Kinh phí hỗ trợ là gần 7 tỷ đồng để phẫu thuật cho 30% số trẻ khuyết tật, trang bị thiết bị cho bệnh viện huyện…
Theo số liệu điều tra đến cuối năm 2013, toàn tỉnh An Giang có 14.637 người khuyết tật, chiếm 0,68% dân số của tỉnh; có gần 3.000 người nghi bị nhiễm chất độc màu da cam. Tỷ lệ người khuyết tật là nam giới cao hơn nhiều so với người khuyết tật là nữ giới.
Trong những năm qua, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các đối tượng khuyết tật nhưng khả năng ngân sách địa phương có hạn, đến nay mới chỉ thực hiện được 321 ca nhiễm trực tiếp, với kinh phí hỗ trợ trên 448 triệu đồng và thế hệ con của họ được hưởng trợ cấp khoảng 100 người, với kinh phí trên 87 triệu đồng/tháng.