| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Cá sấu Campuchia “tràn” qua biên giới

Thứ Năm 10/06/2010 , 10:55 (GMT+7)

Ngày 8/6, Công an TX Châu Đốc, tỉnh An Giang đã bàn giao lô hàng nhập lậu 3.500 con cá sấu giống (kích thước từ 25-35cm) cho Chi cục Kiểm lâm An Giang.

Trung tá Trần Kim Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ cho biết, lúc 10h ngày 7/6, lực lượng cảnh sát chống buôn lậu phát hiện chiếc xe chuyên dụng 67L-7232 vận chuyển lô hàng cá sấu nói trên (đựng trong 37 cái sọt nhựa) đi từ cửa khẩu quốc gia Khánh Bình theo đường tỉnh lộ 956 về đến cầu Cồn Tiên (Châu Đốc) thì bị bắt. Lô hàng 3.500 con cá sấu giống nhập lậu trị giá trên 700 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/6, Đội 5 thuộc PC15 – Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ lô hàng 2.000 con cá sấu giống (kích thước từ 30-50cm) đựng trong 10 cái sọt nhựa, tập kết bờ sông Hậu (khu vực biên giới ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú) trị giá khoảng 600 triệu đồng. Gần đây, phong trào nuôi cá sấu thương phẩm phát triển “rộ” ở các tỉnh ĐBSCL làm phát sinh nạn buôn lậu cá sấu giống từ Campuchia qua biên giới tỉnh An Giang.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất