về an ninh trên biển.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.